Ambon: Hôm 12-12-2003, các Cha ở Trung tâm Khủng hoảng của Giáo phận Ambon, thị trấn chính của quần đảo Moluccas đã cho Thông tấn xã Công Giáo MISNA biết: Thủ lĩnh Kitô giáo ly khai Alex Manuputty, hoạt động ở quần đảo Moluccas đã tìm cách trốn khỏi Indonesia trong tuần lễ đầu tiên của tháng Mười Hai để sang Hoa Kỳ.
Các Cha nhắc lại rằng Manuputty đã bị bắt vào ngày 17-04-2002 và bị xử 3 năm tù giam vào tháng Giêng năm 2003, và chỉ được phóng thích vào tháng 11 do quá hạn tạm giam tối đa. Thủ lĩnh 55 tuổi của FKM (Phong trào độc lập miền Nam Moloccas) đã trốn được sang Hoa Kỳ để tìm kiếm sự ủng hộ cho phong trào ly khai nhỏ bé của ông, một phong trào không được sự hậu thuẩn của Giáo hội địa phương.
Thống đốc của Moluccas, Ralahalu, đã yêu cầu chính phủ Jakarta yêu cầu dẫn độ Manuputty càng sớm càng tốt. Mục đích của FKM là lập nên “Cộng hoà miền Nam Moluccas (RMS)’ thông qua trưng cầu dân ý về sự độc lập theo đường hướng của Đông Timor được tổ chức hồi 30-08-1999. Những người Hồi giáo cáo buộc nhóm của Manuputty kích động các vụ xung đột ở Moluccas từ tháng Giêng năm 1999 đến mùa xuân năm 2002. Còn các Kitô hữu đang cáo buộc những người Hồi giáo quá khích ‘Laskar Jihad’, do Ja’afar Umar Thalib làm thủ lĩnh đã bị kết án tù sau đó được tha bổng hôm 30 tháng Giêng.
Các Cha nhắc lại rằng Manuputty đã bị bắt vào ngày 17-04-2002 và bị xử 3 năm tù giam vào tháng Giêng năm 2003, và chỉ được phóng thích vào tháng 11 do quá hạn tạm giam tối đa. Thủ lĩnh 55 tuổi của FKM (Phong trào độc lập miền Nam Moloccas) đã trốn được sang Hoa Kỳ để tìm kiếm sự ủng hộ cho phong trào ly khai nhỏ bé của ông, một phong trào không được sự hậu thuẩn của Giáo hội địa phương. Thống đốc của Moluccas, Ralahalu, đã yêu cầu chính phủ Jakarta yêu cầu dẫn độ Manuputty càng sớm càng tốt. Mục đích của FKM là lập nên “Cộng hoà miền Nam Moluccas (RMS)’ thông qua trưng cầu dân ý về sự độc lập theo đường hướng của Đông Timor được tổ chức hồi 30-08-1999. Những người Hồi giáo cáo buộc nhóm của Manuputty kích động các vụ xung đột ở Moluccas từ tháng Giêng năm 1999 đến mùa xuân năm 2002. Còn các Kitô hữu đang cáo buộc những người Hồi giáo quá khích ‘Laskar Jihad’, do Ja’afar Umar Thalib làm thủ lĩnh đã bị kết án tù sau đó được tha bổng hôm 30 tháng Giêng.