COLOMBO - Trong tuần qua cuộc khủng hoảng chính trị đã xảy ra tại Sri Lanka đưa đến việc Tổng Thống ra lệnh giới nghiêm, cách chức ba bộ trưởng. Nguyên nhân cuộc khủng hoảng không đơn giản chỉ về mặt chính trị, quân sự, mà sâu xa hơn, bắt nguồn từ sự dị biệt tôn giáo.
Theo một nguồn tin được dấu tên, cơ quan thông tấn Fides cho rằng sự bất đồng tôn giáo giữa hai nhà lãnh đạo Sri Lanka mà một bên là Tổng Thống Chandrika Kumaratunga theo Phật Giáo và bên kia là Thủ Tướng Ranil Wickremesinghe theo Ấn Giáo nên đã sinh ra vụ tranh giành quyền lực chính trị.
Tình hình bất ổn chính trị trong tuần qua ở Sri Lanka bề mặt là do sự khác biệt sâu sắc liên quan đến thỏa hiệp hòa bình giữa chính phủ và nhóm du kích Hổ Tamil. Nhưng bên trong là do nguyên nhân nhóm ly khai Tamil hầu hết theo Ấn Giáo trong khi đó đa số người Sinhalese nắm chính quyền theo Phật Giáo.
Ða số cộng đồng Phật Giáo lớn, các tu viện, các nhân vật lãnh đạo Phật Giáo không bằng lòng với tiến trình hoà bình, họ không muốn nhượng bộ phe Tamil mà muốn đặc tính của Sri Lanka phải là chủng tộc Sinhalese và phải là Phật Giáo. Tổng Thống Kumaratunga đã huy động nhóm Phật Giáo ủng hộ mình trong cuộc tranh giành quyền lực.
Theo hiến pháp của Sri Lanka, Phật Giáo được dành cho vị trí ưu thế. Tuy nhiên vẫn đảm bảo quyền cho những người theo tôn giáo khác. Dân số Sri Lanka hiện nay là 20 triệu người trong đó chủng tộc Sinhalese theo Phật Giáo chiếm đa số. Phe hổ Tamil chiếm 18% còn Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo chiếm 9%.
Công Giáo ở Sri Lanka tuy ít nhưng luôn luôn đóng vai trò nhịp cầu nối giữa các nhóm chủng tộc. Cơ quan thông tấn Fides cho biết cả phe hổ Tamil lẫn phe chính quyền đều có người Công Giáo nên họ có thể bảo trợ các cuộc hoà giải giữa cộng đồng Sinhalese và Tamil.
Theo một nguồn tin được dấu tên, cơ quan thông tấn Fides cho rằng sự bất đồng tôn giáo giữa hai nhà lãnh đạo Sri Lanka mà một bên là Tổng Thống Chandrika Kumaratunga theo Phật Giáo và bên kia là Thủ Tướng Ranil Wickremesinghe theo Ấn Giáo nên đã sinh ra vụ tranh giành quyền lực chính trị. Tình hình bất ổn chính trị trong tuần qua ở Sri Lanka bề mặt là do sự khác biệt sâu sắc liên quan đến thỏa hiệp hòa bình giữa chính phủ và nhóm du kích Hổ Tamil. Nhưng bên trong là do nguyên nhân nhóm ly khai Tamil hầu hết theo Ấn Giáo trong khi đó đa số người Sinhalese nắm chính quyền theo Phật Giáo.
Ða số cộng đồng Phật Giáo lớn, các tu viện, các nhân vật lãnh đạo Phật Giáo không bằng lòng với tiến trình hoà bình, họ không muốn nhượng bộ phe Tamil mà muốn đặc tính của Sri Lanka phải là chủng tộc Sinhalese và phải là Phật Giáo. Tổng Thống Kumaratunga đã huy động nhóm Phật Giáo ủng hộ mình trong cuộc tranh giành quyền lực.
Theo hiến pháp của Sri Lanka, Phật Giáo được dành cho vị trí ưu thế. Tuy nhiên vẫn đảm bảo quyền cho những người theo tôn giáo khác. Dân số Sri Lanka hiện nay là 20 triệu người trong đó chủng tộc Sinhalese theo Phật Giáo chiếm đa số. Phe hổ Tamil chiếm 18% còn Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo chiếm 9%.
Công Giáo ở Sri Lanka tuy ít nhưng luôn luôn đóng vai trò nhịp cầu nối giữa các nhóm chủng tộc. Cơ quan thông tấn Fides cho biết cả phe hổ Tamil lẫn phe chính quyền đều có người Công Giáo nên họ có thể bảo trợ các cuộc hoà giải giữa cộng đồng Sinhalese và Tamil.