Con đường đi tới Thượng đỉnh Thế giới sắp đến bàn về sự Phát triển có thể chấp nhận, không phải suôn sẻ.

Trong cuộc họp chuẩn bị tại Indonesia tháng Sáu qua, ví dụ, một-phần tư văn kiện làm việc bị đóng ngoặt, phản ảnh thiếu sự đồng thuận giữa các nước.

Tổng giám mục Renato Martino, quan sát viên thường trực của Vatican tại Liên Hiệp Quốc, người sẽ hướng dẫn phái đoàn Toà Thánh dự cuộc họp, giải thích tầm quan trọng của thượng đỉnh trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Vatican. Thượng đỉnh tại Johannesburg, Nam Phi, sẽ kéo dài từ 26/8 đến 4/9.


Hỏi: Thưa Đức Tổng Giám Mục Tại sao thế giới không tới chỗ đồng ý xử trí những vấn đề quan trọng như thế?

Đức Tổng Giám Mục Martino: Hội nghị sẽ tiếp tục một ngày quá dự trù, để xem có thể đạt được một sự đồng ý chăng, nhưng chủ đề chính của cuộc hợp này luôn luôn là một: tiệt trừ cảnh nghèo, lấp kín khoảng cách giữa các nước giàu và các nước nghèo.

Nếu chúng ta trong thế giới phát triển không khởi sự suy nghĩ về sự thay đổi những tiêu chuẩn sống của chúng ta và, đồng thời, ra sức giúp các nước nghèo, chúng ta sẽ tiếp tục họp những cuộc hội nghị với những thành quả rất ít.

Khi chúng ta thấy rằng 15% dân thế giới--người giàu--tiêu thụ 56% tài nguyên mặt đất, đang khi 40%--những nước nghèo-- bắt buộc tiêu thụ chỉ 11%; khi một cá nhân trong thế giới phát triển tiêu thụ gần 7 tấn dầu ăn, còn người anh em mình trong những xứ đang phát triển tiêu thụ 10 lần ít hơn... như vậy người ta hiểu những cách sống khác nhau.

Có 11 triệu trẻ con trong thế giới chết mổi năm vì những chứng bịnh dễ điều trị, như tiêu chảy hay là đau đường hô hấp, và có 325 triệu em không đi học được. Đó là những vấn đề phải được giải quyết một lần cho mãi mãi.

Hỏi: Thưa Đức Tổng Giám Mục, Đức Cha chỉ những cách sống theo thế giới bên Tây. Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc [FAO] đã xin đừng có xuất cảnh những kiểu sống này qua những nước đang mở mang, bởi vì chúng sẽ gây nên thiệt hại to lớn cho môi trường...

Đức Tổng Giám Mục Martino: Dĩ nhiên. Vô phúc thay, đó là điều xuất cảnh dễ dàng nhất và có thể sửa đổi nếu, cách chính xác, các nước phát triển khỉ sự làm gương.

Bây giờ, sự miễn cưỡng về phía tất cả những nước giàu thêm từ 0. 5% tới 0. 7% phần đóng góp của tổng sản lượng quốc gia của họ để giúp phát triển, đã là một trong những nguyên nhân gây thiếu thành công trọn vẹn của các cuộc hội nghị đi trước hội nghị Johannesburg, như hội nghị Doha, Monterrey trong tháng Ba, và hội nghị của FAO trong tháng Sáu tại Rome.

Hỏi: Thưa Đức Tổng Giám Mục, Johannesburg sẽ là một dịp khác lỡ mất nữa không ?

Đức Tổng Giám Mục Martino: Không, tôi hy vọng không. Đây thật sự là dịp thuận tiện khi tất cả sẽ vén tay áo mình lên và bắt đầu sự phát triển thế giới mới này, sự phát triển có thể chấp nhận. Chúng ta phải ý thức hơn là chúng ta không thể sử dụng và lạm dụng tạo vật với những sự thải chất khí bừa bãi...

Chúng ta có thể quan sát đám mây độc hại của hơn 16 cây số vuông bay trên đầu Á châu. Khi chúng ta thấy rằng mổi năm một khu vực rừng bị phá hủy bốn lần lớn hơn Swizerland, vậy chúng ta phải hỏi mình: Khi nào chúng ta sẽ chấm dứt sự lãng phí này?