Nghị trình khóa họp của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ

Washington, DC - Khóa họp mùa Thu của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ được diễn ra ngày 10-13 tháng 11 năm 2003 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, qui tụ khoảng 250 Hồng Y, Tổng Giám mục, Giám mục, trong số này có Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, Giám mục tiên khởi Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phụ tá Giám mục Orange, và Cha Anthony Đào Quang Chính, tân Giám đốc Văn phòng Mục vụ Di Dân và Tỵ Nạn thuộc Ủy Ban Giám Mục Di Dân và Tỵ Nạn, lần đầu tiên chính thức tham dự khóa họp với tư cách là thành viên của Hội Đồng.

Đức Cha Wilton D. Gregory, chủ tịch HĐGMHK và Đức Cha William Skylstad, phó chủ tịch HĐGMHK đang lắng nghe Đức Cha Nguyễn văhn Hòa thuyết trình

Trong khóa họp lần này có những 2 sự kiện lịch sử là Phái đoàn đại diện Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và một Phái Đoàn Các Giám Mục đến từ Phi Châu lần đầu tiên sẽ tham dự và diễn thuyết trong khóa họp này.

Hôm thứ hai Đức cha Nguyễn văn Hòa chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt nam đã thuyết trình và được Hội đồng Giám Mục hoa Kỳ nhiệt liệt chào đón quan tâm tới các vấn đề mà Đức Cha Hòa trình bày.

Trong phiên họp ngày thứ Hai vừa qua, cũng đã có phần giới thiệu của các Giám mục Phi Châu. Tiếp đến các Giám mục Hoa Kỳ bàn thảo về viễn tượng có thể trợ giúp Giáo Hội Phi Châu bằng cách nào.

Những vấn đề quan trọng khác là phần trình bày của Ủy Ban Giám Mục về Liên Tôn Giáo. Đây là một trong những vấn đề cấp thời, nhất là sau biến cố 9-11. Làm thế nào để có sự hiểu biết đúng đắn và cảm thông với các tôn giáo khác, nhất là với Hồi giáo, v.v…

Hội nghị cũng hội thảo về việc Bảo vệ Trẻ em và Tuổi trẻ vị thành niên, do Ban Giám Sát Quốc Gia (National Review Board) đã được Hội Đồng Giám Mục thành lập vào năm qua, và Ban Đặc nhiệm về sự lạm dụng tình dục;

Trước ngày chính thức khai diễn Phiên Họp Mùa Thu này, đã có buổi hội thảo đặc biệt chiều Chúa Nhật trước ngày khai mạc khóa họp với đề tài “Thách đố Mới về Hòa bình”, do Tiểu ban về 9/11 và Iraq thuộc Ủy Ban Giám Mục về Chính Sách Quốc Tế thực hiện.

Ngoài ra, như chúng tôi được biết thì nghị trình khóa họp lần này của Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ gồm có các vấn đề chính yếu sau đây được đem ra nghị quyết:

  • Thông qua văn kiện “Phản ảnh Công giáo về Thực phẩm, Chủ nông trại, và Nhân công Nông nghiệp”, được soạn thảo bởi Ban Đặc nhiệm Giám mục về Nông nghiệp;
  • Thông qua văn kiện “Người Quản lý và Giới trẻ Trưởng thành”;Duyệt xét lại về những Hướng dẫn Đầu tự Trách nhiệm Xã hội;
  • Thư mục vụ về thực hành phụng tự và các việc cầu nguyện thông dụng, do Ủy Ban Giám Mục về Giáo Lý soạn thảo.
Riêng về đề tài Chiến Tranh và Hòa Bình có buổi hội thảo “Thách đố Mới về Hòa Bình” được chia làm hai phần:

  • Phần thứ nhất hội thoại về “Những Thách đố Luân lý và Chính sách Mới”, do Tiến sĩ Mary Ann Glendon thuộc Đại Học Luật Khoa Harvard, Chủ tịch Tiểu ban về 9/11 và Iraq, điều hợp cùng với sự tham luận của Cha J. Bryan Hehir thuộc Catholic Charities, USA, Ông Michael Novak thuộc American Enterprise Institute, Nữ tu Mary Evelyn Jegen thuộc Trinity College, và Tiến sĩ John Steinbruner thuộc University of Maryland.
  • Phần thứ hai buổi hội thảo nhấn mạnh tới “Những Thách đố Mục vụ Mới”, được hướng dẫn bởi Đức Hồng Y Theodore McCarrick, Tổng Giám mục Washington và là Chủ tịch Ủy Ban Giám Mục về Chính Sách Quốc Nội, cùng với Đức Cha Edwin F. O”Brien, Tổng Giám mục Phục vụ Quân sự, và Đức Cha Walter F. Sullivan, Giám mục hưu trí Giáo phận Richmond, Virginia.