China:Hôm 25-11-2003, các cư dân ở một thôn làng thuộc tỉnh Quảng Tây (miền Nam Trung Quốc) đã cáo buộc công an địa phương trong những tháng vừa qua đã bắt giữ tất cả những người bị phát hiện có sở hữu quyển Thánh Kinh, bắt họ đi cưỡng bức lao động, đây được xem như là một phần của chiến dịch diệt tận gốc “các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp”.

Một báo cáo gồm những lời buộc tội này được gởi cho Hãng thông tấn Pháp bởi các cư dân của thành phố Tây Lâm. Văn bản cho biết vào đêm 27-04-2003, khoảng 40 viên công an ập vào các làng do các Kitô hữu sinh sống, vào các ngôi nhà tìm kiếm các quyển Kinh Thánh và các tài liệu tôn giáo khác. Tin tức đợc xác nhận bởi các báo cáo bắt giữ, tong đó cho biết rằng 3 người của các làng của Vỹ Sơn và Thiên Bảo bị bắt giữ ngay tại nhà họ và bị kết án 18 tháng mà không qua xét xử trong một trại cưỡng bức lao động điều hành bởi một công ty.

Sau vài nỗ lực bất thành, vào ngày 21-10 gia đình của những người bị bắt giữ đã được thăm người thân của họ. Kể từ cuối thập niên 1990 các lực lượng an ninh đã nghi ngờ các hoạt động của các nhà hoạt động tôn giáo ở tỉnh Quảng Tây bị Bắc Kinh xem như bất hợp pháp. Theo Trung Tâm thông tin nhân quyền có trụ sở ở Hồng Kông, chiến dịch quốc gia nhằm mục đích diệt trừ “các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp” có thể kết thúc làm ảnh hưởng, trực tiếp hay gián tiếp, đến 50 triệu người Trung Quốc. Các cộng đồng tôn giáo ở Trung Quốc chỉ được chấp nhận nếu được tuyên bố được thừa nhận trong cơ cấu tổ chức và điều khiển bởi nhà nước.