CALCUTTA - Thành phố Calcutta, Ấn Ðộ, nơi mẹ Teresa sống gần trọn vẹn cuộc đời, sẽ mở 9 ngày lễ hội để vinh danh việc mẹ được phong Á Thánh. Lễ hội chính thức khai mạc hôm nay ngày 1 tháng 11. Chương trình lễ hội như sau:
Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11 là đại hội điện ảnh quốc tế trình chiếu 10 cuốn phim về đời sống và các hoạt động của mẹ Teresa. Ngày khai mạc sẽ trình chiếu phim Mẹ Teresa: Nhân Danh Người Nghèo Của Chúa. Chuyện phim do tác giả Dominique Lapierre viết. Cuốn thứ hai Lời Nói Thứ Năm, phim hoạt họa của nhà đạo diễn Cristobal Guirrero. Cuốn thứ ba: Con Ðường Nên Thánh, một phim tài liệu của tác giả Pierre Belanger, người Gia nã Ðại. Cuốn thứ tư: Mẹ Teresa Và Thế Giới Của Mẹ của tác giả Shigeki Chiba người Nhật.
Sau 4 ngày đại hội điện ảnh là 5 ngày triển lãm tranh ảnh về cuộc đời mẹ Teresa. Có 200 bức tranh của các nhà danh họa Ấn Ðộ được triển lãm cho công chúng xem.
Hai ngày cuối cùng là 8 và 9 tháng 11 sẽ kết thúc lễ hội bằng những sự kiện như dâng Thánh Lễ Tạ Ơn, các chương trình văn hóa và hội họp liên tôn để vinh danh mẹ Teresa.
Trong khi dân chúng tưng bừng tổ chức lễ hội thì chính quyền tiểu bang Tây Bengal mà Calcutta là thủ đô thì lại tránh xa những ngày lễ hội công cộng này. Chính quyền do Ðảng Cộng Sản Ấn Ðộ kiểm soát. Họ công khai tuyên bố là người vô thần nên không chấp nhận chuyện nên thánh hay những phép lạ của Mẹ. Chính quyền cũng từ chối luôn việc thảo luận với các giới chức Giáo Hội trong việc đứng ra tổ chức 9 ngày lễ hội vinh danh Mẹ Teresa.
Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11 là đại hội điện ảnh quốc tế trình chiếu 10 cuốn phim về đời sống và các hoạt động của mẹ Teresa. Ngày khai mạc sẽ trình chiếu phim Mẹ Teresa: Nhân Danh Người Nghèo Của Chúa. Chuyện phim do tác giả Dominique Lapierre viết. Cuốn thứ hai Lời Nói Thứ Năm, phim hoạt họa của nhà đạo diễn Cristobal Guirrero. Cuốn thứ ba: Con Ðường Nên Thánh, một phim tài liệu của tác giả Pierre Belanger, người Gia nã Ðại. Cuốn thứ tư: Mẹ Teresa Và Thế Giới Của Mẹ của tác giả Shigeki Chiba người Nhật.Sau 4 ngày đại hội điện ảnh là 5 ngày triển lãm tranh ảnh về cuộc đời mẹ Teresa. Có 200 bức tranh của các nhà danh họa Ấn Ðộ được triển lãm cho công chúng xem.
Hai ngày cuối cùng là 8 và 9 tháng 11 sẽ kết thúc lễ hội bằng những sự kiện như dâng Thánh Lễ Tạ Ơn, các chương trình văn hóa và hội họp liên tôn để vinh danh mẹ Teresa.
Trong khi dân chúng tưng bừng tổ chức lễ hội thì chính quyền tiểu bang Tây Bengal mà Calcutta là thủ đô thì lại tránh xa những ngày lễ hội công cộng này. Chính quyền do Ðảng Cộng Sản Ấn Ðộ kiểm soát. Họ công khai tuyên bố là người vô thần nên không chấp nhận chuyện nên thánh hay những phép lạ của Mẹ. Chính quyền cũng từ chối luôn việc thảo luận với các giới chức Giáo Hội trong việc đứng ra tổ chức 9 ngày lễ hội vinh danh Mẹ Teresa.