(Vatican 11/2/2004). Tin tức từ Vatican cho biết trong công nghị Hồng Y diễn ra ngày 19/2/2004, Đức Thánh Cha sẽ chính thức việc phong lên bậc Hiển Thánh cho 6 vị Chân Phước.
Trong số những vị Chân Phước được phong lên bậc Hiển Thánh có nữ Chân Phước Gianna Beretta Molla (1922- 1962) một bác sĩ người Ý đã chết sau khi sanh đứa con thứ tư vì chị từ chối không chịu phá thai. Chị Gianna Beretta Molla đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong Chân Phước vào năm 1994.
Chân Phước Luigi Orione (1872- 1940) là một linh mục người Ý và là người đồng thời với Thánh Don Bosco. Ngài cũng là người tận tụy với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và các hoạt động bác ái dành cho người nghèo. Ở Ý, ngài thường biết đến với tên là Don Orione. Ngài đã được Đức Thánh Cha phong Chân Phước vào năm 2003.
Ngoài hai vị trên, còn có Chân Phước Nimatullah al-Hardini (1808- 1858), một linh mục Li Băng thuộc dòng Maronite được phong Chân Phước vào năm 1998; Chân Phước Jose Manyanet y Vives (1833- 1901) một linh mục người Tây Ban Nha, đấng sáng lập Dòng Con Cái Thánh Gia đã được phong Chân Phước vào năm 1984; Chân Phước Annibale Maria di Francia (1851- 1927), một linh mục người Ý và là đấng sáng lập dòng Rogation đã được phong Chân Phước vào năm 1990; và Chân Phước Paola Elisabetta, sinh tại Constanza Cerioli, một goá phụ và là đấng sáng lập Tu Hội Thánh Gia đã được Đức Thánh Cha Piô XII phong Chân Phước vào năm 1950.
Trong công nghị Hồng Y ngày 19/2, bộ Phong Thánh sẽ công bố kết quả điều tra các phép lạ do các vị nói trên can thiệp. Đức Thánh Cha sẽ công bố ngày Phong Thánh cho các vị trên.
Trong số những vị Chân Phước được phong lên bậc Hiển Thánh có nữ Chân Phước Gianna Beretta Molla (1922- 1962) một bác sĩ người Ý đã chết sau khi sanh đứa con thứ tư vì chị từ chối không chịu phá thai. Chị Gianna Beretta Molla đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong Chân Phước vào năm 1994.
Chân Phước Luigi Orione (1872- 1940) là một linh mục người Ý và là người đồng thời với Thánh Don Bosco. Ngài cũng là người tận tụy với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và các hoạt động bác ái dành cho người nghèo. Ở Ý, ngài thường biết đến với tên là Don Orione. Ngài đã được Đức Thánh Cha phong Chân Phước vào năm 2003.
Ngoài hai vị trên, còn có Chân Phước Nimatullah al-Hardini (1808- 1858), một linh mục Li Băng thuộc dòng Maronite được phong Chân Phước vào năm 1998; Chân Phước Jose Manyanet y Vives (1833- 1901) một linh mục người Tây Ban Nha, đấng sáng lập Dòng Con Cái Thánh Gia đã được phong Chân Phước vào năm 1984; Chân Phước Annibale Maria di Francia (1851- 1927), một linh mục người Ý và là đấng sáng lập dòng Rogation đã được phong Chân Phước vào năm 1990; và Chân Phước Paola Elisabetta, sinh tại Constanza Cerioli, một goá phụ và là đấng sáng lập Tu Hội Thánh Gia đã được Đức Thánh Cha Piô XII phong Chân Phước vào năm 1950.
Trong công nghị Hồng Y ngày 19/2, bộ Phong Thánh sẽ công bố kết quả điều tra các phép lạ do các vị nói trên can thiệp. Đức Thánh Cha sẽ công bố ngày Phong Thánh cho các vị trên.