Hồng Kông:Trong tháng qua, giới truyền thông Trung Quốc đăng tải nhiều sinh hoạt Giáo Hội Công Giáo, đã gây ra sự chú cho nhiều người.
Có người cho rằng việc truyền thông đột xuất này có mưu đồ chính trị nhưng người khác lại cho rằng đó chỉ là công việc thực hiện bình thường và là hướng đi mới của Giáo Phận.
Từ ngày 28/7 đến 8/8, hãng thông tấn Xinhua chính thức của Trung Quốc đã đăng tải ít nhất 9 bài tường trình về những diễn tiến mới đây tại Giáo Phận Beijing là việc chưa hề xảy ra từ trước tới nay. Phần lớn những tin tức đề cao Giám Mục Michael Phù Tiến Sang tại Giáo Phận Beijing.
Những bản tường trình bao gồm buổi lễ khấn dòng của 5 Nữ Tu được tổ chức từ 1949, khánh thành học việc cho người Kitô Giáo, huấn luyện các linh mục trẻ, hoàn trả tòa Giám Mục, và những sửa soạn của Giáo Hội Công Giáo dành cho Thế Vận Hội 2008.
Ông Anthony Lam Sui-ki, một người nghiên cứu thâm niên tại Trung Tâm Nghiên Cứu Thánh Linh ở Hồng Kông cho Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu biết rằng, những bản tường trình nhằm mục đích nâng cao hình ảnh về tự do tôn giáo.
Tuy nhiên, ông cho biết những diễn tiến không thể che đậy được những hạn chế đối với các nhóm tôn giáo không được chính phủ thừa nhận.
Linh Mục Gianni Criveller, cũng tại Trung Tâm Thánh Linh cho biết những bản tường trình của Thông Tấn Xã Xinhua đã làm Cha ngạc nhiên. Họ dường như muốn nói rằng những ai hợp tác với chính quyền dễ được tiến triển hoạt động hơn về mặt giáo hội và chính trị.
Cha cũng cho biết chương trình dự định gặp gỡ giữ Chủ Tịch Giang và Tổng Thống Hoa Kỳ vào tháng 10 sẽ đưa ra vấn đề ngoại giao giữa Hoa Lục và Vatican, một vấn đề Tổng Thống Bush đã đề cập tới trong chuyến viếng thăm Beijing vừa qua vào tháng Hai.
Tuy nhiên, Linh Mục Jeroom Heyndricks, Giám Ðốc Phong Trào Ferdinand Verbiest, nhận định rằng vẫn còn quá sớm để nói đến Giáo Phận Beijing được hưởng qua những bản tường trình này.
Nhiều người cũng cho rằng tại sao những diễn tiến "xử dụng truyền thông" lại xảy ra trong dịp này, và cũng hết sức nghi ngờ trong việc liên hệ ngoại giao giữa Vatican và Hoa Lục.
Tại Beijing, Linh Mục Phanxicô Xaviê Zhang Tianlu, phó thư ký của Hội Công Giáo Yêu Nước và cũng là thư ký ủy ban ngoại vụ của Giáo Phận, cho biết những tường trình trên báo chí thật sự chỉ cho thấy những hướng đi mới của Giáo Phận.
Cha Zhang nói đây là một cơ hội để truyền bá Tin Mừng, và Giáo Phận Beijing đã hoàn thành những vai trò ban Bí Tích, luân lý, xã hội và văn hóa, cũng như điều hành các công việc ngoại giao. Cha nói "Mục tiêu này đã được đề ra tại Giáo Phận Beijing vào năm ngoái khi Giáo Phận bước vào thế kỷ thứ 21".
Giám Mục Phù Tiến Sang, được thụ phong Giám Mục vào năm 1979 không được Tòa Thánh thông qua, là chủ tịch Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc và là phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Trung Quốc.
Nhiều người coi tình trạng "bất hợp pháp" của Giám Mục này là một yếu tố chống lại những liên hệ giữa Vatican và Hoa Lục.
Hãng Thông Tấn Xinhua còn tường trình Học Việc Kitô Giáo và Văn Hóa được khánh thành vào ngày 5/8. Hãng Thông Tấn cũng trích lời của Giám Mục Sang trong buổi lễ: "Ðây là lần đầu tiên Giáo Sĩ địa phương được thành lập trong nửa thế kỷ qua sẽ làm công việc nghiên cứu thay vì việc đó dành cho giáo sĩ ngoại quốc".
Giám Mục Fu cũng nói: "Mặc dầu đã có lần không được nhắc đến trong lịch sử Trung Hoa, Công Giáo trở thành một phần quan trọng trong truyền thống văn hóa Trung Hoa khi kết hiệp với truyền thống văn hoá nước nhà".
Cha Phêrô Zhao Jianmin, giám đốc học viện mới được thành lập cho biết học việc sẽ nghiên cứu về Công Giáo, luân lý, văn hoá và nghệ thuật cũng như cổ võ những trao đổi dựa trên văn hoá Kitô Giáo và phổ biến văn hoá truyền thông Trung Quốc với các học viện khác.
Vào ngày 1/8, chính quyền dự định trả lại tòa Giám Mục, được xây từ năm 1887 nằm kế cận Nhà Thờ Cứu Thế ở Xishiku, mà chính quyền đã tiếp thu biến thành trường trung học vào thập niên 1950.
Ông Ji Wnyuan, phó văn phòng Tôn Giáo tại Beijing, đã công bố nhà nước sẽ dành 60 triệu Yuan (7.2 triệu Mỹ Kim) để dời trường học đi chỗ khác và dành 20 triệu Yuan (2.4 triệu Mỹ Kim) để tái thiết lại Tòa Giám Mục.
Vào ngày 5/8, Thông Tấn Xinhua cũng tường trình về vai trò nổi bật trong việc truyền bá Tin Mừng của một linh mục trẻ Trung Quốc.
Trong một bản tường trình khác vào ngày 1/8, Giám Mục Sang cho biết các Giáo Sĩ đang làm việc hoạch định các công việc mục vụ vào dịp Thế Vận Hội 2008 tại Beijing. Giáo Phận Beijing sẽ tổ chức các Thánh Lễ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha cũng như các ngôn ngữ khác nhằm phục vụ du khách đến tham dự Thế Vận Hội.
Vào ngày 28/7, Lễ Khấn Trọn của 6 Nữ Tu tại Giáo Phận Beijing cũng được loan đi một cách rộng rãi, đây là buổi lễ khấn trọn đầu tiên từ khi Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc được thành hình vào năm 1949.
Có người cho rằng việc truyền thông đột xuất này có mưu đồ chính trị nhưng người khác lại cho rằng đó chỉ là công việc thực hiện bình thường và là hướng đi mới của Giáo Phận.
Từ ngày 28/7 đến 8/8, hãng thông tấn Xinhua chính thức của Trung Quốc đã đăng tải ít nhất 9 bài tường trình về những diễn tiến mới đây tại Giáo Phận Beijing là việc chưa hề xảy ra từ trước tới nay. Phần lớn những tin tức đề cao Giám Mục Michael Phù Tiến Sang tại Giáo Phận Beijing.
Những bản tường trình bao gồm buổi lễ khấn dòng của 5 Nữ Tu được tổ chức từ 1949, khánh thành học việc cho người Kitô Giáo, huấn luyện các linh mục trẻ, hoàn trả tòa Giám Mục, và những sửa soạn của Giáo Hội Công Giáo dành cho Thế Vận Hội 2008.
Ông Anthony Lam Sui-ki, một người nghiên cứu thâm niên tại Trung Tâm Nghiên Cứu Thánh Linh ở Hồng Kông cho Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu biết rằng, những bản tường trình nhằm mục đích nâng cao hình ảnh về tự do tôn giáo.
Tuy nhiên, ông cho biết những diễn tiến không thể che đậy được những hạn chế đối với các nhóm tôn giáo không được chính phủ thừa nhận.
Linh Mục Gianni Criveller, cũng tại Trung Tâm Thánh Linh cho biết những bản tường trình của Thông Tấn Xã Xinhua đã làm Cha ngạc nhiên. Họ dường như muốn nói rằng những ai hợp tác với chính quyền dễ được tiến triển hoạt động hơn về mặt giáo hội và chính trị.
Cha cũng cho biết chương trình dự định gặp gỡ giữ Chủ Tịch Giang và Tổng Thống Hoa Kỳ vào tháng 10 sẽ đưa ra vấn đề ngoại giao giữa Hoa Lục và Vatican, một vấn đề Tổng Thống Bush đã đề cập tới trong chuyến viếng thăm Beijing vừa qua vào tháng Hai.
Tuy nhiên, Linh Mục Jeroom Heyndricks, Giám Ðốc Phong Trào Ferdinand Verbiest, nhận định rằng vẫn còn quá sớm để nói đến Giáo Phận Beijing được hưởng qua những bản tường trình này.
Nhiều người cũng cho rằng tại sao những diễn tiến "xử dụng truyền thông" lại xảy ra trong dịp này, và cũng hết sức nghi ngờ trong việc liên hệ ngoại giao giữa Vatican và Hoa Lục.
Tại Beijing, Linh Mục Phanxicô Xaviê Zhang Tianlu, phó thư ký của Hội Công Giáo Yêu Nước và cũng là thư ký ủy ban ngoại vụ của Giáo Phận, cho biết những tường trình trên báo chí thật sự chỉ cho thấy những hướng đi mới của Giáo Phận.
Cha Zhang nói đây là một cơ hội để truyền bá Tin Mừng, và Giáo Phận Beijing đã hoàn thành những vai trò ban Bí Tích, luân lý, xã hội và văn hóa, cũng như điều hành các công việc ngoại giao. Cha nói "Mục tiêu này đã được đề ra tại Giáo Phận Beijing vào năm ngoái khi Giáo Phận bước vào thế kỷ thứ 21".
Giám Mục Phù Tiến Sang, được thụ phong Giám Mục vào năm 1979 không được Tòa Thánh thông qua, là chủ tịch Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc và là phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Trung Quốc.
Nhiều người coi tình trạng "bất hợp pháp" của Giám Mục này là một yếu tố chống lại những liên hệ giữa Vatican và Hoa Lục.
Hãng Thông Tấn Xinhua còn tường trình Học Việc Kitô Giáo và Văn Hóa được khánh thành vào ngày 5/8. Hãng Thông Tấn cũng trích lời của Giám Mục Sang trong buổi lễ: "Ðây là lần đầu tiên Giáo Sĩ địa phương được thành lập trong nửa thế kỷ qua sẽ làm công việc nghiên cứu thay vì việc đó dành cho giáo sĩ ngoại quốc".
Giám Mục Fu cũng nói: "Mặc dầu đã có lần không được nhắc đến trong lịch sử Trung Hoa, Công Giáo trở thành một phần quan trọng trong truyền thống văn hóa Trung Hoa khi kết hiệp với truyền thống văn hoá nước nhà".
Cha Phêrô Zhao Jianmin, giám đốc học viện mới được thành lập cho biết học việc sẽ nghiên cứu về Công Giáo, luân lý, văn hoá và nghệ thuật cũng như cổ võ những trao đổi dựa trên văn hoá Kitô Giáo và phổ biến văn hoá truyền thông Trung Quốc với các học viện khác.
Vào ngày 1/8, chính quyền dự định trả lại tòa Giám Mục, được xây từ năm 1887 nằm kế cận Nhà Thờ Cứu Thế ở Xishiku, mà chính quyền đã tiếp thu biến thành trường trung học vào thập niên 1950.
Ông Ji Wnyuan, phó văn phòng Tôn Giáo tại Beijing, đã công bố nhà nước sẽ dành 60 triệu Yuan (7.2 triệu Mỹ Kim) để dời trường học đi chỗ khác và dành 20 triệu Yuan (2.4 triệu Mỹ Kim) để tái thiết lại Tòa Giám Mục.
Vào ngày 5/8, Thông Tấn Xinhua cũng tường trình về vai trò nổi bật trong việc truyền bá Tin Mừng của một linh mục trẻ Trung Quốc.
Trong một bản tường trình khác vào ngày 1/8, Giám Mục Sang cho biết các Giáo Sĩ đang làm việc hoạch định các công việc mục vụ vào dịp Thế Vận Hội 2008 tại Beijing. Giáo Phận Beijing sẽ tổ chức các Thánh Lễ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha cũng như các ngôn ngữ khác nhằm phục vụ du khách đến tham dự Thế Vận Hội.
Vào ngày 28/7, Lễ Khấn Trọn của 6 Nữ Tu tại Giáo Phận Beijing cũng được loan đi một cách rộng rãi, đây là buổi lễ khấn trọn đầu tiên từ khi Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc được thành hình vào năm 1949.