NEW YORK - Trong bài diễn văn đọc trước Ðại Hội Ðồng LHQ, đặc sứ Tòa Thánh nhấn mạnh đển nhu cầu cần có sự đối thoại giữa Do Thái - Palestine và đặc biệt nhấn mạnh đến quy chế thánh địa Jerusalem.

Trong phiên thảo luận của LHQ về vấn đề người tỵ nạn Palestine, đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore đã nêu ra mối quan tâm của ÐGH đối với vấn đề người Thiên Chúa Giáo ngày càng phải rời khỏi Ðất Thánh. ÐGH cũng quan tâm đến việc phải làm sao để mọi tín hữu có thể tự do đến các nơi thánh địa ở Jerusalem.

Ðặc sứ Tòa Thánh cũng nhắc lại lập trường của ÐGH là muốn có hòa bình lâu dài, nhất thiết phải xây dựng trên căn bản hai quốc gia sống chung hòa bình bên cạnh nhau và phải bảo đảm cho mọi tín hữu có quyền ra vào Jerusalem.

Ðức TGM. Migliore đã chỉ trích các nhà lãnh đạo của cả Do Thái lẫn Palestine là đã không theo đuổi nỗ lực kiến tạo hòa bình. Ngài cho rằng chiếm cứ lãnh thổ và tấn công khủng bố là nguyên nhân đưa đến bạo động và trả thù triền miên.

Ðức Tổng Giám Mục cũng nói thêm: Song song với việc đàm phán, việc theo đuổi hòa bình cũng phải thực hiện công tác giúp đỡ những ngưòi đã bị đau khổ vì những năm bạo động mất công lý. Ngài trưng ra một thí dụ điển hình là viện đại học ở Bethlehem. Ðã có 7500 sinh viên tốt nghiệp tại trường này từ năm 1973. Tuy nhiên, những điểm tích cực đó nay đã bị đe doạ vì “ nạn cấm cản, đặt hàng rào kiểm soát, kinh tế suy đồi trong lãnh thổ của người Palestine”.