WASHINGTON - Hôm thứ Tư, Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã chấp thuận bản nghi thức phụng vụ ngày Chúa Nhật cho những giáo xứ không có linh mục cử hành thánh lễ. Ðiều này nói lên tình trạng thiếu linh mục một cách khá nghiêm trọng tại hoa Kỳ.

Các đức Giám Mục báo cáo để giải quyết vấn đề thiếu linh mục cử hành thánh lễ ngày Chúa Nhật tại nhiều giáo xứ, các ngài đã phải dựa vào các vị linh mục ngoại quốc, hoặc các linh mục đang du lịch tại nơi đó.

Tại tiểu bang Wisconsin nơi có mật độ đông người Công Giáo nhất, các giáo dân thường cư ngụ tản mát ở nông thôn và tại những nơi này vấn đề không có linh mục thường trú là chuyện thông thường

Ðức Giám Mục David Zubik nay mai sẽ về nhận giáo phận Green Bay nói rằng với kinh nghiệm quá khứ làm việc ở vùng Pittsburg, Ngài cảm thấy lạ lùng với những vấn đề khó khăn tại vùng nông thôn Trung Tây Hoa Kỳ. Tại giáo phận Green Bay, có 18 giáo xứ không có linh mục thường trú, một giáo xứ chỉ có thầy Phó Tế, 8 giáo xứ do các nữ tu điều khiển và 9 giáo xứ do chính giáo dân đứng ra lo liệu.

Ðức Giám Mục Raphael Fliss của giáo phận Superior thuộc vùng Tây bắc Hoa Kỳ cho biết trong 10 năm qua hàng chục giáo xứ trong địa phận của Ngài không có linh mục.

Ðức Giám Mục Raymond Burke của giáo phận Lacross nói trong số 165 giáo xứ trong địa phận có đến gần 30 giáo xứ không có linh mục thường trú. Ðịa phận của Ngài phải nhờ vào 13 linh mục ngoại quốc: 6 vị từ Ghana, 3 vị từ Ba lan, 2 vị từ Nigeria, 2 vị từ Ấn Ðộ. Riêng 2 vị từ Ấn Ðộ nay đã chấp nhận là linh mục chính thức của địa phận.

Theo đức Giám Mục John Gaydos của giáo phận thành phố Jeffersonn tiểu bang Montana thì từ 16 đến 18% các linh mục đang ở Hoa Kỳ được sinh ra tại ngoại quốc. Các linh mục này được phân phối đi khắp nơi chứ không tụ tập tại vùng thành thị.

ÐGM Fliss và nhiều vị khác đã cảnh giác tình trạng thiếu linh mục ngày càng tồi tệ hơn một khi các linh mục trở nên già yếu phải về hưu. Do đó cần phải có biện pháp cấp thời.

Một trong những giải pháp mà đức Tổng Giám Mục Timothy Dolan của tổng giáo phận Milwaukee đưa ra là xin nhập cảnh các linh mục từ các nơi như Phi Châu, Ấn Ðộ, hay những nơi không thiếu linh mục. Ðức TGM Dolan vào tháng Giêng năm tới, sẽ nhận chức chủ tịch ủy ban tu sĩ. Ngài nói Ngài sẽ nghiên cứu vấn đề khó khăn nan giải này.

Các đức Giám Mục Hoa Kỳ nói là chưa có thống kê chính thức nào cho biết tình trạng các giáo dân đi dự lễ ngày Chúa Nhật ra sao.

Tại những nơi không có linh mục, nghi thức phụng vụ ngày Chúa Nhật cũng được cử hành giống hình thức thánh lễ. Cũng có các bài đọc, cũng có tuyên xưng đức tin, cũng có lời nguyện giáo dân, nhưng không có nghi thức dâng bánh rượu và truyền mình máu thánh Chúa. Thay vào đó, cộng đoàn sẽ đọc kinh sáng tối. Về phần rước lễ, giáo dân sẽ rước mình máu thánh Chúa đã được linh mục để lại trong những lần cử hành thánh lễ trước.

Tưởng nên nhắc lại vì tình trạng thiếu linh mục mà ngày nay tại Hoa Kỳ đang có một số linh mục và giáo dân xin Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ xét lại luật độc thân linh mục để có thêm ơn kêu gọi. Tuy nhiên, các ÐGM đều bác bỏ nguyện vọng này. Ðồng thời mới đây tại viện đại học Công Giáo ở Washington, linh mục Paul Sullins, giáo sư môn Xã Hội Học đã thực hiện cuôc nghiên cứu về sự phân bố các linh mục. Ngài khuyến cáo nên tái phân phối các linh mục để giải quyết vấn đề nhiều giáo xứ không có chủ chăn. Theo cuộc nghiên cứu hầu hết các linh mục đều ở thành thị.