(La Crosse 9/1/2004). Đức Giám Mục Raymond Burke của giáo phận La Crosse, Wisconsin, người sắp được tấn phong Tổng Giám Mục St. Louis vừa ra một sắc lệnh có tính chất giáo luật cấm tất cả những dân biểu phò phá thai trong giáo phận La Crosse không được rước Mình Thánh Chúa.

Đức Giám Mục Raymond Burke sẽ được tấn phong Tổng Giám Mục St. Louis vào ngày 26/1/2004. Trong thư mục vụ gởi giáo dân trong giáo phận La Crosse, ký ngày 9/1/2004, Đức Cha Burke nhấn mạnh rằng tất cả những nhà lập pháp Công Giáo có một trách nhiệm luân lý nghiêm trọng phải ủng hộ mạng sống con người, phải tích cực chống phá thai và an tử. Để thi hành trách nhiệm đó, Đức Cha đã ra một sắc lệnh chính thức theo giáo luật truyền rằng trong giáo phận La Crosse,Wisconsin của ngài, những nhà lập pháp nào ủng hộ việc hợp pháp hóa phá thai hay an tử thì từ nay đừng lên rước lễ nữa.

Trong sắc lệnh của ngài, được đăng trên tờ báo của giáo phận, tờ The Catholic Times, Đức Cha Burke nhận định rằng tất cả các nhà lập pháp phải "ủng hộ luật tự nhiên và thánh thiêng" trong việc bảo vệ sự sống con người. "Không làm điều đó là một tội nghiêm trọng công khai và gây tai tiếng cho toàn thể các tín hữu".

"Các nhà lập pháp Công Giáo thành viên của cộng đoàn tín hữu giáo phận La Crosse và tất cả những ai tiếp tục ủng hộ việc hợp thức hóa phá thai và an tử không thể rước Mình Thánh Chúa. Nếu họ tiến lên rước Mình Thánh Chúa thì họ sẽ không được lãnh nhận cho đến khi nào họ công khai lên tiếng từ chối ủng hộ những hành vi bất chính này". Biện pháp kỷ luật này có giá trị tức khắc trong toàn giáo phận La Crosse và ngay cả sau khi ngài đã rời giáo phận này sang tổng giáo phận St. Loius. Các linh mục và các thừa tác viên trao ban Mình Thánh Chúa sẽ không cho những ai công khai ủng hộ phá thai và an tử được rước lễ.

Trong thư mục vụ dài 10 trang, Đức Cha Burke lý luận rằng người Công Giáo Hoa Kỳ đã có một ý niệm sai lầm về trách nhiệm chính trị của họ, phần lớn vì cảm nhận sai lầm trong ý thức về sự tách rời giữa Giáo Hội và nhà nước. Trong khi Giáo Hội không thể và cũng không tìm cách lèo lái chính trị, người Công Giáo vẫn có bổn phận tuân thủ những nguyên tắc của luật tự nhiên, soi sáng bởi các nguyên tắc luân lý mà các nhà lập pháp không thể làm ngơ.