CA ĐOÀN
Giáo xứ lớn và ngày Chúa Nhật có nhiều thánh lễ, mà giáo xứ chỉ có ba ca đoàn nên không phục vụ hết các thánh lễ được, ban hành giáo đề nghị cha sở đứng ra thành lập ca đoàn và phụ trách, vì ngài biết nhạc lý và biết đánh nhịp.
Cha sở cười nói:
- “Tôi sẽ mời gọi thành lập thêm một vài ca đoàn nữa để hát lễ, nhưng tôi sẽ không phụ trách ca đoàn nào cả, bởi vì tất cả ca đoàn đều là của giáo xứ, nếu cha sở phụ trách ca đoàn, thì sẽ có nhiều chuyện không tốt xảy ra, nhất là người ta sẽ nói cha sở chỉ ưu tiên cho ca đoàn của ngài, thế là có chia rẻ…”
--------------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info