Cairo ( 8/2/2004 AsiaNews) - Hiến pháp Ai Cập bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của người Hồi Giáo cũng như người Công Giáo và cam kết mọi người dân đều được đối xử bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. 22 tân tòng được rửa tội trong thời gian lễ Phục Sinh 2003 tại Cairo đã liên tục bị chính quyền nước này sách nhiễu.

Vào tháng 10/2003, 22 anh chị em nói trên đã bị bắt giam và sau đó được cho tại ngoại hầu tra. Riêng hai anh Aziz Zakher và Sharif Kameel Nazer đã bị bắt lại vào ngày 16/12/2003 cho đến nay vẫn chưa được thả.

Tại Ai Cập, khi một người đổi sang đạo khác thì người ấy phải đến bót cảnh sát báo cáo để đổi thẻ căn cước khác. Trong trường hợp một người cải đạo sang Hồi Giáo, người ấy sẽ được hoan hỉ đón tiếp tại đồn cảnh sát và căn cước với tên Hồi Giáo mới sẽ được cấp phát nhanh thần tốc. Trong khi đó, nếu bỏ đạo Hồi gia nhập đạo khác thì người ấy sẽ bị thẩm vấn liên tục nhiều ngày. Theo quan điểm của cơ quan hộ tịch Ai Cập, ai đã là Hồi Giáo thì phải là Hồi Giáo suốt đời. Hệ quả là cơ quan này cố gắng hết mức, kể cả đưa ra những trò khủng bố để làm nản lòng những ai muốn cải đạo.

Luật Shariah của Hồi Giáo buộc người phụ nữ muốn lấy chồng Kitô Giáo phải ép buộc người chồng cải đạo sang Hồi Giáo. Nếu ngược lại người phụ nữ bỏ đạo Hồi để kết hôn với người Kitô Giáo thì cô ta bị lên án tử hình. Luật Shariah nghiêm cấm hôn nhân hỗn hợp giữa người phụ nữ Hồi Giáo và người đàn ông Kitô Giáo. Trong trường hợp hôn nhân khác đạo xảy ra, cơ quan hộ tịch Ai Cập buộc những đứa con phải theo đạo Hồi.