ROME (Zenit,org).- Giải đáp của cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại Đại học Giáo Hoàng Regina Apostolorum.
Thưa Cha, con làm việc trong một nhóm theo học Latin, hầu hết những người trong lứa tuổi 20 và 30, họ hát trong Thánh lễ những bài Gregorian, những thánh thi Latin, cũng như những bài hát thích hợp bằng tiếng Anh, tiếng Mẹ đẻ của chúng con. Con kinh nghiệm rằng giới trẻ, tuy quen âm nhạc thời nay trong Thánh Lễ, rất thích những thánh thi phụng vụ tốt đẹp khác bằng tiếng Latin mổi khi nghe những bài hát đó. Xin Cha có thể cho chúng con biết những chỉ dẫn gì về việc xử dụng bài hát Gregorian trong một Thánh lễ giáo xứ?-- JMG, hiladelphia, Pennsylvania
Linh Mục Edward McNamara,: Bài hát Gregorian có thể được xử dụng trong bất cứ giáo xứ nào, cả những lúc Thánh lễ được cử hành trong tiếng bản xứ. Không những điều đó thích hợp, nhưng các văn kiện Giáo hội khuyến khích mọi người Công giáo nên biết ít nhất một số bài hát Gregorian.
Chỉ trích dẫn những văn kiện mới nhất là lá thư mới đây của Đức Thánh Cha về âm nhạc phụng vụ, Ngài nhắc đến tầm quan trọng bài hát Gregorian và số 41 trong Qui Chế Tổng Quát Mới về Sách Lễ Roma được phát hành vào năm 2002 đã đặc biệt nói đến:
"Chiếm vị trí hàng đầu là thánh ca Gregoriô, như là đặc điểm của phụng vụ Roma. Mọi loại thánh nhạc khác nhất là các bài đa giọng, cũng được phép xử dụng nếu chúng đáp ứng với tinh thần cử hành phụng vụ và trợ giúp sự tham dự của mọi tín hữu. Vì giáo dân thuộc nhiều quốc tịch tập họp với nhau mỗi ngày một gia tăng, nên ước gì họ có thể cùng nhau hát bằng tiếng Latin, ít nhất là một vài kinh trong phần Thường Lễ, nhất là Kinh Tin Kính và kinh Lạy Cha với những cung điệu dễ hát.
Như vậy mỗi giáo xứ có thể hát, ví dụ như Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, Kinh Tin Kính, Thánh Thánh, Kinh Lạy Cha, Kinh Chiên Thiên Chúa và trong một số kinh khác như Lời Tung Hô sau Truyền Phép và lời kinh sau kinh Lạy Cha.
Một số bài hát Gregorian rất đơn sơ. Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, nếu có thể được cho hát trong một thời gian tại các giáo xứ, thì giáo dân có thể hát được những kinh dài hơn và họ cũng dễ dàng hát theo với ca đoàn. Cuối cùng cộng đoàn sẽ có khả năng hát đối đáp với ca đoàn. Giáo dân cũng có thể học một số bài hát đơn giản về thánh thi, bài hát chầu và các bài hát về Đức Mẹ.
Những kinh Gregorian khác trích trong phần riêng Thánh Lễ, cũng như nhiều thánh thi, có lẽ vượt ngoài tầm hiểu biết của cộng đoàn bình thường, nhưng ca đoàn cũng có thể hát được. Dĩ nhiên, phải dành một thời gian để cộng đoàn có thể làm quen và hát theo. Nhưng cũng không có lý do gì là cộng đoàn phải nên hát hết tất cả các bài hát.
Có những lúc như khi chuẩn bị lễ vật hay là sau khi cho Rước Lễ, một bài hát Gregorian hay bài hát nhiều bè có thể tạo nên một bầu khí cầu nguyện và suy niệm.
Đang khi mọi người có thể biết một số bài hát, từ một quan điểm mục vụ và thực hành, tốt hơn là dành sự xử dụng các bài hát thông thường cho một trong những Thánh lễ chính hầu những ai muốn thờ phượng bằng việc xử dụng tiếng bản xứ để tạo ra dịp thuận lợi cho Cộng Đoàn hát theo.
Thưa Cha, con làm việc trong một nhóm theo học Latin, hầu hết những người trong lứa tuổi 20 và 30, họ hát trong Thánh lễ những bài Gregorian, những thánh thi Latin, cũng như những bài hát thích hợp bằng tiếng Anh, tiếng Mẹ đẻ của chúng con. Con kinh nghiệm rằng giới trẻ, tuy quen âm nhạc thời nay trong Thánh Lễ, rất thích những thánh thi phụng vụ tốt đẹp khác bằng tiếng Latin mổi khi nghe những bài hát đó. Xin Cha có thể cho chúng con biết những chỉ dẫn gì về việc xử dụng bài hát Gregorian trong một Thánh lễ giáo xứ?-- JMG, hiladelphia, Pennsylvania
Linh Mục Edward McNamara,: Bài hát Gregorian có thể được xử dụng trong bất cứ giáo xứ nào, cả những lúc Thánh lễ được cử hành trong tiếng bản xứ. Không những điều đó thích hợp, nhưng các văn kiện Giáo hội khuyến khích mọi người Công giáo nên biết ít nhất một số bài hát Gregorian.
Chỉ trích dẫn những văn kiện mới nhất là lá thư mới đây của Đức Thánh Cha về âm nhạc phụng vụ, Ngài nhắc đến tầm quan trọng bài hát Gregorian và số 41 trong Qui Chế Tổng Quát Mới về Sách Lễ Roma được phát hành vào năm 2002 đã đặc biệt nói đến:
"Chiếm vị trí hàng đầu là thánh ca Gregoriô, như là đặc điểm của phụng vụ Roma. Mọi loại thánh nhạc khác nhất là các bài đa giọng, cũng được phép xử dụng nếu chúng đáp ứng với tinh thần cử hành phụng vụ và trợ giúp sự tham dự của mọi tín hữu. Vì giáo dân thuộc nhiều quốc tịch tập họp với nhau mỗi ngày một gia tăng, nên ước gì họ có thể cùng nhau hát bằng tiếng Latin, ít nhất là một vài kinh trong phần Thường Lễ, nhất là Kinh Tin Kính và kinh Lạy Cha với những cung điệu dễ hát.
Như vậy mỗi giáo xứ có thể hát, ví dụ như Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, Kinh Tin Kính, Thánh Thánh, Kinh Lạy Cha, Kinh Chiên Thiên Chúa và trong một số kinh khác như Lời Tung Hô sau Truyền Phép và lời kinh sau kinh Lạy Cha.
Một số bài hát Gregorian rất đơn sơ. Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, nếu có thể được cho hát trong một thời gian tại các giáo xứ, thì giáo dân có thể hát được những kinh dài hơn và họ cũng dễ dàng hát theo với ca đoàn. Cuối cùng cộng đoàn sẽ có khả năng hát đối đáp với ca đoàn. Giáo dân cũng có thể học một số bài hát đơn giản về thánh thi, bài hát chầu và các bài hát về Đức Mẹ.
Những kinh Gregorian khác trích trong phần riêng Thánh Lễ, cũng như nhiều thánh thi, có lẽ vượt ngoài tầm hiểu biết của cộng đoàn bình thường, nhưng ca đoàn cũng có thể hát được. Dĩ nhiên, phải dành một thời gian để cộng đoàn có thể làm quen và hát theo. Nhưng cũng không có lý do gì là cộng đoàn phải nên hát hết tất cả các bài hát.
Có những lúc như khi chuẩn bị lễ vật hay là sau khi cho Rước Lễ, một bài hát Gregorian hay bài hát nhiều bè có thể tạo nên một bầu khí cầu nguyện và suy niệm.
Đang khi mọi người có thể biết một số bài hát, từ một quan điểm mục vụ và thực hành, tốt hơn là dành sự xử dụng các bài hát thông thường cho một trong những Thánh lễ chính hầu những ai muốn thờ phượng bằng việc xử dụng tiếng bản xứ để tạo ra dịp thuận lợi cho Cộng Đoàn hát theo.