Kathmandu:Trong ngày Quốc tế Nhân quyền, Caritas Nepal đã bày tỏ mối lo ngại về hàng loạt những cái chết trong cuộc nội chiến đang diễn ra giữa chính phủ và các phiến quân theo chủ nghĩa cộng sảng của Mao Trạch Đông.
Caritas, một cơ quan cứu tế và phát triển xã hội của Giáo Hội, đã tổ chức một cuộc tuần hành thu hút hơn 100 tham dự viên trong một cuộc cuộc diễu hành hôm 10-12 qua các đường phố chính ở phía Nam Kathmandu.
Cuộc tuần hành nhằm kỷ niệm lần thứ 55 Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền đã diễn ra khi kết thúc cuộc họp hai ngài giữa Caritas Nepal với các đối tác Tổ chức phi chính phủ (NGO).
Cha Silas Bogati, Giám đốc Caritas nói với Thông tấn xã Công giáo Á Châu rằng cuộc họp và cuộc tuần hành là kết quả của hai tháng nối kết với những người đại diện cho khoảng 40 NGO làm việ ở 25 quận trong số 75 quận của Nepal. Vị linh mục Nepal nói: “Lần này chúng tôi đưa ra đề tài về xây dựng hoà bình là đường lối chính. Cuộc tuần hành hoà bình kết thúc cũng phản ánh điều này”
Các tham dự viên cuộc tuần hành được dẫn đầu bởi một người phụ nữ mặc áo choàng trắng với chữ “Shanti” (hoà bình) giơ cao phích có thông điệp tương tự.
Các sự kiện khác được tổ chức bởi các nhà hoạt động nhân quyền trong ngày hôm đó bao gồm các cuộc trình diễn trên đường phố gây ra kẹt xe một só nơi của Kathmandu khi người dân dừng lại xem.
Các nhà hoạt động nhân quyền đã nêu bật những cái chết do các du kích quân theo Cộng sản Mao vác các lực lượng chính phủ ở Nepal gây ra theo sau sự nổi dậy của cuộc “cách mạng nhân dân” vào năm 1996 và sau đó là cuộc phản công của các lực lượng an ninh.
Một phát ngôn viên của Ủy ban Nhân quyền quốc gia của Nepal đã nói với Thông tấn xã Công giáo á Châu rằng Ủy ban đã nhận được 717 khiếu kiện về người mất tích kể từ năm 2000 nhưng không có bất kỳ phản hồi từ cả hai phía lực lượng chính phủ cũng như du kích quân Cộng sản Mao. Theo Ủy ban, 579 đơn kiện đổ lỗi cho các lực lượng an ninh và 111 đơn đổ lỗi cho du kích quân.
ISS là một Tổ chức phi chính phủ địa phương thu thập dữ kiện về các vụ ngược đãi nhân quyền trên khắp nepal, ước lượng rằng 5.781 người đã bị nhà nước giết và 2.740 người bị du kích giết hại kể từ năm 1996. Tổ chức này cũng nói rằng kể từ khi thoả thuận ngừng bắn sụp đổ vào cuối tháng Tám năm nay, trung bình hàng ngày số người bị giết bởi chính phủ là 11,37 so với 4,28 người bị giết bởi du kích quân Cộng sản Mao.
Caritas, một cơ quan cứu tế và phát triển xã hội của Giáo Hội, đã tổ chức một cuộc tuần hành thu hút hơn 100 tham dự viên trong một cuộc cuộc diễu hành hôm 10-12 qua các đường phố chính ở phía Nam Kathmandu.
Cuộc tuần hành nhằm kỷ niệm lần thứ 55 Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền đã diễn ra khi kết thúc cuộc họp hai ngài giữa Caritas Nepal với các đối tác Tổ chức phi chính phủ (NGO).
Cha Silas Bogati, Giám đốc Caritas nói với Thông tấn xã Công giáo Á Châu rằng cuộc họp và cuộc tuần hành là kết quả của hai tháng nối kết với những người đại diện cho khoảng 40 NGO làm việ ở 25 quận trong số 75 quận của Nepal. Vị linh mục Nepal nói: “Lần này chúng tôi đưa ra đề tài về xây dựng hoà bình là đường lối chính. Cuộc tuần hành hoà bình kết thúc cũng phản ánh điều này”
Các tham dự viên cuộc tuần hành được dẫn đầu bởi một người phụ nữ mặc áo choàng trắng với chữ “Shanti” (hoà bình) giơ cao phích có thông điệp tương tự.
Các sự kiện khác được tổ chức bởi các nhà hoạt động nhân quyền trong ngày hôm đó bao gồm các cuộc trình diễn trên đường phố gây ra kẹt xe một só nơi của Kathmandu khi người dân dừng lại xem.
Các nhà hoạt động nhân quyền đã nêu bật những cái chết do các du kích quân theo Cộng sản Mao vác các lực lượng chính phủ ở Nepal gây ra theo sau sự nổi dậy của cuộc “cách mạng nhân dân” vào năm 1996 và sau đó là cuộc phản công của các lực lượng an ninh.
Một phát ngôn viên của Ủy ban Nhân quyền quốc gia của Nepal đã nói với Thông tấn xã Công giáo á Châu rằng Ủy ban đã nhận được 717 khiếu kiện về người mất tích kể từ năm 2000 nhưng không có bất kỳ phản hồi từ cả hai phía lực lượng chính phủ cũng như du kích quân Cộng sản Mao. Theo Ủy ban, 579 đơn kiện đổ lỗi cho các lực lượng an ninh và 111 đơn đổ lỗi cho du kích quân.
ISS là một Tổ chức phi chính phủ địa phương thu thập dữ kiện về các vụ ngược đãi nhân quyền trên khắp nepal, ước lượng rằng 5.781 người đã bị nhà nước giết và 2.740 người bị du kích giết hại kể từ năm 1996. Tổ chức này cũng nói rằng kể từ khi thoả thuận ngừng bắn sụp đổ vào cuối tháng Tám năm nay, trung bình hàng ngày số người bị giết bởi chính phủ là 11,37 so với 4,28 người bị giết bởi du kích quân Cộng sản Mao.