Vatican 02/12/2003. Như tin VietCatholic đã loan tải vào ngày 01/12/2003, tờ Daily Telegraph của London tường trình rằng những cuộc tiếp xúc giữa các nhà thần học Công Giáo và Anh Giáo đã bị gẫy đổ sau vụ Anh Giáo tấn phong Giám Mục cho một người đồng tính luyến ái. Giám Mục Anh Giáo Frank Griswold, vị đồng chủ tịch của ủy ban quốc tế Anh Giáo và Công Giáo (ARCIC), đã tham dự vào nghi lễ truyền chức Giám Mục New Hampshire cho Gene Robinson. Các viên chức phía Công Giáo cho rằng Công Giáo không thể coi Giám Mục Frank Griswold như là đối tác trong các cuộc đối thoại của ARCIC được nữa.

Ngày 2/12/2003, Anh Giáo và Công Giáo đã cùng ra tuyên ngôn chung xác nhận rằng cuộc đối thoại đại kết giữa Anh Giáo và Công Giáo sẽ bị "đình hoãn" như một hậu quả của việc Anh Giáo tấn phong Giám Mục cho một người công khai sống đồng tính luyến ái.

Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Hiệp Nhất Kitô Giáo, và Giám Mục Canon John Paterson, tổng thư ký Hội Đồng Cố Vấn Anh Giáo, đã đồng ý rằng việc soạn thảo ra Tuyên Ngôn Chung về Đức Tin sẽ bị đình hoãn "chủ yếu vì những phát triển gần đây trong khối hiệp thông Anh Giáo".

Hai bên cũng bày tỏ ao ước sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận trong tương lai. Đức Hồng Y Kasper cũng hoan nghêng ý kiến của Tổng Giám Mục Anh Giáo thành Canterbury theo đó "hai bên sẽ cùng suy tư về những biến chuyển gần đây trong khối hiệp thông Anh Giáo". Có thể một nhóm làm việc khác sẽ được thành lập để thảo luận về vấn đề này. Hai bên hoàn toàn đồng ý chấm dứt các cuộc thảo luận của ARCIC mà theo dự trù sẽ kéo dài đến năm 2004 để nghiên cứu xem các cuộc thảo luận trong tương lai sẽ được tiến hành như thế nào.

Hồi tháng 10/2003, Đức Thánh Cha đã nghiêm khắc cảnh cáo Tổng Giám Mục Canterbury, Dr. Rowan Williams, rằng việc truyền chức cho một người đồng tính luyến ái như thế sẽ đe dọa các cuộc đối thoại đại kết. Theo Đức Thánh Cha, đó không phải chỉ là "vấn đề kỷ luật" trong Giáo Hội Anh Giáo nhưng là "vấn đề của đức tin và luân lý". Mặc dù có rúng động bởi lời cảnh cáo này, Tổng Giám Mục Williams đã không có một lập trường rõ rệt chống lại việc tấn phong Giám Mục tại New Hampshire.

Các cuộc nói chuyện đại kết giữa Anh Giáo và Công Giáo đã được tổ chức đều đặn từ thập niên 1960 sau cuộc tiếp xúc giữa Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Tổng Giám Mục thành Canterbury lúc bấy giờ là Michael Ramsey.

Trong nội bộ khối hiệp thông Anh Giáo đã có những rạn nứt trầm trọng. Hôm Chúa Nhật 23/11/2003, Ðức Tổng Giám Mục Peter Jensen, Tổng Giám Mục Anh Giáo tại Sydney-Australia, đã lên tiếng cảnh cáo là ngài sẽ không còn hiệp thông với thẩm quyền Anh Giáo tại Luân Ðôn, vì thái độ nhân nhượng của tòa Giám Mục Canteburry trong vấn đề đồng tính luyến ái. Lời cảnh cáo này hàm ý một sự chia rẽ có thể xảy ra trong giáo hội Anh Giáo Toàn Cầu.

Theo sau việc giáo hội Anh Giáo Hoa Kỳ phong Giám Mục cho một người đồng tính luyến ái, đến nay đã có hai giáo hội Anh Giáo thế giới đoạn giao với giáo hội Anh Giáo Hoa Kỳ, đó là giáo hội Anh Giáo Nigeria và Uganda.