(Sri Lanka 28/1/2004) Hội đồng Giám mục Công Giáo Sri Lanka đã thẳng thừng chống lại các giáo pháo Kitô cực đoan mà theo báo cáo các hoạt động của họ “đã bắt đầu gây nguy hiểm đến việc cùng chung sống hoà bình giữa các thành phần khác nhau trong xã hội Sri Lanka”.

Trong vài tháng qua, các Giáo hội và các tổ chức từ thiện Kitô giáo trong nước đã là mục tiêu của sự đe doạ và bạo lực của các thành viên của một nhóm tín đồ Phật giáo cáo buộc các Kitô hữu cải đạo người dân địa phương theo nghĩa “trái luân thường đạo lý”.

Trong một bản văn phát hành bởi Hội đồng Giám mục, các Giám mục nói rằng họ “tin rằng đó là cơ hội để tuyên bố rõ ràng lập trường của Giáo hội Công Giáo liên quan đến các giáo phái này”. Tuyên bố nêu tiếp: “Chúng tôi không ủng hộ bất kỳ biện pháp nào, như dụ dỗ lôi kéo hoặc gây sức ép một cách quá đáng bị cho là được thực hiện bởi các các nhóm này nhằm thực hiện cái gọi là cải đạo ‘trái luân thường đạo lý’”.

Các Giám mục cũng bày tỏ nỗi thất vọng vì lối giải thích Kinh Thánh theo nghĩa đen của các nhóm này. Thời gian gần đây, cộng đồng Phật giáo đã yêu cầu Tổng thống Chandrika Kumaratunga đưa ra luật chống lại việc cải đạo ‘trái luân thường đạo lý’ đối với Kitô giáo, một biện pháp mà các Giám mục đang theo dõi một cách sát sao. “Theo quan điểm của chúng tôi, việc ban hành luật lệ theo đó việc áp đặt cải đạo ‘trái luân thường đạo lý’ bị coi là phạm pháp sẽ không làm chấm dứt tình hình. Nói tóm lại, luật chỉ có thể làm trầm trọng thêm tình hình”. Các Giám mục nhắc rằng các nhà làm luật khó mà định nghĩa thành luật các tiêu chí của việc cải đạo hợp pháp, các ngài lo ngại rằng trong tương lai các phiên toà chống lại người dân bị tình nghi cải đạo bất hợp pháp có thể tạo ra rạn nứt lớn hơn và làm xói mòn mối quan hệ liên tôn.