ROME - Hôm qua, đức Hồng Y Keith O’Brien của Tô Cách Lan đã mở cuộc họp báo tại Rome để xác định lập trường của mình là luôn tuân theo những lời giáo huấn của Giáo Hội.
Ðến hôm nay, sau khi nhận lãnh mũ áo Hồng Y, vị Hồng Y nói trên đã nói với đài phát thanh số 4 của hệ thống truyền thông BBC rằng : Tôi hoàn toàng và tuyệt đối là người tuân theo những điều giáo huấn của Giáo Hội, và tôi đau lòng khi thấy người ta gán ghép cho tôi là người đi trệch ra khỏi đường lối chung của 31 vị Hồng Y tân cử.
Ngài nói thêm: Tôi bảo đảm là tôi đã được ÐGH và các vị cố vấn chọn lựa tôi vì tôi là người tuân theo những điều giáo huấn của Giáo Hội. Nếu tôi không phải là người chính thống đó, chắc chắn tôi không được chọn là Hồng Y. Trong những năm gần đây, từ sau Công Ðồng Vatican II, Giáo Hội đã đưa những vấn đề đó ra thảo luận
Trả lời cho những cáo buộc rằng ngài không đồng ý với những giáo huấn truyền thống của Giáo Hội. Ngài trả lời: Ðiều tôi muốn nói là một khi vấn đề được đưa ra thảo luận, tôi rất sung sước được bàn về những vấn đề đó. Nhưng một khi đã có những quyết định chung cuộc thì tôi sẵng sàng chấp nhận những quyết định của ÐGH.
Tưởng cũng nên nhắc lại vụ lời qua tiếng lại của Hồng Y Keith O’Brien là sau khi được tin ÐGH bổ nhiệm Ngài làm Hồng Y, thì ngày hôm sau, trong thánh lễ tạ ơn ở Edingburgh, Ngài đã đề cập đến 3 vấn đề nóng bỏng : Phụ nữ làm linh mục, Linh mục có gia đình, và vấn đề ngừa thai. Nội dung bài giảng trên đã được các cơ quan truyền thông quốc tế loan truyền rộng rãi và kết qủa là Ngài phải mất nhiều thì giờ để thanh minh trước dư luận quốc tế.
Ðến hôm nay, sau khi nhận lãnh mũ áo Hồng Y, vị Hồng Y nói trên đã nói với đài phát thanh số 4 của hệ thống truyền thông BBC rằng : Tôi hoàn toàng và tuyệt đối là người tuân theo những điều giáo huấn của Giáo Hội, và tôi đau lòng khi thấy người ta gán ghép cho tôi là người đi trệch ra khỏi đường lối chung của 31 vị Hồng Y tân cử.Ngài nói thêm: Tôi bảo đảm là tôi đã được ÐGH và các vị cố vấn chọn lựa tôi vì tôi là người tuân theo những điều giáo huấn của Giáo Hội. Nếu tôi không phải là người chính thống đó, chắc chắn tôi không được chọn là Hồng Y. Trong những năm gần đây, từ sau Công Ðồng Vatican II, Giáo Hội đã đưa những vấn đề đó ra thảo luận
Trả lời cho những cáo buộc rằng ngài không đồng ý với những giáo huấn truyền thống của Giáo Hội. Ngài trả lời: Ðiều tôi muốn nói là một khi vấn đề được đưa ra thảo luận, tôi rất sung sước được bàn về những vấn đề đó. Nhưng một khi đã có những quyết định chung cuộc thì tôi sẵng sàng chấp nhận những quyết định của ÐGH.
Tưởng cũng nên nhắc lại vụ lời qua tiếng lại của Hồng Y Keith O’Brien là sau khi được tin ÐGH bổ nhiệm Ngài làm Hồng Y, thì ngày hôm sau, trong thánh lễ tạ ơn ở Edingburgh, Ngài đã đề cập đến 3 vấn đề nóng bỏng : Phụ nữ làm linh mục, Linh mục có gia đình, và vấn đề ngừa thai. Nội dung bài giảng trên đã được các cơ quan truyền thông quốc tế loan truyền rộng rãi và kết qủa là Ngài phải mất nhiều thì giờ để thanh minh trước dư luận quốc tế.