(VATICAN - 09/01/04) Trong buổi tiếp nhận ủy nhiệm thư của vị Ðại Sứ Ý tại Tòa Thánh Vatican, Ðức Giáo Hoàng lại một lần nữa nhắc đến Hiến Pháp của Liên Hiệp Âu Châu. Ngài nói văn bản pháp quy này nhất thiết phải công khai đề cập đến nguồn gốc Kitô Giáo của lục địa này.

Ngài kêu gọi nước Ý hãy làm hết sức mình để đạt được mục tiêu này vì vấn đề đã được cả chính quyền lẫn những lãnh tụ đối lập công khai ủng hộ.

Ngài cũng nhắc nhở chính quyền Ý rằng Kitô Giáo là một phần gia sản lịch sử của nhân dân Ý. Ngài kêu gọi chính quyền hãy cố vận động để tất cả các quốc gia Âu Châu khác thừa nhận nguồn gốc Kitô Giáo.

Ngài nhấn mạnh rằng nguyên tắc đạo đức và lý tưởng tạo nên nền tảng đoàn kết Âu Châu ngày nay là vấn đề cần thiết hơn bao giờ hết nếu muốn các cơ chế của Liên Hiệp Âu Châu có sự ổn định.

Sau cùng Ngài thúc giục nước Ý phải làm sao để các nước trong Liên Hiệp Âu Châu ý thức được rằng chính gia sản tôn giáo và văn hoá đã làm cho Âu Châu có vẻ mặt vĩ đại trong những thế kỷ qua.

Tưởng cũng nên nhắc lại là trong tháng qua, chính phủ của các thành viên trong Liên Hiệp Âu Châu đã nhóm họp để bàn về một hiến pháp chung nhưng đã không đạt được sự đồng thuận về quy chế bỏ phiếu nên Hiến Pháp Âu Châu vẫn còn là vấn đề bế tắc.