Vatican: Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã nhân danh Đức Thánh Cha gởi điện văn chia buồn tới Tổng Giám Mục Angelo Motola, Sứ Thần Tòa Thánh tại Iran, trong trận động đất vào ngày 26/12 tại thành phố Bam, Iran gây tử vong có thể lên đến 30 000 người. Toàn bức điện văn được gởi đi vào ngày 27/12 như sau:

“Nhận được những tin về trận động đất tại Iran, Thành phố Bam đã gây tử thương nhiều nạn nhân, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi tinh thần tới các cá nhân bị ảnh hưởng do tấn bi thịch kinh khủng này. Ngài tín thác những người quá cố vào lòng thương xót của Đấng Toàn Năng và đảm bảo tình liên kết của ngài với các người sống xót và các gia đình. Đức Giáo Hoàng thành thật chuyển lời chia buồn tới chính quyền và cư dân Iran, và mời gọi các cộng đồng quốc tế hảy tỏ lòng nâng đỡ và liên kết một cách cụ thể tới những người đang trải qua cơn thử thách. Đức Thánh Cha không quên đến những người can đảm góp phần trong những nỗ lực cấp cứu và khẩn xin sự an ủi chúc lành của Thiên Chúa cho tất cả những ai bị ảnh hương do biến cô bi thương này”.

Trong buổi đọc huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 28/12 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc nhở mọi người cầu nguyện cho dân cư tại Iran bị trận động đất.

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho dân cư tại Thành Phố Bam, ở Iran nạn nhân của trận động đất dữ dội trong những ngày vừa qua. Chúng ta hãy ký thác cho Thiên Chúa nhân lành hàng ngàn người thiệt mạng, những người bị thương cũng như những người sống xót không có nhà cửa và thiếu thốn trăm đường. Tôi kêu mời các cơ quan quốc tế và cách riêng đến các cơ quan cứu trợ Công Giáo hãy quảng đại đến trợ giúp các anh chị em nước Iran đang lâm hoạn nạn khủng khiếp. Mong sao tình liên đới của toàn thế giới được gợi lên cách đặc biệt nhân ngày lễ Giáng Sinh sẽ làm nhẹ bớt tình trạng bi đát của họ”.

Tại Iran tính tới sáng thứ hai 29/12, 25 000 người thiệt mạng đã được chôn cất. Theo viên chức chính quyền tại tỉnh Kerman con số tử vong có thể lên tới 30 000 người.

Từ ngay khi trận động đất với cường độ 6.3 xảy ra, Tổng Thống Khatami đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ ngoại trừ Do Thái. Nhắc lại trong trận động đất xảy ra cách đây 13 năm vào năm 1990, Iran đã khước từ sự yểm trợ của cộng đồng quốc tế, trong trận động đất vào thời điểm đó đã khiến cho 36 000 người thiệt mạng.

Tổng thống Bush là người đã từng lên tiếng “Iran là trục của sự ác” trong khi Iran gọi Hoa Kỳ là “Quỷ vương Satan”, nhưng Tổng Thống Bush là người đã lên tiếng sẽ giúp đỡ trong trận động đất này. Máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 của quân lực Hoa Kỳ chở đồ tiếp vận đã đáp xuống phi trường gần Thành phố Bam vào ngày Chúa Nhật 28/12, đây là chuyến bay đầu tiên của Hoa Kỳ đáp xuống Iran kể từ khi 2 quốc gia hoàn toàn đoạn giao sau khi xảy ra vụ bắt cóc 52 con tin Hoa Kỳ tại Iran vào năm 1979 và các con tin đã bị giam trong 444 ngày.

Trong trận động đất này có hơn 30 000 người bị thương, hơn 100 000 người lâm cảnh màn trời chiếu đất, 1000 phụ nữ đang mang thai được cấp tốc đưa vào bệnh viện tại nơi khác, 2000 người được cứu sống trong đống gạch vụn. Trong số đó có một em bé nhờ sự bao bọc trong vòng tay của người mẹ nên được cứu sống, nhưng tiếc thay người mẹ đã chết.