Sudan:Theo các nguồn tin tôn giáo địa phương cho hay, một đoàn đại biểu PNC (Quốc hội Dân tộc Nhân dân) do cựu Chủ tịch quốc hội Sudan, ông Hassan El Turabi đã đến gặp Đức Hồng Y Gabriel Zubeir Wako tại văn phòng Toà Tổng Giám Mục, Nhà thờ chính toà Thánh Matthew ở Khartoum vào hôm thứ Bảy.
Các đại diện của Đảng Hồi giáo quy tụ các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo này bao gồm Tộc trưởng Abrahim Al-Sanossi, Abrahim Abd Haffis Dr. Bashir Adam Rahama, Mohamad Al-Amin Khalifa, Johannes Ngang và Musa Almaq Kur. Nhà lãnh đạo Đảng Hồi giáo đối lập, người được phóng thích hồi tháng Mười sau hai năm bị giam giữ, đã chúc mừng Đức Tổng Giám Mục về việc được vinh thăng Hồng Y và chúc mừng công việc của ngài trong việc đẩy mạnh đối thoại liên tôn ở Sudan. Ông El Turabi tiếp tục nêu bật sự cần thiết để các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo tiếp tục công cuộc vì hoà bình thông qua đối thoại và cùng tồn tại, và Đức Hồng Y đã lặp lại ý niệm này vào cuối cuộc gặp khi trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng truyền hình 'Al Jazira TV' hỏi rằng liệu Giáo Hội có thể làm trung gian hoà giải tốt nhất với người Sudan ở miền Nam không.
Trong câu trả lời của ngài, Đức Hồng Y đã nhắc lại rằng Sudan đã để lại một ấn tượng không thể xóa nhoà đối với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đặc biệt là sự chào đón nồng nhiệt mà Đức Thánh Cha đã nhận được ở Khartoum vào năm 1993. Ngài tiếp tục giải thích về vai trò của ngài trong tước vị Hồng Y trong mốt quan hệ với Sudan, Châu Phi và Giáo Hội hoàn vũ, ngài cũng chỉ ra rằng tiếng nói của đất nước có thể lan toả khắp mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, ngài cũng kêu gọi cầu nguyện để Thiên Chúa có thể giúp ngài hiểu rõ vai trò mà ngài phải thực hiện nhằm ủng hộ đất nước và toàn thể Giáo Hội.
Các đại diện của Đảng Hồi giáo quy tụ các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo này bao gồm Tộc trưởng Abrahim Al-Sanossi, Abrahim Abd Haffis Dr. Bashir Adam Rahama, Mohamad Al-Amin Khalifa, Johannes Ngang và Musa Almaq Kur. Nhà lãnh đạo Đảng Hồi giáo đối lập, người được phóng thích hồi tháng Mười sau hai năm bị giam giữ, đã chúc mừng Đức Tổng Giám Mục về việc được vinh thăng Hồng Y và chúc mừng công việc của ngài trong việc đẩy mạnh đối thoại liên tôn ở Sudan. Ông El Turabi tiếp tục nêu bật sự cần thiết để các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo tiếp tục công cuộc vì hoà bình thông qua đối thoại và cùng tồn tại, và Đức Hồng Y đã lặp lại ý niệm này vào cuối cuộc gặp khi trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng truyền hình 'Al Jazira TV' hỏi rằng liệu Giáo Hội có thể làm trung gian hoà giải tốt nhất với người Sudan ở miền Nam không.
Trong câu trả lời của ngài, Đức Hồng Y đã nhắc lại rằng Sudan đã để lại một ấn tượng không thể xóa nhoà đối với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đặc biệt là sự chào đón nồng nhiệt mà Đức Thánh Cha đã nhận được ở Khartoum vào năm 1993. Ngài tiếp tục giải thích về vai trò của ngài trong tước vị Hồng Y trong mốt quan hệ với Sudan, Châu Phi và Giáo Hội hoàn vũ, ngài cũng chỉ ra rằng tiếng nói của đất nước có thể lan toả khắp mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, ngài cũng kêu gọi cầu nguyện để Thiên Chúa có thể giúp ngài hiểu rõ vai trò mà ngài phải thực hiện nhằm ủng hộ đất nước và toàn thể Giáo Hội.