LAHORE, Pakistan - Các đức Giám Mục đều có một nhận xét rất lạc quan về mối tương giao giữa Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo đang diễn ra tại Pakistan.

Nhân tháng chay Ramadan của người Hồi Giáo, Ðức Giám Mục Andrew Francis, Chủ Tịch Ủy Ban Ðối Thọai Liên Tôn tuyên bố: Tôi rất sung sướng vì tháng Ramadan hứa hẹn thêm nhiều cuộc đối thoại và củng cố mối giao hảo giữa Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo.

Ðức Giám Mục ở Multan nói với cơ quan thông tấn Fides: Ở Multan, có sự tương trợ và sát cánh. Thời điểm căng thẳng đưa đến việc tấn công người Thiên Chúa Giáo nay đã đi vào dĩ vãng xa xôi.

Rồi Ngài kể rằng trong dịp ÐGH Gioan Phaolô II mừng lễ ngân khánh, nào là sinh viên, các nhà lãnh đạo tôn giáo, giới chức chính quyền, đàn ông, đàn bà, tất cả đều quy tụ lại và mọi người Pakistan đều tri ân những hoạt động của ÐGH. Ðức Giám Mục Francis kể tiếp:

Tháng vừa qua giữa Hồi Giáo phái Sunni và Shiite xảy ra tình hình rất căng thẳng sau vụ nhà lãnh đạo phái Sunni bị ám sát. Giáo Hội Công Giáo Pakistan đã lập tức nhận trách vụ hòa giải. Chúng tôi đã bác một nhịp cầu giữa hai cộng đồng Hồi Giáo, tôi đã mời các nhà lãnh đạo của cả hai phía đến họp với nhau và chú trọng vào đối thoại để giúp xây dựng việc chung sống hòa bình, tái lập tinh thần hoà thuận trong xã hội.

Ðức Tổng Giám Mục Lawrence Saldanha của thành phố Lahore kiêm Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục kể rằng:

Khi có vụ khủng bố ở New York vào ngày 11 tháng 9, chúng tôi thấy có nhóm Hồi Giáo quá khích nổi dậy, họ cho người Thiên Chúa Giáo là theo tây phương. Trong khi đó, chúng tôi dồn mọi nỗ lực để những người anh chị em Hồi Giáo thấy rằng chúng tôi đứng về phía hòa bình, muốn giúp họ xây dựng một đất nước tân tiến, không có nạn khủng bố. Và nhờ sự can thiệp của ÐGH Gioan Phaolô II, ngày nay họ nhận ra rằng người Thiên Chúa Giáo thực tâm muốn có mối giao hảo tốt với Hồi Giáo.

Ðức Tổng Giám Mục kể thêm chi tiết:

Chắc chắn vì có sự hiện diện của nhóm quá khích nên phải cần số lính gác trước cửa các nhà thờ. Nhưng từ lễ Giáng Sinh năm ngoái, không có vụ tấn công nào vào công động người Thiên Chúa giáo nữa. Tình hình đã cải thiện rất đáng kể. Ngày nay chúng tôi có mối giảo hảo tốt với các người Hồi Giáo ôn hòa. Họ chiếm đa số dân cư Pakistan.

Ðược biết dân số Pakistan hiện nay là 150 triệu người. 97% dân số theo Hồi Giáo phái Sunni. Thiên Chúa Giáo chiếm 2.5% dân số trong đó người Công Giáo có khoảng 1.2 triệu người.