LOS ANGELES - Vào hôm thứ Bảy 14-2-2004, Đức hồng y Mahony của TGP Los Angeles đã gửi fax cho các linh mục trong giáo phận cho biết là ngày hôm nay 17-2-2004, ngài sẽ đưa bản tường trình liên quan tới các nố lạm dụng tình dục trong giáo phận từ trên 75 năm qua trong giáo phận, công khai trước báo chí và dân chúng.

Bản tường trình đi ngược thời gian lại từ năm 1930 và cho biết cho đến nay, có cả thảy 244 linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh đã bị tố cáo vi phạm tính dục của 656 vị thành niên. Trong khoảng thời gian nêu trên, tổng số linh mục phục vụ trong giáo phận là trên 5,000 vị, chưa kể tu sĩ, phó tế và chủng sinh.

Bản tường trình cũng cho biết không phải hết thảy các vụ tố cáo đều là thực, vì có những nố đã bị liệt kê vào số không xác thực và không bằng chứng.

Bản tường trình có đoạn viết rằng: "Sự thật của vấn đề là một khi linh mục dùng địa vị của mình lạm dụng nhắm vào các trẻ em do mình coi sóc thì là điều kinh khủng. Nhưng chúng tôi nhận trách nhiệm sự gì đã xẩy ra và xẫy ra với một con số tới mức báo động”.

Trong vài tuần sắp tới đây, Ủy Ban Quốc Gia Giám Định của Hội Đồng Giám Mục hoa Kỳ cũng sẽ cho ra bản tường trình tổng hợp của các giáo phận Hoa Kỳ. Trong đó cho biết rằng có chừng 11,000 giáo sĩ, phó tế, tu sĩ, chủng sinh đã bị tố cáo vi phạm tính dục vị thành niên từ năm 1950 tới 2002 trên toàn cõi Hoa Kỳ.

Bản tường trình của Los Angeles thống kê trong số 244 giáo sĩ và chủng sinh bị tố, thì có 113 là thuộc giáo sĩ triều của giáo phận, trong đó 16 vị hãy còn đang tại chức thi hành mục vụ. Số còn lại thì 54 người không còn thi hành chức linh mục, 53 là linh mục dòng, và 65 vị đã qua đời.

Trong số 656 người tố cáo bị lạm dụng khi còn là vị thành niên thì có 519 là con trai và 137 là con gái. Tất cả các nố tố cáo, có 8 nố tố cáo vào năm 1995, một số trước năm 2000, nhưng tuyệt đại đa số là tố cáo sau năm 2000 khi mà vụ lạm dụng tính dục bung nổ khắp Hoa Kỳ được quan tâm và để ý tới nhiều.

Bản tường trình cũng nêu danh tính những giáo sĩ bị tố cáo, tuy nhiên Tổng giáo phận nhắc nhở và cảnh báo rằng: “Chúng ta phải cảnh tỉnh và đề phòng khuynh hướng gỉa thiết là những nố tó cáo này đều là thực. Chúng tôi đã kinh nghiệm hàng loạt những vụ tố cáo vô tiền khoáng hậu trong quá khứ. Trong ki nhiều nố tố cáo không còn hồ nghi gì nữa là có thực, được hỗ trợ bởi những báo cáo xác thực ăn khớp và đôi khi kẻ xâm phạm bị án phạt nữa, nhưng cũng có những nố đã được chứng tỏ lời tố cáo là sai và vô bằng cớ”.

Trường hợp cụ thể là chính Đức hồng y Mahony, vì đã bị tố cáo nên cũng có tên trong danh sách nêu trên. Đức mahony đã bị tố cáo 2 lần vào năm 2002. Trong một trường hợp thì cảnh sát sau khi điều tra nói rằng lời tố và người tố không đáng tin. Vụ khác thì người tố là kẻ đã bị kết án tố sai lạc để làm tiền và vô bằng chứng xác thực, lời tố bịa đặt.

Trong số những người có tên trong 244 gồm cả cựu giám mục phụ tá Patrick Ziemann (đã từ chức ở giáo phận Santa Rosa năm 2000), giám mục phó hồi hưu Juan Arzube, đức ông Benjamin Hawkes (giám đốc tài chánh thời ĐHY McIntyre vàTimothy Manning), đức ông Richard A. Loomis (nguyên chưởng ấn Tòa tổng giám mục coi sóc giáo sĩ).

Trong văn thư kèm theo Bản tường trình, Đức hồng y Mahony, một lần nữa xin lỗi về “những thiệt hại không thể tính nổi” đã gây ra cho các nạn nhân. Ngài viết: “Những lời xin lỗi là cần thiết, nhưng, tự nó không đủ. Mục đích của tôi, với tư cách là tổng giám mục, sẽ làm hết những gì trong quyền hạn của tôi để bất cứ những ai đang phục vụ trong tổng giáo phận bay giờ và trong tương lai tránh không còn vi phạm việc lạm dụng tính dục nữa”.