(Loikaw 10/01/2004). Theo thông tấn xã Công Giáo UCAN, việc một người Miến Điện được phong Thánh sẽ là một khích lệ lớn lao cho người Công Giáo tại quốc gia này.
Các cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2002 đang được tiến hành thuận lợi để dọn đường phong thánh cho anh Isidoro, một giáo lý viên và cha Mario Vergara, một linh mục người Ý thuộc hội Giáo Hoàng Thừa Sai Ý Đại Lợi (PIME). Cả hai vị đều bị giết vào năm 1950 tại đông bộ Miến Điện. Theo nguồn tin của PIME, hai án phong thánh này đã được giáo phận Loikaw của Miến Điện và giáo phận Aversa, Ý, quê quán của cha Mario Vergara cùng đề nghị lên Tòa Thánh.
Theo Đức Cha Sotero Phamo Thein Myint của giáo phận Loikaw, án phong thánh này là án đầu tiên đối với quốc gia đa số theo Phật Giáo này. Ngài tin tưởng rằng việc anh Isidoro, một người chính gốc Miến Điện, được phong thánh sẽ là "một khích lệ lớn lao cho người giáo dân Miến". Ngài nói thêm "Giáo Hội Công Giáo Miến Điện cần những chứng nhân như thế".
Anh Isidoro và cha Vergara được đề nghị phong lên hàng các thánh tử đạo. Các vị đã bị giết tại giáo phận Loikaw cách thủ đô Rangoon 350 km về phía Đông Bắc.
Anh Isidoro sinh năm 1920 tại làng Tawbon Alai (Gayla) thuộc giáo phận Taungngu, 250 km về phía Bắc thủ đô Rangoon. Sau khi học 6 năm trong tiểu chủng viện Taungngu, anh trở về làng cũ và mở một trường tư trong đó anh vừa dạy văn hóa, vừa dạy giáo lý. Từ năm 1946, anh đi cùng với cha Vergara đến những miền truyền giáo mới.
Cha Vergara sinh năm 1910 gần Naples, miền Nam nước Ý cách Rôma 200 km về phía Nam. Sau khi học xong tiểu học, ngài gia nhập tiểu chủng viện Aversa và sau đó gia nhập PIME. Ngài được thụ phong linh mục năm 1934 và lên đường ngay sau đó sang Miến Điện truyền giáo.
Theo lời dân địa phương, trong khi truyền giáo trong khu vực giáo phận Loikaw, cả hai vị đã bị một nhóm Tin Lành bắn chết ngày 25/5/1950.
Các cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2002 đang được tiến hành thuận lợi để dọn đường phong thánh cho anh Isidoro, một giáo lý viên và cha Mario Vergara, một linh mục người Ý thuộc hội Giáo Hoàng Thừa Sai Ý Đại Lợi (PIME). Cả hai vị đều bị giết vào năm 1950 tại đông bộ Miến Điện. Theo nguồn tin của PIME, hai án phong thánh này đã được giáo phận Loikaw của Miến Điện và giáo phận Aversa, Ý, quê quán của cha Mario Vergara cùng đề nghị lên Tòa Thánh.
Theo Đức Cha Sotero Phamo Thein Myint của giáo phận Loikaw, án phong thánh này là án đầu tiên đối với quốc gia đa số theo Phật Giáo này. Ngài tin tưởng rằng việc anh Isidoro, một người chính gốc Miến Điện, được phong thánh sẽ là "một khích lệ lớn lao cho người giáo dân Miến". Ngài nói thêm "Giáo Hội Công Giáo Miến Điện cần những chứng nhân như thế".
Anh Isidoro và cha Vergara được đề nghị phong lên hàng các thánh tử đạo. Các vị đã bị giết tại giáo phận Loikaw cách thủ đô Rangoon 350 km về phía Đông Bắc.
Anh Isidoro sinh năm 1920 tại làng Tawbon Alai (Gayla) thuộc giáo phận Taungngu, 250 km về phía Bắc thủ đô Rangoon. Sau khi học 6 năm trong tiểu chủng viện Taungngu, anh trở về làng cũ và mở một trường tư trong đó anh vừa dạy văn hóa, vừa dạy giáo lý. Từ năm 1946, anh đi cùng với cha Vergara đến những miền truyền giáo mới.
Cha Vergara sinh năm 1910 gần Naples, miền Nam nước Ý cách Rôma 200 km về phía Nam. Sau khi học xong tiểu học, ngài gia nhập tiểu chủng viện Aversa và sau đó gia nhập PIME. Ngài được thụ phong linh mục năm 1934 và lên đường ngay sau đó sang Miến Điện truyền giáo.
Theo lời dân địa phương, trong khi truyền giáo trong khu vực giáo phận Loikaw, cả hai vị đã bị một nhóm Tin Lành bắn chết ngày 25/5/1950.