ROME - Ðịa phận Belluno miền bắc nước Ý đã bắt đầu tiến hành cuộc điều tra phong chân phước cho ÐGH Gioan Phaolô I.

Theo nguyên tắc, bước đầu tiên trong tiến trình phong thánh là mở cuộc điều tra tại địa phận mà vị đó tạ thế. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I tạ thế tại Roma nhưng vì ở ngôi vị Giáo Hoàng có 33 ngày nên nơi điều tra việc phong thánh là địa phận sinh quán của Ngài.

Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh đã chấp thuận cho mở cuộc điều tra. Trong một buổi lễ ở địa phận Belluno, Ðức Giám Mục sở tại là Vincenzio Savio và người em của đức cố Giáo Hoàng cùng với thân nhân của Ngài đã chính thức loan báo cuộc điều tra.

ÐGH Gioan Phaolô I kế vị ÐGH Phaolô VI, Ngài mất năm 65 tuổi vì bệnh tim và ở ngôi vị Giáo Hoàng được 33 ngày.

Hai vị Giáo Hoàng trong thế kỷ 20 đã được phong thánh. Một là đức Piô X trị vì từ năm 1903-1914. Hai là ÐGH Gioan XXIII trị vì từ năm 1958-1963. Riêng trường hợp đức Piô XII, vì lý do chính trị, tiến trình phong thánh cho Ngài đã bị ngưng lại. Bộ Phong Thánh đang tiến hành cuộc điều tra để phong chân phước cho Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI.