Indonesia:Theo tin tức từ Trung tâm khủng hoảng của Giáo phận Ambon, các thủ lĩnh Kitô giáo ly khai Alex Manuputty và Semmy Waeleruny, hoạt động ở quần đảo Moluccas, Indonesia đã được phóng thích từ nhà tù ở Jakarta do đã quá thời hạn tạm giam tối đa.
Các thủ lĩnh của Phong trào Độc lập miền Nam Moluccas (FKM), một tổ chức nhỏ không được sự ủng hộ của Giáo Hội địa phương, đang kêu gọi thành lập một bang tự trị ở miền Nam Moluccas và yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý dân về sự Độc lập theo cách của Đông Timor đã thực hiện vào ngày 30-08-1999. Phiên xử chống lại Manuputty và Waeleruny ở toà án khu Bắc Jakarta vào ngày 19-12-2002 đã yêu cầu truy tố 5 năm tù giam vì những hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là hành vi kéo cờ RMS ( Republik Maluku Selatan, Cộng hòa miền Nam Moluccas) ở Ambon vào ngày 25-04-2002 mà không được sự cho phép. Tuy nhiên, thời hạn tạm giữ tối đa hiện đã hết và hai người này được phóng thích.
Trong một phiên toà khác, vào tháng Ba năm 2003, Manuputty và Waeleruny bị kết án ba năm tù giam vì tội lật đổ. FKM bị buộc tội bởi các tín hữu Hồi giáo vì đã kích động xung đột tôn giáo ở Moluccas từ tháng 01-1999 đến mùa xuân năm 2002. Về phía họ, các Kitô hữu đã kết tội các tín đồ Hồi giáo cực đoan của 'cuộc Thánh chiến Laskar', của thủ lĩnh Ja’afar Umar Thalib, người bị buộc tội và sau đó được tha bổng vào ngày 30 tháng Giêng năm nay.
Các thủ lĩnh của Phong trào Độc lập miền Nam Moluccas (FKM), một tổ chức nhỏ không được sự ủng hộ của Giáo Hội địa phương, đang kêu gọi thành lập một bang tự trị ở miền Nam Moluccas và yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý dân về sự Độc lập theo cách của Đông Timor đã thực hiện vào ngày 30-08-1999. Phiên xử chống lại Manuputty và Waeleruny ở toà án khu Bắc Jakarta vào ngày 19-12-2002 đã yêu cầu truy tố 5 năm tù giam vì những hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là hành vi kéo cờ RMS ( Republik Maluku Selatan, Cộng hòa miền Nam Moluccas) ở Ambon vào ngày 25-04-2002 mà không được sự cho phép. Tuy nhiên, thời hạn tạm giữ tối đa hiện đã hết và hai người này được phóng thích.
Trong một phiên toà khác, vào tháng Ba năm 2003, Manuputty và Waeleruny bị kết án ba năm tù giam vì tội lật đổ. FKM bị buộc tội bởi các tín hữu Hồi giáo vì đã kích động xung đột tôn giáo ở Moluccas từ tháng 01-1999 đến mùa xuân năm 2002. Về phía họ, các Kitô hữu đã kết tội các tín đồ Hồi giáo cực đoan của 'cuộc Thánh chiến Laskar', của thủ lĩnh Ja’afar Umar Thalib, người bị buộc tội và sau đó được tha bổng vào ngày 30 tháng Giêng năm nay.