Pakistan: Giáo hội Công Giáo đã hoan nghênh những sáng kiến hoà bình gần đây giữa Ấn Độ và Pakistan, và cầu nguyện để họ mang đến hoà bình lâu bền ở Nam Á
Các lân bang có năng lực hạt nhân đã công bố một thỏa thuận tái lập các chuyến bay mượn không phận và quyền hạ cánh từ tháng Giêng tới. Quyết định được công bố hôm 01-12 đồng thời ở cả hai quốc gia.
Động thái này đã xảy ra một cách khó khăn theo sau một thoả thuận ngừng bắn có hiệu lực từ khuya ngày 25-11. Hai nước đã tiến hành bốn cuộc chiến tranh kể từ khi được thiếp lập thông qua sự phân chia giữa Anh và Ấn vào năm 1947. Hầu hết rắc rối, và cuộc giao tranh gần đây nhất, đều xoay quanh vùng tranh chấp Kashmir, vùng mà mỗi nước đều khẳng định là của mình nhưng chỉ kiểm soát được một phần.
Theo Cha Babu Joseph, dòng Ngôi Lời, phát ngôn viên của Hội đồng Giám Mục Công Giáo Ấn Độ lệnh ngừng bắn dọc theo 1.000 km biên giới giữa bang Jammu và Kashmir là “một bước được chờ đợi đã lâu để đi đúng hướng". Phần còn lại của biên giới tới bang Gujarat hầu như đã sống trong hòa bình.
Quan hệ lạnh nhạt giữa hai nước bắt đầu ấm lại sau khi Thủ tướng Ấn Độ Atal Behari Vajpayee đề nghị một cuộc "trao đổi hữu nghị" vào tháng 4-2003 và phía đối tác Pakistan của ông đã nói chuyện với ông qua điện thoại.
Cha Joseph nói với Thông tấn xã Công Giáo Á châu hôm 28-11 rằng các sáng kiến hoà bình mới "sẽ đi một chặng đường dài" để thiết lập một "Nam Á hùng mạnh hơn, điều mà mọi người dân trong vùng đã tìm kiếm trong những thập niên trước đây".
Ngài nói rằng "an ninh và bền vững của Nam Á trên phạm vi rộng lớn phụ thuộc vào các quan hệ thân mật giữa Ấn Độ và Pakistan.
Ngài nói ngoài việc tán thành sự tiến bộ trong các mối quan hệ hòa bình gần đây, Giáo hội Công Giáo Ấn Độ “cũng cầu nguyện cho việc duy trì đà tiến bộ này, để tình trạng ổn định hơn có thể được thiết lập trong vùng này của thế giới". Người ta mong đợi lệnh ngừng bắn sẽ đưa cả hai nước đến chổ "đặt tất cả thù địch ra phía sau và cùng kết hợp làm việc vì quan hệ hữu nghị thân thiết và vì sự phát triển"
Thủ tướng Zafarullah Khan Jamali của Pakistan, một nước Hồi giáo, đã đưa ra đề nghị về một lệnh ngừng bắn trên các kênh truyền hình quốc gia vào đêm canh thức của Lễ hội Id-al-Fitr. Sau đó Ấn Độ xác nhận đề nghị này.
Cha Joseph nói đến sự kiện lệnh ngừng bắn xảy ra trong nỗ lực cùng với “lễ kỷ niệm Id-al-Fitr”. Lễ hội đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan của Hồi giáo, thời gian mà người hồi ăn chay và hướng đến sự thiêng liêng
Ngài nói rằng ở tiểu lục địa, sự phát triển "không thể đến trong một dịp thích hợp hơn", kể từ khi lễ hội "tượng trưng cho tình huynh đệ và hợp nhất giữa tất cả mọi người".
Người Kashmir, cũng giống như người Pakistan, đa số theo đạo Hồi. Các phần tử quá khích ở Jammu và Kashmir đã giao chiến với chính phủ Ấn Độ. Ấn Độ nói rằng chính sách khủng bố này được bảo hộ bởi Pakistan, một gánh nặng mà Pakistan kiên quyết từ chối.
Hầu hết biên giới Jammu và Kashmir tiếp giáp với Pakistan đã làm chứng cho các cuộc giao chiến
Ấn Độ và Pakistan đã cắt các quan hệ giao thông đường hàng không, đường bộ và đường sắt sau khi Ấn Độ cáo buộc Pakistan giúp đỡ cho một người đang ông vũ trang tấn công vào Quốc hội Ấn Độ vào ngày 13-12-2001. Hai nước đã đến bờ vực chiến tranh sau khi triển khai quân đội dọc theo biên giới. Các lực lượng quân đội đã rút lui vào tháng 10-2002.
Hiện giờ, hai nước đang lập kế hoạch cho các cuộc đối thoại về kỹ thuật để phục hồi các mối liên kết đường sắt và khởi động nhiều dịch vụ xe buýt hơn giữa hai nước. Hơn nữa, Thủ tướng Vajpayee đã tuyên bố rằng ông ta sẽ tới thủ đô Islamabad vào Tháng Giêng để tham dự Hội nghị Hợp tác kinh tế Nam Á (SAARC).
Trong khi đó, Lệnh ngừng bắn đã mang lại khuây khỏa cho người dân sống dọc theo biên giới, nhiều người trong họ có người thân ở phía bên kia biên giới.
Teja Ram nói: "Sau một thời gian dài, rất dài, chúng tôi đã viếng thăm nhà cửa và đất đai của chúng tôi và đi bộ vòng quanh một cách tự do". Anh ta và hàng nghìn người khác chạy khỏi nhà cửa của họ để đến các trại tị nạn trong các cuộc pháo kích nặng vào năm 1999.
Ram, người lãnh đạo của trại tị nạn ở Akhnoor, Jammu nói với Thông tấn xã Công giáo Á châu qua điện thoại vào hôm 01-12 rằng các sáng kiến hoà bình đã mang lại niềm hy cho hàng trăm gia đình tị nạn đổ xô vào các trại ở Jammu và các vùng xung quanh. "Có hy vọng. Nếu lệnh ngừng bắn được giữ, thì chúng tôi dự định sẽ trở về làng. Chúng tôi có thể phục hồi canh tác; trẻ em có thể đi học”
Mohammed Shafi, người điều hành taxi nói rằng ở thung lũng Kashmir, trung tâm nổi dậy của người Hồi giáo kể từ năm 1989, người ta cầu nguyện cho hoà bình bền vững. “Nếu họ giải quyết được xung đột ở Kashmir, thì du khách sẽ quay lại thung lũng tuyệt đẹp của chúng tôi và cuộc sống của chúng tôi sẽ thay đổi”.
Shafi cũng là chủ của một văn phòng du lịch từ những năm đầu thập niên 1990 nói thêm: “Còn nhiều lo sợ vì viễn tượng bạo lực vây quanh – bất kỳ ai trong chúng tôi cũng có thể bị dính vào đó”
Ước lượng có hơn 40.000 người và có thể lên đến 80.000 người đã thiệt mạng do bạo lực trong vùng trong các thập kỷ qua.
Các lân bang có năng lực hạt nhân đã công bố một thỏa thuận tái lập các chuyến bay mượn không phận và quyền hạ cánh từ tháng Giêng tới. Quyết định được công bố hôm 01-12 đồng thời ở cả hai quốc gia.
Động thái này đã xảy ra một cách khó khăn theo sau một thoả thuận ngừng bắn có hiệu lực từ khuya ngày 25-11. Hai nước đã tiến hành bốn cuộc chiến tranh kể từ khi được thiếp lập thông qua sự phân chia giữa Anh và Ấn vào năm 1947. Hầu hết rắc rối, và cuộc giao tranh gần đây nhất, đều xoay quanh vùng tranh chấp Kashmir, vùng mà mỗi nước đều khẳng định là của mình nhưng chỉ kiểm soát được một phần.
Theo Cha Babu Joseph, dòng Ngôi Lời, phát ngôn viên của Hội đồng Giám Mục Công Giáo Ấn Độ lệnh ngừng bắn dọc theo 1.000 km biên giới giữa bang Jammu và Kashmir là “một bước được chờ đợi đã lâu để đi đúng hướng". Phần còn lại của biên giới tới bang Gujarat hầu như đã sống trong hòa bình.
Quan hệ lạnh nhạt giữa hai nước bắt đầu ấm lại sau khi Thủ tướng Ấn Độ Atal Behari Vajpayee đề nghị một cuộc "trao đổi hữu nghị" vào tháng 4-2003 và phía đối tác Pakistan của ông đã nói chuyện với ông qua điện thoại.
Cha Joseph nói với Thông tấn xã Công Giáo Á châu hôm 28-11 rằng các sáng kiến hoà bình mới "sẽ đi một chặng đường dài" để thiết lập một "Nam Á hùng mạnh hơn, điều mà mọi người dân trong vùng đã tìm kiếm trong những thập niên trước đây".
Ngài nói rằng "an ninh và bền vững của Nam Á trên phạm vi rộng lớn phụ thuộc vào các quan hệ thân mật giữa Ấn Độ và Pakistan.
Ngài nói ngoài việc tán thành sự tiến bộ trong các mối quan hệ hòa bình gần đây, Giáo hội Công Giáo Ấn Độ “cũng cầu nguyện cho việc duy trì đà tiến bộ này, để tình trạng ổn định hơn có thể được thiết lập trong vùng này của thế giới". Người ta mong đợi lệnh ngừng bắn sẽ đưa cả hai nước đến chổ "đặt tất cả thù địch ra phía sau và cùng kết hợp làm việc vì quan hệ hữu nghị thân thiết và vì sự phát triển"
Thủ tướng Zafarullah Khan Jamali của Pakistan, một nước Hồi giáo, đã đưa ra đề nghị về một lệnh ngừng bắn trên các kênh truyền hình quốc gia vào đêm canh thức của Lễ hội Id-al-Fitr. Sau đó Ấn Độ xác nhận đề nghị này.
Cha Joseph nói đến sự kiện lệnh ngừng bắn xảy ra trong nỗ lực cùng với “lễ kỷ niệm Id-al-Fitr”. Lễ hội đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan của Hồi giáo, thời gian mà người hồi ăn chay và hướng đến sự thiêng liêng
Ngài nói rằng ở tiểu lục địa, sự phát triển "không thể đến trong một dịp thích hợp hơn", kể từ khi lễ hội "tượng trưng cho tình huynh đệ và hợp nhất giữa tất cả mọi người".
Người Kashmir, cũng giống như người Pakistan, đa số theo đạo Hồi. Các phần tử quá khích ở Jammu và Kashmir đã giao chiến với chính phủ Ấn Độ. Ấn Độ nói rằng chính sách khủng bố này được bảo hộ bởi Pakistan, một gánh nặng mà Pakistan kiên quyết từ chối.
Hầu hết biên giới Jammu và Kashmir tiếp giáp với Pakistan đã làm chứng cho các cuộc giao chiến
Ấn Độ và Pakistan đã cắt các quan hệ giao thông đường hàng không, đường bộ và đường sắt sau khi Ấn Độ cáo buộc Pakistan giúp đỡ cho một người đang ông vũ trang tấn công vào Quốc hội Ấn Độ vào ngày 13-12-2001. Hai nước đã đến bờ vực chiến tranh sau khi triển khai quân đội dọc theo biên giới. Các lực lượng quân đội đã rút lui vào tháng 10-2002.
Hiện giờ, hai nước đang lập kế hoạch cho các cuộc đối thoại về kỹ thuật để phục hồi các mối liên kết đường sắt và khởi động nhiều dịch vụ xe buýt hơn giữa hai nước. Hơn nữa, Thủ tướng Vajpayee đã tuyên bố rằng ông ta sẽ tới thủ đô Islamabad vào Tháng Giêng để tham dự Hội nghị Hợp tác kinh tế Nam Á (SAARC).
Trong khi đó, Lệnh ngừng bắn đã mang lại khuây khỏa cho người dân sống dọc theo biên giới, nhiều người trong họ có người thân ở phía bên kia biên giới.
Teja Ram nói: "Sau một thời gian dài, rất dài, chúng tôi đã viếng thăm nhà cửa và đất đai của chúng tôi và đi bộ vòng quanh một cách tự do". Anh ta và hàng nghìn người khác chạy khỏi nhà cửa của họ để đến các trại tị nạn trong các cuộc pháo kích nặng vào năm 1999.
Ram, người lãnh đạo của trại tị nạn ở Akhnoor, Jammu nói với Thông tấn xã Công giáo Á châu qua điện thoại vào hôm 01-12 rằng các sáng kiến hoà bình đã mang lại niềm hy cho hàng trăm gia đình tị nạn đổ xô vào các trại ở Jammu và các vùng xung quanh. "Có hy vọng. Nếu lệnh ngừng bắn được giữ, thì chúng tôi dự định sẽ trở về làng. Chúng tôi có thể phục hồi canh tác; trẻ em có thể đi học”
Mohammed Shafi, người điều hành taxi nói rằng ở thung lũng Kashmir, trung tâm nổi dậy của người Hồi giáo kể từ năm 1989, người ta cầu nguyện cho hoà bình bền vững. “Nếu họ giải quyết được xung đột ở Kashmir, thì du khách sẽ quay lại thung lũng tuyệt đẹp của chúng tôi và cuộc sống của chúng tôi sẽ thay đổi”.
Shafi cũng là chủ của một văn phòng du lịch từ những năm đầu thập niên 1990 nói thêm: “Còn nhiều lo sợ vì viễn tượng bạo lực vây quanh – bất kỳ ai trong chúng tôi cũng có thể bị dính vào đó”
Ước lượng có hơn 40.000 người và có thể lên đến 80.000 người đã thiệt mạng do bạo lực trong vùng trong các thập kỷ qua.