Đức Thánh Cha và Tổng thống Putin chia sẻ những căng thẳng giữa Công Giáo và Chính Thống

Vatican chiều 5/11 vừa qua Tổng Thống Putin đã gặp gỡ riêng ĐTC trong vòng 30 phút. Các vấn đề được bàn thảo là tình trạng của Giáo Hội Công Giáo tại Nga, những liên hệ giữa Tòa Thánh và Giáo Hội Chính Thống Nga, và những vấn đề nhức óc tại Đất Thánh và tại Iraq.

Trong cuộc thăm viếng tại tòa nhà cư ngụ của ĐTC, nhân dịp này Tổng Thống Putin đã chiêm ngưỡng bức ảnh Đức Mẹ của Kazan, một biểu tượng thánh thiêng đặc biệt đối với nhân dân Nga. Bức ảnh được bán cho một người ngoại quốc sau khi Cộng Sản Liên Xô bị lật đổ và rồi được trao tặng cho ĐTC Gioan Phaolô II. Hiện bức tranh được canh giữ cẩn thận tại tòa nhà cư ngụ của ĐTC.

Đây là chuyến viếng thăm thứ hai của TT Putin kể từ 5/6/2000 thế mà TT có cảm tưởng như mới ngày hôm qua.

ĐTC đón tiếp TT trước Di ảnh của Đức Mẹ Kazan, Bức trang này được đặt giữa hai chiếc ghế dành cho ĐTC và cho TT Putin. ĐTC ôm bức ảnh nói với TT rằng Ngài “cầu nguyện hàng ngày cho nước Nga”. Còn TT Putin thì nhanh nhẹn tự mình hôn kính lên bức ảnh.

ĐTC cám ơn TT về những nỗ lực tạo sự hài hòa giữa hai Giáo Hội lớn tin theo Chúa Kitô là Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống, cũng như nỗ lực cổ súy cho nền hòa bình toàn cầu của TT. Theo phát ngôn viên của Tòa Thánh thì trong cuộc trao đổi riêng này cả hai đã nói tới tình trạng cụ thể hiện tại của Giáo Hội Công Giáo tại Nga. Các mối giao hảo không mấy thân thiện giữa Giáo Hội Công Giáo và Thượng Phụ của Giáo Hội Chính Thống Nga đã tạo nên những vấn đề nghiêm trọng cho các linh mục Công Giáo đang phục vụ tại Nga trong hai năm qua mà Tòa Thánh đã bày tỏ sự phản kháng của mình với chính phủ Nga qua việc chính phủ khước từ chiếu kháng cho nhiều linh mục Công giáo, kể cả một Giám Mục.

Trước khi gặp gỡ ĐTC, TT Putin đã cho các ký giả biết rằng ông hy vọng sẽ thắt chặt thêm tình thân hữu giữa Tòa Thánh Vatican và Thượng Phụ của Moscow. Và sau cuộc gặp gỡ, cả ĐTC và TT đều cùng chia sẻ một tâm tình mong muốn cho hai Giáo Hội xích lại gần nhau.

TT Putin không đề cập tới việc mời ĐTC tới thăm viếng nước Nga một cách chính thức. TT có minh nhiên chia sẻ cái nhìn của hàng giáo phẩm Chính Thống Giáo Nga - và theo giới quan sát chính thức của Tòa Thánh - thì lời mời đó phải được phát xuất từ Đức Thượng Phụ của Giáo Hội Chính Thống là Đức Alexei II. Túy thế TT Nga bày tỏ rằng ông rất vui sướng nếu Đức Thượng Phụ ngỏ ý tán đồng việc mời này.

Còn những vấn đề nhức nhối hiện nay ở Đất Thánh cũng như ở Iraq, cả ĐTC và TT đề chia sẻ cùng một quan điểm. Quan điểm này sẽ được Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh của Tòa Thánh là ĐHY Angelo Sodano và Bộ trưởng ngoại giao Nga là ông Igor Ivanov bàn thảo sau.