Ngài xây dựng thống kê về các tương quan của mình với các nhà khoa học trong 25 năm Giáo Hoàng.
VATICAN (ZENIT.org).- Ðức tin và Giáo hội cần sự đóng góp của khoa học và khoa học cần sự đóng góp của Ðức tin và Giáo hội. Trong buổi gặp gỡ vào ngày Thứ Hai 10/11. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố, khi nhắc lại 400 năm thành lập Hàn lâm viện Khoa Học Giáo Hoàng
Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến những thành viên Hàn lâm viện Khoa học, trong số có nhiều giải thưởng Nobel. Hàn lâm viện, trực tiếp thuộc quyền Ðức Giáo Hoàng, triệu tập 80 viện sĩ được chon giữa những nhà chuyên môn lớn nhất về những khoa học thực nghiệm và toán học của nhiều quốc gia, không kể tôn Giáo của họ.
Trong bài diễn văn của Ngài trước các nhà khoa học được đọc bằng tiếng anh, Ðức Giáo Hoàng đã tuyên bố từ ngày được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, Ngài đã tham dự những khóa họ[ Hàn lâm viện Khoa học Giáo Hoàng, những khóa họp cho Ngài khả năng bày tỏ "lòng quí mến của Ngài" đối với các nhà khoa học và chia sẻ những "ưu tư" của họ và "những gợi ý " của họ.
"Khi khuyến khích việc làm của quí vị tôi đã nhấn mạnh đến chiều kích thiêng liêng luôn luôn hiện diện trong sự tìm kiếm chân lý. Tôi cũng khẳng định rằng việc nghiên cứu khoa học phải hướng về công ích xã hội và sự phát triển nguyên vẹn của các thành viên nhân vị".
"Chúng ta kết hợp trong ý muốn chung là sửa chữa những hiểu lầm và hơn nữa là để chúng ta được soi sáng bởi Chân ký duy nhất cai quản thế giới và hướng dẫn sự sống của tất cả mọi người nam và nữ. Tôi càng xác tín hơn nữa rằng chân lý khoa học, mà tự nó là một sự tham gia vào Chân lý thần linh, có thể giúp triết học và thần học hiểu đầy đủ hơn nữa con người và Mạc khải của Thiên Chúa về con người, một Mạc khải đầy đủ và hoàn toàn trong Chúa Giêsu Kitô.
Cùng với toàn thể Giáo hội, tôi cám ơn sâu xa vì việc làm phong phú quan trọng này trong việc tìm kiếm chân lý và lơi ích nhân loại".
Đây là danh sách những môn được Hàn lâm viện Khoa học Giáo Hoàng xử lý: thiên văn học, hóa học, các khoa học về trái đất và môi trường, các khoa học về sự sống (thực vật học, nông nghiệp, động vật học, di truyền học, sinh học phân tử, hoá sinh học, các khoa học thần kinh, khoa phẫu thuật), toán học, việc áp dụng khoa học, triết học và lịch sử khoa học, vật lý và những môn khác.
VATICAN (ZENIT.org).- Ðức tin và Giáo hội cần sự đóng góp của khoa học và khoa học cần sự đóng góp của Ðức tin và Giáo hội. Trong buổi gặp gỡ vào ngày Thứ Hai 10/11. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố, khi nhắc lại 400 năm thành lập Hàn lâm viện Khoa Học Giáo Hoàng
Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến những thành viên Hàn lâm viện Khoa học, trong số có nhiều giải thưởng Nobel. Hàn lâm viện, trực tiếp thuộc quyền Ðức Giáo Hoàng, triệu tập 80 viện sĩ được chon giữa những nhà chuyên môn lớn nhất về những khoa học thực nghiệm và toán học của nhiều quốc gia, không kể tôn Giáo của họ. Trong bài diễn văn của Ngài trước các nhà khoa học được đọc bằng tiếng anh, Ðức Giáo Hoàng đã tuyên bố từ ngày được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, Ngài đã tham dự những khóa họ[ Hàn lâm viện Khoa học Giáo Hoàng, những khóa họp cho Ngài khả năng bày tỏ "lòng quí mến của Ngài" đối với các nhà khoa học và chia sẻ những "ưu tư" của họ và "những gợi ý " của họ.
"Khi khuyến khích việc làm của quí vị tôi đã nhấn mạnh đến chiều kích thiêng liêng luôn luôn hiện diện trong sự tìm kiếm chân lý. Tôi cũng khẳng định rằng việc nghiên cứu khoa học phải hướng về công ích xã hội và sự phát triển nguyên vẹn của các thành viên nhân vị".
"Chúng ta kết hợp trong ý muốn chung là sửa chữa những hiểu lầm và hơn nữa là để chúng ta được soi sáng bởi Chân ký duy nhất cai quản thế giới và hướng dẫn sự sống của tất cả mọi người nam và nữ. Tôi càng xác tín hơn nữa rằng chân lý khoa học, mà tự nó là một sự tham gia vào Chân lý thần linh, có thể giúp triết học và thần học hiểu đầy đủ hơn nữa con người và Mạc khải của Thiên Chúa về con người, một Mạc khải đầy đủ và hoàn toàn trong Chúa Giêsu Kitô. Cùng với toàn thể Giáo hội, tôi cám ơn sâu xa vì việc làm phong phú quan trọng này trong việc tìm kiếm chân lý và lơi ích nhân loại".
Đây là danh sách những môn được Hàn lâm viện Khoa học Giáo Hoàng xử lý: thiên văn học, hóa học, các khoa học về trái đất và môi trường, các khoa học về sự sống (thực vật học, nông nghiệp, động vật học, di truyền học, sinh học phân tử, hoá sinh học, các khoa học thần kinh, khoa phẫu thuật), toán học, việc áp dụng khoa học, triết học và lịch sử khoa học, vật lý và những môn khác.