Đức thánh cha cùng vị sáng lập phong trào Focolare mừng lễ

VATICAN ngày 1/2/2004 (Zenit.org ) một cuộc triệu họp cả 10,000 người trẻ tại tụ về sảnh đường Đức Phaolô VI để cùng ĐTC và các giám mục, linh mục cử hành 40 năm thành lập phong trào “Lửa Hòa Bình”

Lễ mừng do Phong trào truyền giáo thành phố Turin đứng tổ chức. Giới trẻ đã ca múa thắp lên niềm hy vọng giữa một thế giới đầy nhiễu nhương!

Phong trào Truyền giáo của Turin được khởi xướng từ một người giáo dân, ông Ernesto Olivero. Tổ chức của ông được gọi là SERMIG, hiện đang thể hiện 1,700 công cuộc tại 125 quốc gia.

Phong trào có sứ mệnh trợ giúp nhân đạo cho các quốc gia đang có chiến tranh như giúp nước Iraq, Afghanistan và các lãnh thổ của người Palestinian, cũng như xây dựng nhà cửa cho đồng bào nghèo tại Ba Tây, Romania, Tanzania và Bangladesh.

Chủ đề của Đại Hội năm nay là "Hòa bình sẽ chiến thắng nếu chúng ta biết đối thoại.” Đại hội được bắt đầu bằng bài chia sẻ của chị Chiara Lubich, người sáng lập ra phong trảo Focolare. Chị phân tích có nhiều cuộc đối thoại, bao gồm cả việc đối thoại giữa các tôn giáo, giữ người tin và người vô thần. Chị nói “chúng ta hãy lắng nghe và đối thoại bằng quả tim khao khát hòa bình”.

Đức Hồng Y quốc vụ khanh Angelo Sodano cũng nhắc nhớ các tham dự viên "Tin mừng của Chúa Kitô là tin mừng hòa bình và nó cần thiết để xây dựng một xã hội tình yêu, một sứ điệp mà mọi Kitô hữu được mời gọi rao truyền."

Ông Olivero, người sáng lập ra tổ chức truyền giáo SERMIG cũng nói: "Chúng ta phải xây dựng hòa bình trong tâm hồn, trong tâm trí và trong gia đình của chúng ta trước."

"Chúng ta không thể ngồi đó nhìn thế giới chúng ta đang sống có 30 tới 40,000 người chết đói mỗi ngày, mỗi người chúng ta phải là sứ giả của an bình. Ông nói chỉ cần 10,000 người nhiệt thành chúng ta có thể làm cho cục diện thế giới đổi thay!”

Sau hai giờ Đại Hội, ĐTC đã xuất hiện và ngài cũng nhấn mạnh hãy dùng đối thoại như khí cụ của hòa bình.