VATICAN - Thứ Năm ngày 30 tháng 10 là ngày ÐGH gặp phái đoàn cuối cùng của các vị Giám Mục Phi Luật Tân về Roma. Trong cuộc hội kiến này, ÐGH kêu gọi các ÐGM hãy nỗ lực góp phần tận diệt nạn tham nhũng. Ngài cũng nói đến tầm mức quan trọng trong vấn đề rao giảng Tin Mừng và nhu cầu cần thiết phải làm chứng tá cho Tin Mừng qua những hoạt động xã hội mà cụ thể là tận diệt nạn tham nhũng.
Về những thách đố mà Giáo Hội Phi Luật Tân đang phải đối phó, ÐGH lưu ý các vị Giám Mục về việc một số người Công Giáo có liên hệ đến vấn đề mê tín dị đoan, đến vấn đề Giáo Hội Phi Luật Tân chưa đặt nặng vấn đề giáo huấn của Giáo Hội, đến khuynh hướng xã hội hiện đang lan tràn là nạn nghiện rượu, ma túy và nạn phá thai, dùng thuộc ngừa thai.
Ðề cập đến sự nguy hại của nạn tham nhũng chính trị, ÐGH tuyên bố: Người ta không thể coi cơ quan công quyền là một tài sản tư hay là một quyền lợi cá nhân. Và để tận diệt nạn tham nhũng, ÐGH khuyến cáo các vị Giám Mục phải phối hợp với các lãnh tụ xã hội để thiết lập điều mà Ngài gọi là Lương Tâm Luân Lý Vững Chắc để chống lại những lạm dụng vì Giáo Hội Công Giáo là tác nhân đầu tiên có thể tạo lập được lương tâm quần chúng.
Ngài cũng cẩn thận lưu ý hàng Giám Mục Phi Luật Tân là không nên trực tiếp dính líu đến các hoạt động chính trị, nhưng nếu hô hào và cổ vũ cho một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn sẽ dẫn đến việc làm trong sạch bộ máy chính quyền, đẩy lùi được nạn tham nhũng.
Về những thách đố mà Giáo Hội Phi Luật Tân đang phải đối phó, ÐGH lưu ý các vị Giám Mục về việc một số người Công Giáo có liên hệ đến vấn đề mê tín dị đoan, đến vấn đề Giáo Hội Phi Luật Tân chưa đặt nặng vấn đề giáo huấn của Giáo Hội, đến khuynh hướng xã hội hiện đang lan tràn là nạn nghiện rượu, ma túy và nạn phá thai, dùng thuộc ngừa thai.
Ðề cập đến sự nguy hại của nạn tham nhũng chính trị, ÐGH tuyên bố: Người ta không thể coi cơ quan công quyền là một tài sản tư hay là một quyền lợi cá nhân. Và để tận diệt nạn tham nhũng, ÐGH khuyến cáo các vị Giám Mục phải phối hợp với các lãnh tụ xã hội để thiết lập điều mà Ngài gọi là Lương Tâm Luân Lý Vững Chắc để chống lại những lạm dụng vì Giáo Hội Công Giáo là tác nhân đầu tiên có thể tạo lập được lương tâm quần chúng.
Ngài cũng cẩn thận lưu ý hàng Giám Mục Phi Luật Tân là không nên trực tiếp dính líu đến các hoạt động chính trị, nhưng nếu hô hào và cổ vũ cho một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn sẽ dẫn đến việc làm trong sạch bộ máy chính quyền, đẩy lùi được nạn tham nhũng.