Theo một cuộc điều tra được công bố hôm 28/8/2002 tại Warsaw, Ba Lan, trước khi được bầu vào chức vụ Giáo Hoàng năm 1978, Đức Giám Mục Karol Wojtyla đã bị một linh mục là mật vụ do cộng sản cài vào Giáo Hội Công Giáo tại Ba Lan theo dõi ngày đêm.

Marek Lasota, một thành viên trong ủy ban điều tra cho biết khi còn là linh mục tại giáo xứ Thánh Florian tại Krakovia, Đức Thánh Cha đã có tên trong sổ bìa đen của mật vụ cộng sản.

Theo ông Marek Lasota, "Tên mật vụ chuyên theo dõi Đức Giám Mục Karol Wojtyla không những nắm những trọng trách trong giáo phận Krakovia mà còn giữ những chức vụ quan trọng trong Hội Đồng Giám Mục Ba Lan. Mặc dù, y không phải là tên mật vụ tôn giáo duy nhất nhưng xét về mặt hoạt động y có lẽ là tên mật vụ nguy hiểm nhất. Y viết những báo cáo, phân tích và tường trình rất cẩn thận, chi tiết và rất chính xác".