Tổng Thống Nga Putin gặp Ðức Thánh Cha
Tin Vatican ngày 30/10 cho hay ĐTC sẽ gặp Tổng Thống Putin của Liên Xô vào ngày 5/11 tới.
Trong điện văn chúc mừng ngày ngân khánh của ĐTC, Tổng Thống Putin gửi ngày 16/10 bày tỏ ước muốn của ông mong được gặp gỡ ĐTC trong một tương lai gần để bàn về “mối giao hảo giữa Tòa Thánh và Liên Xô, cũng như những việc liên quan tới toàn cầu. Tổng Thống Liên Xô đã nhiều lần bày tỏ ước muốn có được những mối giao hảo thân thiện hơn với Tòa Thánh Vatican cũng như với Giáo Hội Chính Thống.
Tổng Thống Putin sẽ có mặt ở Ý để tham dự cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của khối Liên Hợp Âu Châu. Đây sẽ là lần gặp gỡ thứ hai giữa Tổng thống Putin và Đức Gioan Phaolô II; lần đầu Tổng Thống gặp ĐTC là tháng 6/2000. Lần này cũng là lần thứ 5 Đức Gioan Phaolô II gặp gỡ các nhà lãnh đạo Liên Xô. ĐTC đã gặp thủ tướng Mikhail Gorbachev vào tháng 12/1989, tháng 11/1990; và Tổng thống Boris Yeltsin tháng 12/1991 và tháng 2/1998.
Tổng Thống Putin nhấn mạnh rằng Tổng Thống không có ý muốn dàn xếp những tranh luận giữa Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Liên Xô; vì chính phủ của ông đã bày tỏ những thiện cảm với Giáo Hội Chính Thống và nhiều lần phản kháng lại Giáo Hội Công Giáo. Dữ kiện điển hình nhất là chính quyền của ông đã từ chối cấp chiếu kháng cho tu sĩ Công giáo được làm việc tại Liên Xô như trường hợp của Đức Giám Mục Jerzy Mazur, Người đã bị trục xuất khỏi giáo phận của Ngài, vì Thượng Phụ Chính Thống ở Moscow đã phản kháng việc Tòa Thánh Vatican cho thiết lập 4 giáo phận mới trên lãnh thổ Liên Xô vào tháng 2/ 2002.
Vào tháng 5/2002, ĐTC Gioan Phaolô II đã gửi thư phản kháng cho Tổng Thống Putin, về việc chính phủ Liên Xô trục xuất Đức Giám mục Mazur, nhưng sau cả tháng chờ đợi, Tổng Thống Putin đã phúc đáp vắn gọn rằng đó là thủ tục bình thường trong việc cấp chiếu kháng của bộ di trú. Tháng 10 tờ nhật báo Izvestia của Liên Xô đã cho đăng bài phỏng vấn của Thượng phụ Chính Thống Alexei II cho rằng “không có một tiến triển gì giữa sự liên đới giữa Giáo Hội Chính Thống Liên Xô với Tòa Thánh Vatican trong lúc này." Đức Thượng Phụ còn thêm rằng "ngay cả những giải pháp nhờ cậy chính giới cũng sẽ không giúp được gì!"
Tin Vatican ngày 30/10 cho hay ĐTC sẽ gặp Tổng Thống Putin của Liên Xô vào ngày 5/11 tới.
Trong điện văn chúc mừng ngày ngân khánh của ĐTC, Tổng Thống Putin gửi ngày 16/10 bày tỏ ước muốn của ông mong được gặp gỡ ĐTC trong một tương lai gần để bàn về “mối giao hảo giữa Tòa Thánh và Liên Xô, cũng như những việc liên quan tới toàn cầu. Tổng Thống Liên Xô đã nhiều lần bày tỏ ước muốn có được những mối giao hảo thân thiện hơn với Tòa Thánh Vatican cũng như với Giáo Hội Chính Thống.
Tổng Thống Putin sẽ có mặt ở Ý để tham dự cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của khối Liên Hợp Âu Châu. Đây sẽ là lần gặp gỡ thứ hai giữa Tổng thống Putin và Đức Gioan Phaolô II; lần đầu Tổng Thống gặp ĐTC là tháng 6/2000. Lần này cũng là lần thứ 5 Đức Gioan Phaolô II gặp gỡ các nhà lãnh đạo Liên Xô. ĐTC đã gặp thủ tướng Mikhail Gorbachev vào tháng 12/1989, tháng 11/1990; và Tổng thống Boris Yeltsin tháng 12/1991 và tháng 2/1998.
Tổng Thống Putin nhấn mạnh rằng Tổng Thống không có ý muốn dàn xếp những tranh luận giữa Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Liên Xô; vì chính phủ của ông đã bày tỏ những thiện cảm với Giáo Hội Chính Thống và nhiều lần phản kháng lại Giáo Hội Công Giáo. Dữ kiện điển hình nhất là chính quyền của ông đã từ chối cấp chiếu kháng cho tu sĩ Công giáo được làm việc tại Liên Xô như trường hợp của Đức Giám Mục Jerzy Mazur, Người đã bị trục xuất khỏi giáo phận của Ngài, vì Thượng Phụ Chính Thống ở Moscow đã phản kháng việc Tòa Thánh Vatican cho thiết lập 4 giáo phận mới trên lãnh thổ Liên Xô vào tháng 2/ 2002.
Vào tháng 5/2002, ĐTC Gioan Phaolô II đã gửi thư phản kháng cho Tổng Thống Putin, về việc chính phủ Liên Xô trục xuất Đức Giám mục Mazur, nhưng sau cả tháng chờ đợi, Tổng Thống Putin đã phúc đáp vắn gọn rằng đó là thủ tục bình thường trong việc cấp chiếu kháng của bộ di trú. Tháng 10 tờ nhật báo Izvestia của Liên Xô đã cho đăng bài phỏng vấn của Thượng phụ Chính Thống Alexei II cho rằng “không có một tiến triển gì giữa sự liên đới giữa Giáo Hội Chính Thống Liên Xô với Tòa Thánh Vatican trong lúc này." Đức Thượng Phụ còn thêm rằng "ngay cả những giải pháp nhờ cậy chính giới cũng sẽ không giúp được gì!"