Vatican: Chỉ có một Giáo Hội Công Giáo duy nhất tại Trung Quốc
Rome ngày 29/10, một nhân vật quan trọng của Vatican nhấn mạnh rằng chỉ có một Giáo Hội Công giáo tại Hoa Lục, ngài phủ nhận sự phân biệt giữa Giáo Hội hầm trú và Giáo hội ái quốc do chính phủ công nhận.
Đức hồng y Roger Etchegaray nói “Chỉ có một Giáo Hội với hai diện mạo. Giáo hội mang danh nghĩa là ‘ái quốc’ được chính quyền thừa nhận hợp hiến; còn Giáo hội ‘hầm trú’ được coi là đối kháng. ĐHY nói hai nhóm hay nói cách khác ‘hai diện mạo của một cộng đoàn’, cả hai cùng tìm kiếm sự trung thành với Giáo hội và lòng yêu nước”.
ĐHY Etchegaray, nguyên chủ tịch của Ủy ban Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh, sau khi về hưu, Ngài thường xuyên làm người đại diện chính thức của Đức Thánh Cha trong các cuộc viếng thăm và ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Hôm 28/10 ngài đã phát hành một cuốn sách viết về những mối tương quan giữa Vatican và Trung Quốc tại Đại học Gregorian ở Rome.
Không phủ nhận những bắt bớ và khó khăn mới đây, ĐHY tin tưởng mối giao hảo giữa Vatican và Hoa Lục sẽ sáng sủa và chấm dứt những bắt bớ trên. Đồng thời ĐHY cũng nhìn nhận về phía Giáo hội cũng có những điều cần đả thông hơn với chính phủ Hoa Lục như chuyện chọn ngày 1/10/2000 là ngày phong thánh cho 120 thánh tử đạo Trung Hoa, ngày đó đối với Trung quốc là ngày Quốc Khánh, ngày nghỉ toàn quốc đánh dấu nền Cộng Hòa của Nhân Dân Trung Quốc... Đối lại chính quyền Hoa Lục cũng không vừa, đã tự ý tấn phong 5 tâm giám mục được chọn trong số các linh mục thuộc nhóm Giáo hội Ái Quốc vào ngày 5/1/2001, cùng ngày ĐTC tấn phong nhiều tân giám mục tại Đền Thờ Thánh Phêrô.
Năm nay ĐHY Etchegaray đã viếng thăm Trung Hoa từ ngày 22/9 tới đầu tháng 10 để tham dự những nghi lễ kỷ niệm tôn vinh một nhà truyền giáo, cũng là một khoa học gia người Pháp của thế kỷ XIX là linh mục Armand Davis. Trong dịp này ĐHY cũng ghé thăm các cấp chính quyền và tham dự ngày quốc khánh 1/10/2003 vừa qua.
ĐHY Etchegary được mọi chính giới Vatican coi là một người có nhiều nỗ lực nhất trong việc tạo một mối tương quan ngoại giao giữa nhà cầm quyền Bắc Kinh và Tòa Thánh.
Rome ngày 29/10, một nhân vật quan trọng của Vatican nhấn mạnh rằng chỉ có một Giáo Hội Công giáo tại Hoa Lục, ngài phủ nhận sự phân biệt giữa Giáo Hội hầm trú và Giáo hội ái quốc do chính phủ công nhận.
Đức hồng y Roger Etchegaray nói “Chỉ có một Giáo Hội với hai diện mạo. Giáo hội mang danh nghĩa là ‘ái quốc’ được chính quyền thừa nhận hợp hiến; còn Giáo hội ‘hầm trú’ được coi là đối kháng. ĐHY nói hai nhóm hay nói cách khác ‘hai diện mạo của một cộng đoàn’, cả hai cùng tìm kiếm sự trung thành với Giáo hội và lòng yêu nước”.
ĐHY Etchegaray, nguyên chủ tịch của Ủy ban Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh, sau khi về hưu, Ngài thường xuyên làm người đại diện chính thức của Đức Thánh Cha trong các cuộc viếng thăm và ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Hôm 28/10 ngài đã phát hành một cuốn sách viết về những mối tương quan giữa Vatican và Trung Quốc tại Đại học Gregorian ở Rome.
Không phủ nhận những bắt bớ và khó khăn mới đây, ĐHY tin tưởng mối giao hảo giữa Vatican và Hoa Lục sẽ sáng sủa và chấm dứt những bắt bớ trên. Đồng thời ĐHY cũng nhìn nhận về phía Giáo hội cũng có những điều cần đả thông hơn với chính phủ Hoa Lục như chuyện chọn ngày 1/10/2000 là ngày phong thánh cho 120 thánh tử đạo Trung Hoa, ngày đó đối với Trung quốc là ngày Quốc Khánh, ngày nghỉ toàn quốc đánh dấu nền Cộng Hòa của Nhân Dân Trung Quốc... Đối lại chính quyền Hoa Lục cũng không vừa, đã tự ý tấn phong 5 tâm giám mục được chọn trong số các linh mục thuộc nhóm Giáo hội Ái Quốc vào ngày 5/1/2001, cùng ngày ĐTC tấn phong nhiều tân giám mục tại Đền Thờ Thánh Phêrô.
Năm nay ĐHY Etchegaray đã viếng thăm Trung Hoa từ ngày 22/9 tới đầu tháng 10 để tham dự những nghi lễ kỷ niệm tôn vinh một nhà truyền giáo, cũng là một khoa học gia người Pháp của thế kỷ XIX là linh mục Armand Davis. Trong dịp này ĐHY cũng ghé thăm các cấp chính quyền và tham dự ngày quốc khánh 1/10/2003 vừa qua.
ĐHY Etchegary được mọi chính giới Vatican coi là một người có nhiều nỗ lực nhất trong việc tạo một mối tương quan ngoại giao giữa nhà cầm quyền Bắc Kinh và Tòa Thánh.