(VATICAN 05/02/04) - Nguyệt san Civilta Cattolica của dòng Tên, phát hành ở Roma, được các giới quan sát quốc tế coi là tiếng nói chính thức của Tòa Thánh Vatican vì tất cả các bài viết trước khi được đăng lên báo, đều được giới chức Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh duyệt trước.

Tờ Civilta Cattolica trong số mới nhất đã lên tiếng chỉ trích chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Tờ báo cho rằng Hoa Kỳ tấn công Iraq là một việc không thể bào chữa được vì không có chứng cớ đủ thuyết phục cho thấy Saddam Hussein là nhân vật chủ chốt trong hệ thống khủng bố quốc tế, hoặc ông ta sở hữu vũ khí giết người hàng loạt. Tờ báo cũng thêm rằng hành động quân sự đơn phương của Mỹ và Anh đã làm chia rẽ khối Tây Phương và gây xáo trộn Liên Hiệp Quốc.

Mục lập trường của tờ báo cũng tiên đoán rằng hành động của Hoa Kỳ sẽ gặp phải phản ứng ngược. Thế giới Hồi Giáo sẽ có ấn tượng Tây Phương muốn đô hộ thế giới Hồi Giáo nhằm kiểm soát số lượng dầu hỏa, dưới cái nhãn hiệu mang lại dân chủ cho các nước Hồi Giáo. Vì ấn tượng này, theo quan điểm tờ báo, dân chúng trong các nước Hồi Giáo sẽ có thái độ thù nghịch với thế giới Tây Phương.

Tờ Civilta Cattolica cũng cho rằng chiến tranh chống khủng bố sẽ có hiệu quả hơn nếu không đem quân xâm lăng đất nước người ta, trái lại thu thập đầy đủ tin tức tình báo, dữ kiện, tránh các hành động chính trị và quân sự chống lại các quốc gia Hồi Giáo.

Tờ báo cũng cho rằng thế giới Hồi Giáo chắc chắn sẽ vùng lên chống lại chiến dịch của Mỹ muốn đem nền dân chủ đến các nước Hồi Giáo. Và tờ báo kết luận chiến tranh chống khủng bộ sẽ còn kéo dài và thế giới Tây Phương nên chuẩn bị đối phó với những vụ tấn công khủng bố sau này có tính nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, cuộc chiến chống khủng bố có thể thắng nếu Tây Phương đừng phạm những lỗi lầm như trong quá khứ. Trong quá khứ, vì các lổi lầm của chúng ta mà thay vì khủng bố bị tiêu diệt thì nạn khủng bố đã được củng cố mạnh hơn.