KUALA LUMPUR, Malaysia - Giáo Hội Anh giáo tại các quốc gia thuộc vùng Đông Nam Á hôm nay tuyên bố là đã cắt đứt liên hệ với Giáo Hội Anh Giáo tại Hoa Kỳ vì đã phong chức giám mục cho một người giáo sĩ đồng tình luyến ái.

Các lãnh tụ của các giáo hội Anh Giáo Đông Nam Á gồm các quốc gia: Malaysia, Singapore, Indonesia, Campuchia, Việt Nam, Lào và Nepal đã bỏ phiếu nhất trí cắt đứt liên hệ trong cuộc họp đặc biệt ở Malaysia hôm tháng rồi.

Tổng giám mục Yong Ping Chung, giáo chủ Anh giáo Đông Nam Á nói rằng các nhà lãnh đạo Giáo Hội đại diện cho 170,000 tín đồ Anh giáo trong 8 quốc gia thuộc Đông Nam Á vào hôm 20-11-2003 đã bỏ phiếu nhất loạt cắt đứt liên hệ với Giáo Hội Anh giáo tại Hoa Kỳ (US Episcopal Church), một thành viên Giáo hội có con số tín đồ trên toàn thế giới là 77 triệu người.

Tổng giám mục Chung tuyên bố là "Công Nghị Giáo Hội trong vùng từ nay trở đi không còn coi Giáo hội Anh Giáo Episcopalian tại Hoa Kỳ như là anh chị em trong Chúa Kitô nữa vì Giáo Hội này đã phong chức và hỗ trợ việc phong chức (cho Robinson người đồng tình luyến ái), cho đến khi họ hối lỗi về hành động của mình và trở về với sự thật của Thánh Kinh". Vị đứng đầu của các giám mục Đông Nam Á đã diễn tả liên hệ đồng tính là một sự kinh mạn Thượng Đế.

Tổng giám mục Yong Pin Chung cũng nhấn mạnh rằng: liên hệ đồng tính là đi ngược lại với thiên nhiên, với lời dạy trong thánh kinh và với chủ thuyết của giáo hội.

Tưởng cũng nên biết là Tiến sĩ Gene Robinson ở Hoa Kỳ đã trở thành người đầu tiên làm giám mục cho một thánh đường Anh giáo trong khi công khai tuyên bố ông đã có liên hệ đồng tính luyến ái, khi ông được bầu lên làm Giám mục địa phận New Hampshire hôm tháng 6.

Ông nói giáo hội Anh giáo ở Đông Nam á sẽ tiếp tục duy trì liên hệ với những phần tử nào ở Hoa kỳ chống lại việc bổ nhiệm của giám mục Gene, tuy nhiên, các liên hệ chính thức đối với giáo hội Hoa Kỳ sẽ bị cắt đứt cho đến khi nào giám mục Gene bị bãi chức hay từ chức.