(ROME 20/01/94) - Trong một cuộc phỏng vấn ngày 20 tháng Giêng dành cho cơ quan thông tấn xã Asia News, Ðức TGM Công Giáo theo nghi lễ Chadea là Louis Sako của thành phố Kirkuk, Iraq tuyên bố rằng người dân Iraq có quyền kiểm soát vận mệnh quốc gia mình, tuy nhiên, tổ chức một cuộc bầu cử trực tiếp trong lúc này là chưa thích hợp.

Trái lại hàng ngàn người Iraq đã xuống đường ngày 19 tháng Giêng vừa qua theo lời kêu gọi của giáo sĩ cao cấp đạo Hồi, phái Shiite, là Ayatollah Ali Sistani, đòi hỏi phải trực tiếp bầu cử một chính quyền Iraq vào tháng Năm. Cũng nên nói thêm ở đây là đa số người dân Iraq theo đạo Hồi, phái Shiite, sinh sống tại vùng phía Nam Iraq.

Trong khi đó Ủy Ban Hành Chánh Iraq do Hoa Kỳ chỉ định thì lại cho rằng một cuộc bầu cử trực tiếp không thể tổ chức cách mau chóng như thế. Chương trình của Hoa Kỳ là quốc hội của Iraq sẽ được thành lập vào ngày 30 tháng Năm và đại biểu tân quốc hội phải là các người do các thành viên trong hội đồng hành chánh chỉ định. Sau đó, quốc hội sẽ bổ nhiệm chính phủ lâm thời cai quản Iraq vào ngày 1 tháng Bảy.

Ðức TGM Sako tuyên bố: Nhân dân Iraq chưa sẵn sàng cho một cuộc bầu cử trực tiếp, họ phải được chuẩn bị, phải được thấm nhuần tinh thần dân chủ, họ phải học hỏi để tương kính và chấp nhận lẫn nhau.