Không thể nghĩ tới nền Văn Minh Âu Châu mà không có Kitô giáo
VATICAN CITY, FEB.15, 2004 (Zenit.org).- Toàn văn bài huấn đức Đức Gioan Phaolô II nói hôm Chúa Nhật 15/2 trước lúc đọc kinh Truyền tin trưa với hàng ngàn người tập hợp trong Quảng trường Thánh Pherô.
* * *
1. Hôm qua ngày 14/2, chúng ta đã cử hành lễ Thánh Syrilô và Mêtôđiô, tông đồ các dân tộc Slav và quan thầy châu Âu cùng với thánh Biển Đức, đan viện phụ. Bằng sự phúc âm hóa các vùng Trung Đông của lục địa, các ngài đã góp phần dứt khoát làm cho Kitô Hữu tại châu Âu có khả năng thở bằng 2 lá phổi: Tây và Đông. Thật vậy, cũng như không thể nghĩ tới nền văn minh Âu Châu mà lại không có công trình và di sản thánh Biển Đức, cũng vậy người ta không thể không nghĩ tới hành động truyền giáo và xã hội của hai anh em lànhững vị thánh của Slavinika.
Hơn nhiều tháng này, một số xứ Đông Âu, nơi thánh Syrilô và Mêtôđiô đã làm việc, đã được thu nhận trong quá trình sáp nhập chính trị lục địa. Những quốc gia này là những xứ sở mang một sự phong phú thiêng liêng và văn hóa đặc biệt. Trong những quốc gia đó, Kitô giáo đã thực thi một sức mạnh cố kết lạ thường, nhưng vẫn tôn trọng các đặc tính riêng của họ.
Về việc này, cách thức phúc âm hóa của thánh Syrilô và Mêtôđiô là gương mẫu, các Ngài được thúc đẩy bởi lý tưởng hiệp nhất những tín hữu mới trong Chúa Kitô, đã thích nghi những bản văn phụng vụ với tiếnhg Slavic và những tập quán của các dân tộc mới với luật Hy lạp-Roma (x. thông điệp "Slavorum Apostoli," No. 12-13).
3 Sự gặp gỡ giữa Tin Mừng và các nền văn hóa làm nên một "phòng thí nghiệm" của châu Âu nơi, trong vòng các thế kỷ, những giá trị ý nghĩa và bền vững được củng cố. Chúng ta hãy cầu xin sao cho trong thời đại chúng ta, sứ điệp phổ quát của Chúa Kitô, được giao phó cho Giáo hội, sẽ là một ánh sáng chân lý và là nguồn mạch công lý và hòa bình cho các dân tộc lục địa và toàn thế giới. Chúng ta xin việc này qua sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria và của tất cả các thánh nam nữ, được kêu cầu như là các quan thầy châu Âu.
VATICAN CITY, FEB.15, 2004 (Zenit.org).- Toàn văn bài huấn đức Đức Gioan Phaolô II nói hôm Chúa Nhật 15/2 trước lúc đọc kinh Truyền tin trưa với hàng ngàn người tập hợp trong Quảng trường Thánh Pherô.
* * *
1. Hôm qua ngày 14/2, chúng ta đã cử hành lễ Thánh Syrilô và Mêtôđiô, tông đồ các dân tộc Slav và quan thầy châu Âu cùng với thánh Biển Đức, đan viện phụ. Bằng sự phúc âm hóa các vùng Trung Đông của lục địa, các ngài đã góp phần dứt khoát làm cho Kitô Hữu tại châu Âu có khả năng thở bằng 2 lá phổi: Tây và Đông. Thật vậy, cũng như không thể nghĩ tới nền văn minh Âu Châu mà lại không có công trình và di sản thánh Biển Đức, cũng vậy người ta không thể không nghĩ tới hành động truyền giáo và xã hội của hai anh em lànhững vị thánh của Slavinika.
Hơn nhiều tháng này, một số xứ Đông Âu, nơi thánh Syrilô và Mêtôđiô đã làm việc, đã được thu nhận trong quá trình sáp nhập chính trị lục địa. Những quốc gia này là những xứ sở mang một sự phong phú thiêng liêng và văn hóa đặc biệt. Trong những quốc gia đó, Kitô giáo đã thực thi một sức mạnh cố kết lạ thường, nhưng vẫn tôn trọng các đặc tính riêng của họ.
Về việc này, cách thức phúc âm hóa của thánh Syrilô và Mêtôđiô là gương mẫu, các Ngài được thúc đẩy bởi lý tưởng hiệp nhất những tín hữu mới trong Chúa Kitô, đã thích nghi những bản văn phụng vụ với tiếnhg Slavic và những tập quán của các dân tộc mới với luật Hy lạp-Roma (x. thông điệp "Slavorum Apostoli," No. 12-13).
3 Sự gặp gỡ giữa Tin Mừng và các nền văn hóa làm nên một "phòng thí nghiệm" của châu Âu nơi, trong vòng các thế kỷ, những giá trị ý nghĩa và bền vững được củng cố. Chúng ta hãy cầu xin sao cho trong thời đại chúng ta, sứ điệp phổ quát của Chúa Kitô, được giao phó cho Giáo hội, sẽ là một ánh sáng chân lý và là nguồn mạch công lý và hòa bình cho các dân tộc lục địa và toàn thế giới. Chúng ta xin việc này qua sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria và của tất cả các thánh nam nữ, được kêu cầu như là các quan thầy châu Âu.