(Atambua 8/2/2004). Đức Giám Mục Anton Pain Ratu, dòng Ngôi Lời, Giám Mục giáo phận Atambua vừa ra thông báo nghiêm cấm tất cả các linh mục và tu sĩ không được ra tranh cử quốc hội Nam Dương trong kỳ bầu cử ngày 15/4/2004 sắp tới. Thông báo của Đức Giám Mục Ratu đã được ký ngày 29/1/2004 sau khi ủy ban bầu cử cho hay có hai linh mục ra tranh cử quốc hội tại đơn vị Timor Tengah Utara, phía Bắc Timor.

Thông cáo nêu rõ rằng không một linh mục hay tu sĩ nào trong giáo phận của ngài được phép ra tranh cử trong kỳ bầu cử sắp tới. Giáo phận Atampua nằm cách thủ đô Jakarta 2000km về phía Đông.

Viện dẫn các điều khoản trong giáo luật, Đức Giám Mục Ratu cho biết hàng giáo sĩ Công Giáo bị nghiêm cấm không được đảm nhận các chức vụ công quyền bất cứ khi nào điều này có nghĩa là chia sẻ quyền lực dân sự, và đồng thời các giáo sĩ cũng phải xin phép đấng bản quyền khi đảm nhận các chức vụ thế tục. Đức Giám Mục cho biết là giáo luật không cho phép các giáo sĩ tham gia tích cực trong các đảng phái chính trị trừ phi các đấng bản quyền xét thấy là cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Giáo Hội hay để đề cao các tiện ích.

Theo quan điểm của luật pháp Nam Dương, các giáo sĩ ra tranh cử mà không có phép của giáo phận là không hợp lệ vì giáo phận là thể chế hợp pháp “với những quy luật được nhà nước nhìn nhận”.

Hiện nay, theo ủy ban bầu cử cho biết có hai linh mục là cha Makarius Molo và cha Amandus Nahas ghi danh tranh cử. Thông báo nói rõ là cả hai vị đều không được phép của Đức Giám Mục và cả hai vị được kêu gọi rút lui.