Myanmar: Chính phủ Myanmar (Miến Điện cũ) đã siết chặt các biện pháp an ninh xung quanh các đền thờ Hồi giáo và các thiền viện Phật giáo, nhằm đề phòng xảy ra các vụ náo động tôn giáo sau khi ít nhất chín người bị giết trong các vụ xung đột vào hai tuần trước.

Theo các nguồn tin địa phương, chính phủ Yangon xác nhận có sự sự náo loạn “giữa những người có niềm tin tôn giáo khác nhau”. Chính phủ cầm đầu bởi hội đồng quân sự này cũng thừa nhận những hậu quả và thiệt hại, nhưng không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào, họ tuyên bố vào hôm thứ Năm: “các chi tiết không thể công bố cho công chúng khi vẫn còn trong vòng điều tra”. Theo thông tin tổng hợp từ các hãng thông tấn quốc tế, vụ bạo lực khởi đầu vào hôm 19 tháng Mười, khi các tín đồ Phật giáo và Hồi giáo xung đột ở Kyaukse (khoảng 60km về phía Nam Mandalay, thành phố lớn thứ hai ở đất nước đa số là Phật giáo). Vì những nguyên do chưa được xác định, một nhóm các tín đồ Phật giáo phá hủy một đền thờ Hồi giáo bằng cách phóng hoả và cũng phá hủy một vài căn nhà ở Kyaukse, giết hại ít nhất chín người.

Các nhân chứng nói rằng nhà chức trách đã ban hành lệnh giới nghiêm suốt một đêm ở Kyaukse và bắt giữ nhà lãnh đạo Phật giáo, thiền sư Weik Seitta, vào hôm 26-10. Ngày hôm sau (27-10), khoảng 1.000 thầy tăng đã tiến hành một cuộc phản đối ở Mandalay để chống lại việc giam giữ nhà sư này và bốn nhà sư bị thương khác khi cảnh sát giải tán cuộc biểu tình. Một nguồn tin ở Mandalay cho hay: "Kể từ đó, các thiền viện và các đền thờ Hồi giáo ở Mandalay đã được giám sát chặt chẽ". Thành phố này có khoảng 300.000 thầy tăng Phật giáo. Ở Myanmar, 89% người dân theo Phật giáo, 4,9% Kitô giáo và 3,8% Hồi giáo.