(Kerala 8/1/2004). "Hầu như mọi người đều biết đến Mẹ Têrêxa và các công việc của Mẹ tại Calcutta và trên thế giới, nhưng rất ít người biết đến công việc của anh em và của hàng triệu người Công Giáo tại Ấn Độ. Trong khi anh em là những Giám Mục của nước đông dân thứ nhì thế giới và chẳng mấy chốc anh em sẽ là những Giám Mục của một nước đông dân nhất thế giới", Trên đây là những lời phàn nàn của Đức Tổng Giám Mục John P. Foley, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Truyền Thông Xã Hội trong Hội Nghị Thường Niên của Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ kéo dài từ 7/1 đến 15/1/2004.
Đức Tổng Giám Mục Foley nhấn mạnh rằng Hội Đồng Giám Mục Ấn phải có một chiến lược truyền thông xã hội đúng đắn trong đó phải công bố mạnh mẽ hơn những thành tựu đáng kể của mình. Cụ thể, Giáo Hội tại Ấn Độ phải làm sao cho dân chúng thấy được biết bao những đề án giáo dục và các công việc bác ái đã được thực hiện tại quốc gia này.
Dân chúng Ấn cần "phải được thông tin về điều đã làm được và những gì đang thực hiện. Không phải trong cách thế tuyên truyền nhưng trong một cách thức phản ánh và tôn trọng sự hiện diện của Giáo Hội trong văn hóa và trong xã hội Ấn".
Đức Tổng Giám Mục Foley nhận xét rằng rất ít người Ấn đặt Giáo Hội Công Giáo ở một vị trí xứng hợp, trong khi "Không một tổ chức nào thực hiện được nhiều điều như thế cho Ấn Độ và cho người dân của quốc gia này như Giáo Hội Công Giáo. Tôi hy vọng rằng người dân Ấn Độ hiểu chúng ta đang làm gì và chúng ta làm như vậy vì lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô".
Hội nghị thường niên năm nay của Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ diễn ra tại Đại Chủng Viện Mary Matha của giáo phận Trichur, thuộc bang Kerala, cách thủ đô Tân Đề Li 2,020 km về phía Nam.
Đức Tổng Giám Mục Oswald Gracias của tổng giáo phận Agra, chủ tịch Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Ấn ghi nhận những ý kiến của Đức Tổng Giám Mục Foley và nhấn mạnh rằng Giáo Hội Công Giáo tại Ấn cần làm cho thế giới và dân chúng nước này hiểu rõ hơn những hoạt động của mình tại Ấn. Giáo Hội Công Giáo tại Ấn không thể giữ mãi tư cách một quan sát viên im lặng đối với những tiến bộ của truyền thông hiện đại.
Nhân tin này, có lẽ chúng ta cũng phải suy nghĩ nghiêm chỉnh về vấn đề truyền thông của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. Thế giới có thể nào biết đến các hoạt động của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, những khó khăn mà chúng ta phải đương đầu, những trợ giúp mà chúng ta đang rất cần nếu chúng ta không thường xuyên cung cấp cho họ những thông tin cần thiết bằng Anh ngữ? Vấn đề này cần phải được suy nghĩ cách nghiêm chỉnh.
Đức Tổng Giám Mục Foley nhấn mạnh rằng Hội Đồng Giám Mục Ấn phải có một chiến lược truyền thông xã hội đúng đắn trong đó phải công bố mạnh mẽ hơn những thành tựu đáng kể của mình. Cụ thể, Giáo Hội tại Ấn Độ phải làm sao cho dân chúng thấy được biết bao những đề án giáo dục và các công việc bác ái đã được thực hiện tại quốc gia này.
Dân chúng Ấn cần "phải được thông tin về điều đã làm được và những gì đang thực hiện. Không phải trong cách thế tuyên truyền nhưng trong một cách thức phản ánh và tôn trọng sự hiện diện của Giáo Hội trong văn hóa và trong xã hội Ấn".
Đức Tổng Giám Mục Foley nhận xét rằng rất ít người Ấn đặt Giáo Hội Công Giáo ở một vị trí xứng hợp, trong khi "Không một tổ chức nào thực hiện được nhiều điều như thế cho Ấn Độ và cho người dân của quốc gia này như Giáo Hội Công Giáo. Tôi hy vọng rằng người dân Ấn Độ hiểu chúng ta đang làm gì và chúng ta làm như vậy vì lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô".
Hội nghị thường niên năm nay của Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ diễn ra tại Đại Chủng Viện Mary Matha của giáo phận Trichur, thuộc bang Kerala, cách thủ đô Tân Đề Li 2,020 km về phía Nam.
Đức Tổng Giám Mục Oswald Gracias của tổng giáo phận Agra, chủ tịch Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Ấn ghi nhận những ý kiến của Đức Tổng Giám Mục Foley và nhấn mạnh rằng Giáo Hội Công Giáo tại Ấn cần làm cho thế giới và dân chúng nước này hiểu rõ hơn những hoạt động của mình tại Ấn. Giáo Hội Công Giáo tại Ấn không thể giữ mãi tư cách một quan sát viên im lặng đối với những tiến bộ của truyền thông hiện đại.
Nhân tin này, có lẽ chúng ta cũng phải suy nghĩ nghiêm chỉnh về vấn đề truyền thông của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. Thế giới có thể nào biết đến các hoạt động của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, những khó khăn mà chúng ta phải đương đầu, những trợ giúp mà chúng ta đang rất cần nếu chúng ta không thường xuyên cung cấp cho họ những thông tin cần thiết bằng Anh ngữ? Vấn đề này cần phải được suy nghĩ cách nghiêm chỉnh.