Vatican: Ðức Tổng Giám Mục Stephen Fumio Hamao, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Mục Vụ cho Người Di Dân và Lưu Ðộng đã tham dự trong hội nghị diễn ra vào tuần qua tại Kota Knabaly, Mã Lai, dưới sự bảo trợ của Văn Phòng Phát Triển Nhân Bản của Liên các Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Tổng Giám Mục Hamao đã nhắc lại tất cả mọi người theo nhân đức họ là con cái Thiên Chúa phải được thừa hưởng chính phẩm giá của họ, "Phẩm giá này không bao giờ mất đi, cho dù có những hoàn cảnh ngoại tại, ngay cả khi con người mất đi trí khôn, phạm một tội hay nằm trên giường lúc nguy tử. Con người trong tình trạng bất hợp pháp và những người đi tìm tị nạn vẫn phải có phẩm giá đó".

"Tình liên đới Kitô giáo, tự tỏ cho thấy, nhấn mạnh đến việc "chăm sóc cho con người, đặc biệt đến giới trẻ, thiếu niên và trẻ em, là những người không có khả năng tự bảo vệ cho mình vì thiếu sự che chở của luật pháp và thường không biết đến ngôn ngữ nơi quốc gia họ buộc phải xin tị nạn vì tai họa thiên nhiên, chiến tranh, bạo động, cưỡng bức, ngay cả vì sự diệt chủng nơi chính quê hương của họ, hay vì tình trạng kinh tế mà họ sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng và đời sống của mình".

Ðức Tổng Giám Mục cũng khẳng định rằng "sự bắt buộc thâu nhận người di dân không thể được định đoạt chỉ vì muốn bảo vệ cho phúc lợi của mình. Những người di cư đáng được quyền sống với gia đình họ, bảo tồn và phát triển văn hóa và di sản tôn giáo của họ, và trong mọi tình huống phải được đối xử theo nhân phẩm của họ.

Tổng Giám Mục Hamao đã kết luận bằng cách nhấn mạnh đến "di dân chắc chắn mở ra con đường đối thoại liên tôn". Và Ðức Tổng cũng khuyến khích tín hữu của các tôn giáo khác nhau hãy xem việc đối thoại như là một "con đường tiên phong phải theo".