Kinh Mân Côi: Con đường nên thánh đơn sơ hợp cho hết mọi người
Vatican, ngày 2.11.2003 - ĐGH Gioan-Phaolô II đã tuyên bố hôm thứ bẩy mùng 1.11, nhân ngày Lễ Các Thánh rằng: lần hạt Mân Côi là một cách thế cầu nguyện được nhiều vị Thánh yêu thích một cách đặc biệt và chính là con đường nên thánh vừa đơn sơ và vừa thích hợp cho hết mọi người.
ĐGH còn xác định thêm: Lễ Các Thánh mời gọi chúng ta hướng mắt nhìn về hằng hà vô số các Vị đã đạt tới Quê Hương vĩnh phúc và chỉ cho chúng ta con đường đạt tới đích điểm này.
“Các Vị Thánh và Các Linh Hồn được vào Thiên Quốc nhắc nhở cho chúng ta là những người lữ khách trần gian rằng trên hết mọi sự cầu nguyện là sự trợ lực cho mỗi ngày sống để không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ với thiên mệnh vĩnh cửu của chúng ta”
“Đối với nhiều vị Thánh trong số các Ngài, chính là Kinh Mân Côi - Kinh đã được dâng hiến trong suốt Năm Mân Côi mới kết thúc hôm qua - một cách thế tuyệt vời để chuyện vãn với Chúa mỗi ngày. Kinh Mân Côi dẫn đưa các Thánh càng ngày càng kết hiệp mật thiết thâm sâu với Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria”.
“Quả thật, Kinh Mân Côi là con đường đơn sơ và thích hợp cho hết mọi người để nên thánh, đó là ơn gọi của tất cả mọi người đã lãnh nhận Thánh Tẩy, đúng như thánh lễ hôm nay đã ghi chú”.
“Xin Đức Maria, Nữ Vương của tất cả Các Thánh, đang được vui hưởng trọn vẹn trong vinh quang Thiên Chúa, trợ giúp chúng ta quyết tâm tiến thẳng trên con đường trọn lành kitô hữu đòi hòi nơi mỗi người chúng ta. Xin Mẹ giúp chúng ta thấu hiểu và mỗi ngày một yêu thích đọc kinh Mân Côi hơn, như là một con đường chiêm niệm phúc âm chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô và trung tín gắn bó với thánh ý Chúa”.
Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến Năm Mân Côi (bế mạc vào ngày 31.10.2003 vùa qua), khai mạc vào tháng 10 năm 2002, nhân dịp mừng 25 năm triều giáo hoàng của Ngài. Cũng trong năm Mân Côi, ĐGH đã công bố Tông Thư “Rosarium Virginis Mariae” (Kinh Mân Côi của Đức Nữ Trinh Maria” và trong đó Ngài đã đề nghị những Mầu Nhiệm Ánh Sáng mới.
Vatican, ngày 2.11.2003 - ĐGH Gioan-Phaolô II đã tuyên bố hôm thứ bẩy mùng 1.11, nhân ngày Lễ Các Thánh rằng: lần hạt Mân Côi là một cách thế cầu nguyện được nhiều vị Thánh yêu thích một cách đặc biệt và chính là con đường nên thánh vừa đơn sơ và vừa thích hợp cho hết mọi người.
ĐGH còn xác định thêm: Lễ Các Thánh mời gọi chúng ta hướng mắt nhìn về hằng hà vô số các Vị đã đạt tới Quê Hương vĩnh phúc và chỉ cho chúng ta con đường đạt tới đích điểm này.
“Các Vị Thánh và Các Linh Hồn được vào Thiên Quốc nhắc nhở cho chúng ta là những người lữ khách trần gian rằng trên hết mọi sự cầu nguyện là sự trợ lực cho mỗi ngày sống để không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ với thiên mệnh vĩnh cửu của chúng ta”
“Đối với nhiều vị Thánh trong số các Ngài, chính là Kinh Mân Côi - Kinh đã được dâng hiến trong suốt Năm Mân Côi mới kết thúc hôm qua - một cách thế tuyệt vời để chuyện vãn với Chúa mỗi ngày. Kinh Mân Côi dẫn đưa các Thánh càng ngày càng kết hiệp mật thiết thâm sâu với Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria”.
“Quả thật, Kinh Mân Côi là con đường đơn sơ và thích hợp cho hết mọi người để nên thánh, đó là ơn gọi của tất cả mọi người đã lãnh nhận Thánh Tẩy, đúng như thánh lễ hôm nay đã ghi chú”.
“Xin Đức Maria, Nữ Vương của tất cả Các Thánh, đang được vui hưởng trọn vẹn trong vinh quang Thiên Chúa, trợ giúp chúng ta quyết tâm tiến thẳng trên con đường trọn lành kitô hữu đòi hòi nơi mỗi người chúng ta. Xin Mẹ giúp chúng ta thấu hiểu và mỗi ngày một yêu thích đọc kinh Mân Côi hơn, như là một con đường chiêm niệm phúc âm chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô và trung tín gắn bó với thánh ý Chúa”.
Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến Năm Mân Côi (bế mạc vào ngày 31.10.2003 vùa qua), khai mạc vào tháng 10 năm 2002, nhân dịp mừng 25 năm triều giáo hoàng của Ngài. Cũng trong năm Mân Côi, ĐGH đã công bố Tông Thư “Rosarium Virginis Mariae” (Kinh Mân Côi của Đức Nữ Trinh Maria” và trong đó Ngài đã đề nghị những Mầu Nhiệm Ánh Sáng mới.