(KASUR, Pakistan 14/01/04) - Vào chiều hôm qua hàng trăm người Kitô Giáo, Hồi Giáo cùng diễn hành về biên giới hai nước Pakistan - Ấn Ðộ để ủng hộ cho sáng kiến hòa bình thông qua đối thoại giữa hai quốc gia. Cuộc diễn hành bắt đầu từ thành phố Kasur, cách Lahore 55 Km về phía Nam và mục tiêu đến là lằn ranh biên giới giữa hai nước Pakistan- Ấn Ðộ là nơi trong hàng chục năm qua đã từng xảy ra nhiều trận chiến khốc liệt, đưa đến mối quan ngại cho cả nền hòa bình thế giới vì hai nước đều có võ khí nguyên tử.
Tới mục tiêu của cuộc diễn hành, các người Hồi Giáo, Công Giáo, Tin Lành đã đốt sáng ngọn đuốc và trồng một cây biểu tượng cho ước vọng hòa bình. Sau đó, đại biểu các tôn giáo đã lên diễn đàn phát biểu ý kiến.
Linh mục Francis Nadeem thuộc dòng Phanxicô tuyên bố Pakistan muốn có hòa bình trong vùng. Nếu có hòa bình giữa Ấn Ðộ và Paksitan thì sẽ có sự phát triển về nhiều lãnh vực của cuộc sống.
Vị Giáo Sĩ lãnh đạo đền thờ Hồi Giáo ở Lahore là Maulana Abdul Khabeer Azad tuyên bố: Hồi Giáo yêu chuộng hòa bình, cộng đồng Hồi Giáo ở Pakistan yểm trợ tiến trình hòa bình của chính phủ và thiện chí của nhân dân.
Một vị giáo sĩ Hồi Giáo khác thuộc phái Shiite tuyên bố rằng việc dân chúng Ấn Ðộ và Pakistan gia tăng các cuộc gặp gỡ là dấu chứng chúng tôi muốn có hòa bình. Chỉ vào ngọn đuốc đang cháy sáng, vị giáo sĩ nói trên nói tôi hy vọng ngọn đuốc hoà bình này được cháy sáng ở Ayodia và Kashmir. Ayodia là một thành phố nằm ở Ấn Ðộ nơi mà người Ấn Giáo và Hồi Giáo đã nhiều lận đụng độ trong vụ tranh chấp chủ quyền đền thờ cổ của Ấn Giáo.
Vị Giáo Sĩ trên còn phát biểu rằng bức tường Ba Linh đã sụp đổ và dân chúng hai bên đã dùng cùng một loại tiền. Chúng tôi cũng muốn bức tường hận thù giữa hai dân tộc sẽ sụp đổ và chúng tôi cùng dùng một thứ tiền hòa bình.
Cuối buổi diễn hành, hai con chim bồ câu đã được thả cho bay trên bầu trời biên giới giữa hai nước và thầy Khalid Mir thuộc dòng Phanxicô đã xướng lên Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô Assisi. Ðoàn ngưởi diễn hành cũng bày tỏ lòng cám ơn đến các binh sĩ của hai nước vì đã để họ đến sát biên giới để biểu lộ ước vọng hòa bình.
Pakistan có dân số 143 triệu người trong đó 75% là người Hồi Giáo Sunni, 20% Hồi Giáo Shiite, 2% là Kitô Giáo. Số người Công Giáo là 1.2 triệu.
Tới mục tiêu của cuộc diễn hành, các người Hồi Giáo, Công Giáo, Tin Lành đã đốt sáng ngọn đuốc và trồng một cây biểu tượng cho ước vọng hòa bình. Sau đó, đại biểu các tôn giáo đã lên diễn đàn phát biểu ý kiến.Linh mục Francis Nadeem thuộc dòng Phanxicô tuyên bố Pakistan muốn có hòa bình trong vùng. Nếu có hòa bình giữa Ấn Ðộ và Paksitan thì sẽ có sự phát triển về nhiều lãnh vực của cuộc sống.
Vị Giáo Sĩ lãnh đạo đền thờ Hồi Giáo ở Lahore là Maulana Abdul Khabeer Azad tuyên bố: Hồi Giáo yêu chuộng hòa bình, cộng đồng Hồi Giáo ở Pakistan yểm trợ tiến trình hòa bình của chính phủ và thiện chí của nhân dân.
Một vị giáo sĩ Hồi Giáo khác thuộc phái Shiite tuyên bố rằng việc dân chúng Ấn Ðộ và Pakistan gia tăng các cuộc gặp gỡ là dấu chứng chúng tôi muốn có hòa bình. Chỉ vào ngọn đuốc đang cháy sáng, vị giáo sĩ nói trên nói tôi hy vọng ngọn đuốc hoà bình này được cháy sáng ở Ayodia và Kashmir. Ayodia là một thành phố nằm ở Ấn Ðộ nơi mà người Ấn Giáo và Hồi Giáo đã nhiều lận đụng độ trong vụ tranh chấp chủ quyền đền thờ cổ của Ấn Giáo.
Vị Giáo Sĩ trên còn phát biểu rằng bức tường Ba Linh đã sụp đổ và dân chúng hai bên đã dùng cùng một loại tiền. Chúng tôi cũng muốn bức tường hận thù giữa hai dân tộc sẽ sụp đổ và chúng tôi cùng dùng một thứ tiền hòa bình.
Cuối buổi diễn hành, hai con chim bồ câu đã được thả cho bay trên bầu trời biên giới giữa hai nước và thầy Khalid Mir thuộc dòng Phanxicô đã xướng lên Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô Assisi. Ðoàn ngưởi diễn hành cũng bày tỏ lòng cám ơn đến các binh sĩ của hai nước vì đã để họ đến sát biên giới để biểu lộ ước vọng hòa bình.
Pakistan có dân số 143 triệu người trong đó 75% là người Hồi Giáo Sunni, 20% Hồi Giáo Shiite, 2% là Kitô Giáo. Số người Công Giáo là 1.2 triệu.