Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz đã mạnh mẽ chỉ trích tổng thống Putin vì ông này trong thư trả lời cho Đức Thánh Cha đã bênh vực quyết định của chính quyền Nga trục xuất Đức Cha Jerzy Mazur và cha Stefano Caprio, một linh mục người Ý đã hoạt động tại Nga trong 13 năm qua.
Nhật báo Ý Avvenire (Tương Lai) cho biết ông Putin trong bức thư gởi cho Đức Thánh Cha đã cho rằng quyết định từ chối visa đối với Đức Giám Mục giáo phận Siberia và Jerzy Mazur và cha Stefano Caprio là "một biện pháp bình thường của một quốc gia có chủ quyền trong khi đối tác với những công dân nước ngoài".
Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nga, nhận định rằng ngôn từ của ông Putin "báo trước một tương lai khó khăn cho Giáo Hội chúng ta".
Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz nói với thông tấn xã PCIA (Poland's Catholic Information Agency) của Ba Lan rằng Giáo Hội Công Giáo tại Nga "đang cần sự ủng hộ mạnh mẽ". Ngài tin rằng một danh sách các giáo sĩ tại Nga đã được soạn thảo và sẽ bị "trục xuất có hệ thống và nhất quán" khỏi Ngạ
Đức Tổng Giám Mục cũng nhận định rằng vụ mới đây nhất là vụ từ chối chiếu khán nhập cảnh của cha Stanislav Krajnak, người Slovak, báo hiệu "một sự leo thang trong chiến dịch chống lại Giáo Hội Công Giáo".
Nhật báo Avvenire cho rằng hành động và ngôn từ của ông Putin là "hệ quả của một chiến dịch được dàn dựng để chống lại Giáo Hội Công Giáo".
Trong bài phỏng vấn đăng trên tờ Avvnire hôm 11/8, cha Caprio, người đã bị từ chối chiếu khán nhập cảnh, nhận định rằng Giáo Hội Công Giáo tại Nga đang phát triển rất mạnh và cuộc đấu tranh giữa phe "cứng rắn" và những người chủ trương đối thoại đã bắt đầu.
Vị linh mục người Ý này nhận định "Đây là một vấn đề văn hóa và chính trị hơn là một vấn đề có tính cách tôn giáo".
"Một mặt, Nga muốn trở nên đối tác với phương Tây. Mặt khác, sau quá trình dai dẳng và bi đát của kinh nghiệm Sô Viết, Nga đang tìm một vai trò và một căn cước cho chính nó. Chiều kích tôn giáo phụ thuộc vào vấn đề này".
Nhiều quan sát viên bên trong và bên ngoài Giáo Hội Công Giáo Nga cho rằng vấn đề chiếu khán của hàng giáo sĩ Công Giáo gây ra bởi các chính trị gia Chính Thống Giáo Nga có thế lực.
Khi Vatican nâng cấp bốn miền giám quản tông tòa thành các địa phận hồi tháng Hai năm nay, các nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo nước này đã nổi giận và coi đây là một "cuộc xâm lược". Một nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo tại Uzbekistan còn đi xa đến mức so sánh Đức Thánh Cha và Osama bin Laden.
Các tín hữu Chính Thống Giáo cho đến nay vẫn thường xuyên biểu tình tại ít nhất 12 thành thị tại Nga và quốc hội Nga đã thông qua một dự luật bài Công Giáo nhưng không thuyết phục được tổng thống Nga đi xa hơn.
Cha Caprio đã bị từ chối chiếu khán nhập cảnh vào tháng Tư năm nay. Chỉ hai tuần sau đó, Đức Giám Mục Mazur, một người Ba Lan cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự mặc dù Tòa Thánh đã can thiệp ngay lập tức khi sự vụ đang diễn ra. Cha Krajnak là trường hợp mới nhất. Cha đã làm việc tại Nga trong 3 năm qua và Nga từ chối không gia hạn lưu trú cho ngài hồi đầu tháng Tám.
Nhật báo Ý Avvenire (Tương Lai) cho biết ông Putin trong bức thư gởi cho Đức Thánh Cha đã cho rằng quyết định từ chối visa đối với Đức Giám Mục giáo phận Siberia và Jerzy Mazur và cha Stefano Caprio là "một biện pháp bình thường của một quốc gia có chủ quyền trong khi đối tác với những công dân nước ngoài".
Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nga, nhận định rằng ngôn từ của ông Putin "báo trước một tương lai khó khăn cho Giáo Hội chúng ta".
Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz nói với thông tấn xã PCIA (Poland's Catholic Information Agency) của Ba Lan rằng Giáo Hội Công Giáo tại Nga "đang cần sự ủng hộ mạnh mẽ". Ngài tin rằng một danh sách các giáo sĩ tại Nga đã được soạn thảo và sẽ bị "trục xuất có hệ thống và nhất quán" khỏi Ngạ
Đức Tổng Giám Mục cũng nhận định rằng vụ mới đây nhất là vụ từ chối chiếu khán nhập cảnh của cha Stanislav Krajnak, người Slovak, báo hiệu "một sự leo thang trong chiến dịch chống lại Giáo Hội Công Giáo".
Nhật báo Avvenire cho rằng hành động và ngôn từ của ông Putin là "hệ quả của một chiến dịch được dàn dựng để chống lại Giáo Hội Công Giáo".
Trong bài phỏng vấn đăng trên tờ Avvnire hôm 11/8, cha Caprio, người đã bị từ chối chiếu khán nhập cảnh, nhận định rằng Giáo Hội Công Giáo tại Nga đang phát triển rất mạnh và cuộc đấu tranh giữa phe "cứng rắn" và những người chủ trương đối thoại đã bắt đầu.
Vị linh mục người Ý này nhận định "Đây là một vấn đề văn hóa và chính trị hơn là một vấn đề có tính cách tôn giáo".
"Một mặt, Nga muốn trở nên đối tác với phương Tây. Mặt khác, sau quá trình dai dẳng và bi đát của kinh nghiệm Sô Viết, Nga đang tìm một vai trò và một căn cước cho chính nó. Chiều kích tôn giáo phụ thuộc vào vấn đề này".
Nhiều quan sát viên bên trong và bên ngoài Giáo Hội Công Giáo Nga cho rằng vấn đề chiếu khán của hàng giáo sĩ Công Giáo gây ra bởi các chính trị gia Chính Thống Giáo Nga có thế lực.
Khi Vatican nâng cấp bốn miền giám quản tông tòa thành các địa phận hồi tháng Hai năm nay, các nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo nước này đã nổi giận và coi đây là một "cuộc xâm lược". Một nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo tại Uzbekistan còn đi xa đến mức so sánh Đức Thánh Cha và Osama bin Laden.
Các tín hữu Chính Thống Giáo cho đến nay vẫn thường xuyên biểu tình tại ít nhất 12 thành thị tại Nga và quốc hội Nga đã thông qua một dự luật bài Công Giáo nhưng không thuyết phục được tổng thống Nga đi xa hơn.
Cha Caprio đã bị từ chối chiếu khán nhập cảnh vào tháng Tư năm nay. Chỉ hai tuần sau đó, Đức Giám Mục Mazur, một người Ba Lan cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự mặc dù Tòa Thánh đã can thiệp ngay lập tức khi sự vụ đang diễn ra. Cha Krajnak là trường hợp mới nhất. Cha đã làm việc tại Nga trong 3 năm qua và Nga từ chối không gia hạn lưu trú cho ngài hồi đầu tháng Tám.