Lễ hội Id al–Fitr đã bắt đầu từ hôm 25-11-2003 ở một số quốc gia Ả-rập. Đó là lễ hội ba ngày kết thúc tháng chay Ramadan, tháng thiêng liêng của Hồi giáo. Ramadan, là thời gian của sự cầu nguyện và ăn chay trong đó các tín đồ được kêu gọi tiếp thu thông điệp được mạc khải bởi Thiên Chúa cho Tiên tri Muhammad, kết thúc vào ngày thứ 29 của âm lịch khi mặt trăng mới mọc trở lại.
Nếu mặt trăng chưa xuất hiện, thì tháng thiêng liêng này có thể được xem xét kéo dài qua ngày thứ 30. Theo truyền thống Hồi giáo, việc mặt trăng mọc không được tính toán theo thiên văn, nhưng phải được thấy bằng mắt thường bởi các nhân chứng được gọi là 'Qadi ', thẩm phán Hồi giáo, nhìn thấy trăng lưỡi liềm đầu tiên chiếu sáng. Id al-Fitr, hoặc 'Lễ hội kết thúc việc ăn chay', là bước khởi đầu của hai lễ hội trọng thể của Hồi giáo.
Lễ hội thứ nhì đánh dấu thời gian của cuộc hành hương hàng năm về Mecca, hai tháng 10 ngày sau kgi kết thúc tháng Ramadan. Id al-Fitr là lễ hội của tất cả mọi gia đình với việc thăm viếng lẫn nhau giữa những người bà con và những bữa ăn đại gia đình. Việc trao đổi những móm quà giữa những ngời lớn với nhau thì không thông dụng lắm, trong khi trẻ con Hồi giáo có thể nhận những quà tặng bằng tiền. Theo truyền thống, nhân dịp 'Lễ hội kết thúc việc ăn chay', một vài vị lãnh đạo công bố sự ân xá cho các tù nhân.
Thông tấn xã MISNA xin chia sẻ trong niềm vui của đức tin Hồi giáo về kết thúc việc ăn chay và lễ hội Id al-Fitr trong tình cảm của sự đối thoại, lòng khoan dung và tình huynh đệ.
Nếu mặt trăng chưa xuất hiện, thì tháng thiêng liêng này có thể được xem xét kéo dài qua ngày thứ 30. Theo truyền thống Hồi giáo, việc mặt trăng mọc không được tính toán theo thiên văn, nhưng phải được thấy bằng mắt thường bởi các nhân chứng được gọi là 'Qadi ', thẩm phán Hồi giáo, nhìn thấy trăng lưỡi liềm đầu tiên chiếu sáng. Id al-Fitr, hoặc 'Lễ hội kết thúc việc ăn chay', là bước khởi đầu của hai lễ hội trọng thể của Hồi giáo.
Lễ hội thứ nhì đánh dấu thời gian của cuộc hành hương hàng năm về Mecca, hai tháng 10 ngày sau kgi kết thúc tháng Ramadan. Id al-Fitr là lễ hội của tất cả mọi gia đình với việc thăm viếng lẫn nhau giữa những người bà con và những bữa ăn đại gia đình. Việc trao đổi những móm quà giữa những ngời lớn với nhau thì không thông dụng lắm, trong khi trẻ con Hồi giáo có thể nhận những quà tặng bằng tiền. Theo truyền thống, nhân dịp 'Lễ hội kết thúc việc ăn chay', một vài vị lãnh đạo công bố sự ân xá cho các tù nhân.
Thông tấn xã MISNA xin chia sẻ trong niềm vui của đức tin Hồi giáo về kết thúc việc ăn chay và lễ hội Id al-Fitr trong tình cảm của sự đối thoại, lòng khoan dung và tình huynh đệ.