(Lima 25/12/2003). Trong một thế giới bị chi phối nặng nề bởi chủ nghĩa tiêu thụ, ngày lễ Giáng Sinh tại nhiều nơi đã bị thương mại hóa, bị biến thành một dịp để mua sắm, biếu xén hoặc thậm chí trở thành cái cớ để công khai hối lộ đút lót cho nhau.
Chính vì vậy phong trào Đời Sống Kitô Hữu (MVC) tại Peru đã phát động một chiến dịch gọi là "Giáng Sinh là Giêsu. Hãy đem đến hy vọng cho 50,000 trẻ em". Nội dung của phong trào này gồm hai điểm. Thứ nhất, trình bày ý nghĩa chân thực của ngày lễ Giáng Sinh, ngày mà Thiên Chúa vì quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài xuống trần làm Đấng Cứu Chuộc Thế Gian. Thứ hai, nhắc nhở mọi người Ngôi Hai Con Thiên Chúa đã sinh ra trong cảnh cơ bàn để chúng ta nhớ đến những anh chị em đang túng thiếu, đang bị gạt ra ngoài lề xã hội, đặc biệt là các trẻ thơ sống trong các gia đình nghèo tại Lima.
Sáng kiến này đã được khởi sự từ năm 1985 và mỗi năm lại có những hoạt động đa dạng. Trong năm nay, hôm 24/12/2003, hàng trăm người tình nguyện (phần lớn là sinh viên các trường đại học và giới trẻ) đã viếng thăm các “favelas”, là các xóm ổ chuột ngoại ô Lima để tổ chức các buổi tiệc với trẻ con nơi đây, phát quà bánh và kể những mẫu chuyện Giáng Sinh.
Carlos Eduardo Zamalloa, sinh viên trường đại học Lima nhận xét: "Chúng tôi nghĩ sáng kiến này rất quan trọng. Chúng tôi có những cơ cấu trong các trường đại học để giúp thăng tiến các quan tâm của giới trẻ, giúp họ quan tâm nhiều hơn đến những người khác hơn là gia đình, bạn bè hay nhóm của họ. Khi họ biết đến những người khác đang cần đến sự giúp đỡ của họ, và vui mừng trước niềm vui của kẻ khác thì tình liên đới càng ngày càng triển nở".
Phong trào Đời Sống Kitô Hữu là một phong trào quốc tế hoạt động mạnh tại Nam Mỹ với chủ trương hướng giới trẻ vào công cuộc truyền giáo qua những hoạt động xã hội và hòa giải. Nhiều bạn trẻ được ơn gọi đã dâng mình trở thành những nhà truyền giáo. Phong trào hoạt động mạnh tại Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Canada, Hoa Kỳ, Đức và Ý. Phong trào được khởi xướng bởi anh Luis Fernando Figari, sinh ngày 8/7/1947 tại Lima.
Sau khi tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 1984 trong đó anh tham dự với tư cách một giáo lý viên, năm 1985, anh đã bỏ mọi sự để dấn thân sáng lập phong trào Movimento di Vita Cristiana. Năm 1994, Tòa Thánh chính thức công nhận phong trào của anh là một Hiệp Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo.
Chính vì vậy phong trào Đời Sống Kitô Hữu (MVC) tại Peru đã phát động một chiến dịch gọi là "Giáng Sinh là Giêsu. Hãy đem đến hy vọng cho 50,000 trẻ em". Nội dung của phong trào này gồm hai điểm. Thứ nhất, trình bày ý nghĩa chân thực của ngày lễ Giáng Sinh, ngày mà Thiên Chúa vì quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài xuống trần làm Đấng Cứu Chuộc Thế Gian. Thứ hai, nhắc nhở mọi người Ngôi Hai Con Thiên Chúa đã sinh ra trong cảnh cơ bàn để chúng ta nhớ đến những anh chị em đang túng thiếu, đang bị gạt ra ngoài lề xã hội, đặc biệt là các trẻ thơ sống trong các gia đình nghèo tại Lima.
Sáng kiến này đã được khởi sự từ năm 1985 và mỗi năm lại có những hoạt động đa dạng. Trong năm nay, hôm 24/12/2003, hàng trăm người tình nguyện (phần lớn là sinh viên các trường đại học và giới trẻ) đã viếng thăm các “favelas”, là các xóm ổ chuột ngoại ô Lima để tổ chức các buổi tiệc với trẻ con nơi đây, phát quà bánh và kể những mẫu chuyện Giáng Sinh.
Carlos Eduardo Zamalloa, sinh viên trường đại học Lima nhận xét: "Chúng tôi nghĩ sáng kiến này rất quan trọng. Chúng tôi có những cơ cấu trong các trường đại học để giúp thăng tiến các quan tâm của giới trẻ, giúp họ quan tâm nhiều hơn đến những người khác hơn là gia đình, bạn bè hay nhóm của họ. Khi họ biết đến những người khác đang cần đến sự giúp đỡ của họ, và vui mừng trước niềm vui của kẻ khác thì tình liên đới càng ngày càng triển nở".
Phong trào Đời Sống Kitô Hữu là một phong trào quốc tế hoạt động mạnh tại Nam Mỹ với chủ trương hướng giới trẻ vào công cuộc truyền giáo qua những hoạt động xã hội và hòa giải. Nhiều bạn trẻ được ơn gọi đã dâng mình trở thành những nhà truyền giáo. Phong trào hoạt động mạnh tại Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Canada, Hoa Kỳ, Đức và Ý. Phong trào được khởi xướng bởi anh Luis Fernando Figari, sinh ngày 8/7/1947 tại Lima.
Sau khi tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 1984 trong đó anh tham dự với tư cách một giáo lý viên, năm 1985, anh đã bỏ mọi sự để dấn thân sáng lập phong trào Movimento di Vita Cristiana. Năm 1994, Tòa Thánh chính thức công nhận phong trào của anh là một Hiệp Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo.