(VATICAN 24/01/04) - Hôm thứ Bảy vừa qua, ÐGH đã chỉ trích truyền thông. Ngài nói truyền thông đã đưa ra những hình ảnh tích cực, có vẻ như khuyến khích chuyện dục tính ngoại hôn, ngừa thai, phá thai, đồng tính luyến ái. Tất cả những thứ đó đều làm băng hoại xã hội.

Trong một bản tuyên cáo đưa ra trước ngày Truyền Thông Thế Giới của Giáo Hội, Ngài thúc giục các phương tiện truyền thông hãy cổ vũ cho đời sống gia đình truyền thống. Ngài nói: Tất cả các phương tiện truyền thông đều có một trách nhiệm lớn nhỏ khác nhau. Sự phát triển hay suy giảm luân lý của con người là tuỳ vào ngôn ngữ họ nói hay những thông tin họ nghe.

Hôn nhân và đời sống gia đình phải luôn được diễn tả một cách nhạy cảm, thực tế, nhưng đồng thời cũng phải được đề cao, phải tán tụng những đức tính như yêu thương, trung tín, tha thứ, quảng đại, hy sinh.

Nhưng tiếc thay từ trước tới nay, truyền thông đã mô tả gia đình và đời sống gia đình một cách không thích hợp. Người ta đã không nghiêm khắc phê phán những sự bất trung, luyến ái bên ngoài hôn nhân, thiếu tinh thần đạo đức, không tôn trọng giao ước hôn nhân. Trong khi đó, truyền thông lại hỗ trợ tích cực cho li dị, phá thai, đồng tính. Cổ vũ sự độc hại cho gia đình là làm xã hội bị suy đồi.

Ðức Giáo Hoàng đã thúc giục giới truyền thông hãy có tinh thần trách nhiệm, chống lại sức ép quảng cáo thương mại và ý thức hệ tục hóa. Ngài chống lại việc kiểm duyệt truyền thông nhưng kêu gọi đưa ra một thứ luật lệ cấm truyền thông không được phá hoại căn bản tốt lành của gia đình.

Ðối với các bậc làm cha mẹ, ÐGH nói họ có trách nhiệm quan trọng là kiểm soát chất lượng và tinh thần sách vở, báo chí, truyền hình mà gia đình xem. Phải dậy dỗ con cái để chúng biết là không nên bắt chước tất cả những điều chúng thấy trong truyền thông.

ÐGH luôn ca ngợi sức mạnh của kỹ thuật truyền thông, nhưng Ngài cũng luôn nói đến tinh thần trách nhiệm và lương tâm của giới làm truyền thông.