(Rôma 29/12/2003) Nhận được tin về trận động đất kinh hoàng diễn ra tại thành Bam, Iran, các tổ chức bác ái Công Giáo trên thế giới đã nhanh chóng trợ giúp quốc gia này mặc dù đang trong những ngày nghỉ Giáng Sinh và cuối năm Dương Lịch.

Đoàn công tác đầu tiên của Caritas Italia đã có mặt ngay tại hiện trường ngày thứ Bẩy 27/12/2003 với các bác sĩ và y tá để chăm sóc cho các nạn nhân. Đây là đoàn công tác cứu trợ quốc tế đầu tiên đến được nơi này.

Hội Đồng Giám Mục Italia lập tức chi ra 2 triệu Euro để cứu trợ nạn nhân tại Iran. Trong thông cáo đưa ra hôm 28/12/2003, Hội Đồng Giám Mục Italia cho biết số tiền trên, trích trong qũy 8 phần ngàn mà các tín hữu nước này đóng cho Giáo Hội, đã được chi ra để hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha quảng đại giúp đỡ những nạn nhân trong trận động đất khủng khiếp tại thành Bam, Iran.

Caritas Thụy Sĩ cũng mau lẹ hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha dành ra 200,000 quan (tương đương 160,000 Euro) để cứu trợ cho Iran. Một đoàn xe vận tải chở đầy thuốc men, quần áo và lương thực tối cần đã lên đường sang Iran.

Caritas quốc tế dành ra ngay một ngân khoản 100,000 Euro để cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân.

Trong khi đó, Catholic Relief Services (CRS) của Công Giáo Hoa Kỳ đã chi ra ngay một ngân khoản là 100,000 Mỹ kim dành cho việc mua thực phẩm, quần áo, chăn mền và các thuốc men cho các nạn nhân.

Ông Ken Hackett, chủ tịch CRS cho biết "Cộng thêm vào những thống khổ không tưởng tượbg nổi, ngay bây giờ người dân thành Bam và các vùng chung quanh đang phải đối phó với những nhu cầu cơ bản như thức ăn, nước uống, thuốc men, nơi ở và thời tiết giá lạnh".

Được biết 70% nhà cửa trong khu vực hoàn toàn hư hại khiến hàng trăm ngàn người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất trong thời tiết giá lạnh.