Tin Vatican (VIS 16/10/2003) - Lúc 11 giờ trưa thứ Năm 16 tháng 10 năm 2003, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC Gioan Phaolô II đã ấn ký Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục, có tựa đề là "Những Chủ Chăn của Ðoàn Chiên", trước sự hiện diện của Hồng Y Ðoàn và những thành viên của Giáo Triều Roma.
Khi Ðức Thánh Cha tiến vào Ðại Thính Ðường, Ca Ðoàn Sixtine cất hát bài ca "Con Là Ðá", bằng tiếng Latinh. Tháp tùng theo Ðức Thánh Cha, có Ðức Hồng Y Jan Pieter Schotte, Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Ba Vị Hồng Y Chủ Tịch Thừa Ủy của Khóa Họp, --- là Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re, tổng trưởng bộ giám mục, Ðức Hồng Y Bernard Agre, Tổng Giám Mục Abijan, Nước Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà), và Ðức Hồng Y Ivan Dias, Tổng Giám Mục Bombay, Ấn Ðộ --- và kế đó là hai Vị Tường Trình Viên của Khóa Họp, là Ðức Hồng Y Edward Egan, Tổng Giám Mục New York, Hoa Kỳ, và Ðức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, Tổng Giám Mục Buenos Aires, Argentina; và cuối cùng, vị Thuyết Trình chính của Khoá Họp, là Ðức Cha Marcello Semeraro, giám mục Oria, Italia.
Trong khi Ðức Hồng Y ấn ký Văn Kiện, thì ca đoàn cất hát bài "Lạy Mẹ Cao Cả của Ðấng Cứu Chuộc" (Alma Redemptoris Mater); sau đó ÐTC ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện. Ngài quả quyết rằng trong tông huấn, các nghị phụ đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phục vụ của giám mục cho Dân Chúa. Các nghị phụ đã nhấn mạnh đến bản chất "đoàn thể tính" của hàng giám mục. Các ngài nhấn mạnh rằng những vai trò như rao giảng, thánh hóa và cai trị, cần phải được thực hiện trong sự hiệp thông phẩm trật và trong sự hiệp nhất huynh đệ với vị Thủ Lãnh và với những thành viên khác của Giám Mục Ðoàn.
Nhắc đến những đặc điểm của tác vụ Giám Mục, ÐTC làm nổi bật "tình yêu thương đối với mọi người và sự chú ý đến những nhu cầu của kẻ khác". ÐTC nói như sau: "Vị giám mục được gọi là "cha, là Thầy, là người bạn và là anh em của mọi người, theo mẫu gương của Chúa Kitô... Như là thầy dạy và là tiến sĩ của Ðức Tin, vị giám mục có trách vụ giảng dạy Ðức Tin Kitô, cách rõ ràng, và nhắc đi nhắc lại giáo huấn đức tin một cách đích thực... Như là kẻ hướng đạo cho Dân Kitô... vị giám mục cần quan tâm cổ võ sự tham dự của tất cả mọi tín hữu vào việc xây dựng giáo hội... Ngài sẽ là vị tiên tri của công bằng và hòa bình, là kẻ bảo vệ những quyền lợi của người cô thế và của những kẻ bị áp bức. Ngài sẽ công bố cho tất cả biết Tin Mừng của sự sống sự thật và tình thương. Ngài sẽ chăm sóc cho những người nghèo với lòng từ nhân... Nhớ lại ước muốn của Chúa Kitô "cho mọi người được hiệp nhất với nhau", vị giám mục sẽ nâng đỡ con đường đại kết và trở nên kẻ cổ võ cho công cuộc đối thọai liên tôn."
Ðức Thánh Cha nhìn nhận rằng công việc của giám mục là công việc khó khăn và nghiêm trọng. Và vị giám mục cần gặp được sức mạnh nơi Chúa, để chu toàn công việc đúng theo ý Chúa muốn. Làm chủ chăn của đoàn chiên là một việc khó khăn và đòi hỏi. Vị giám mục cần phải kiên vững trong niềm hy vọng, vì Chúa Kitô đồng hành với vị giám mục, và ban ơn nâng đỡ ngài luôn."
Ðó là những lời ÐTC nói về dung mạo của vị giám mục, trong dịp ấn ký và công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Thừa Tác Vụ Giám Mục, đúc kết những thành quả của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, khóa họp thông thường lần thứ X, từ ngày 30 tháng 9 cho đến 28 tháng 10, năm 2001, theo chủ đề: "Giám Mục, người tôi tớ của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, để cho thế gian được hy vọng". Không kể phần nhập đề và kết luận, Tông Huấn gồm có 7 chương.
Khi Ðức Thánh Cha tiến vào Ðại Thính Ðường, Ca Ðoàn Sixtine cất hát bài ca "Con Là Ðá", bằng tiếng Latinh. Tháp tùng theo Ðức Thánh Cha, có Ðức Hồng Y Jan Pieter Schotte, Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Ba Vị Hồng Y Chủ Tịch Thừa Ủy của Khóa Họp, --- là Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re, tổng trưởng bộ giám mục, Ðức Hồng Y Bernard Agre, Tổng Giám Mục Abijan, Nước Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà), và Ðức Hồng Y Ivan Dias, Tổng Giám Mục Bombay, Ấn Ðộ --- và kế đó là hai Vị Tường Trình Viên của Khóa Họp, là Ðức Hồng Y Edward Egan, Tổng Giám Mục New York, Hoa Kỳ, và Ðức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, Tổng Giám Mục Buenos Aires, Argentina; và cuối cùng, vị Thuyết Trình chính của Khoá Họp, là Ðức Cha Marcello Semeraro, giám mục Oria, Italia.
Trong khi Ðức Hồng Y ấn ký Văn Kiện, thì ca đoàn cất hát bài "Lạy Mẹ Cao Cả của Ðấng Cứu Chuộc" (Alma Redemptoris Mater); sau đó ÐTC ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện. Ngài quả quyết rằng trong tông huấn, các nghị phụ đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phục vụ của giám mục cho Dân Chúa. Các nghị phụ đã nhấn mạnh đến bản chất "đoàn thể tính" của hàng giám mục. Các ngài nhấn mạnh rằng những vai trò như rao giảng, thánh hóa và cai trị, cần phải được thực hiện trong sự hiệp thông phẩm trật và trong sự hiệp nhất huynh đệ với vị Thủ Lãnh và với những thành viên khác của Giám Mục Ðoàn.
Nhắc đến những đặc điểm của tác vụ Giám Mục, ÐTC làm nổi bật "tình yêu thương đối với mọi người và sự chú ý đến những nhu cầu của kẻ khác". ÐTC nói như sau: "Vị giám mục được gọi là "cha, là Thầy, là người bạn và là anh em của mọi người, theo mẫu gương của Chúa Kitô... Như là thầy dạy và là tiến sĩ của Ðức Tin, vị giám mục có trách vụ giảng dạy Ðức Tin Kitô, cách rõ ràng, và nhắc đi nhắc lại giáo huấn đức tin một cách đích thực... Như là kẻ hướng đạo cho Dân Kitô... vị giám mục cần quan tâm cổ võ sự tham dự của tất cả mọi tín hữu vào việc xây dựng giáo hội... Ngài sẽ là vị tiên tri của công bằng và hòa bình, là kẻ bảo vệ những quyền lợi của người cô thế và của những kẻ bị áp bức. Ngài sẽ công bố cho tất cả biết Tin Mừng của sự sống sự thật và tình thương. Ngài sẽ chăm sóc cho những người nghèo với lòng từ nhân... Nhớ lại ước muốn của Chúa Kitô "cho mọi người được hiệp nhất với nhau", vị giám mục sẽ nâng đỡ con đường đại kết và trở nên kẻ cổ võ cho công cuộc đối thọai liên tôn."
Ðức Thánh Cha nhìn nhận rằng công việc của giám mục là công việc khó khăn và nghiêm trọng. Và vị giám mục cần gặp được sức mạnh nơi Chúa, để chu toàn công việc đúng theo ý Chúa muốn. Làm chủ chăn của đoàn chiên là một việc khó khăn và đòi hỏi. Vị giám mục cần phải kiên vững trong niềm hy vọng, vì Chúa Kitô đồng hành với vị giám mục, và ban ơn nâng đỡ ngài luôn."
Ðó là những lời ÐTC nói về dung mạo của vị giám mục, trong dịp ấn ký và công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Thừa Tác Vụ Giám Mục, đúc kết những thành quả của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, khóa họp thông thường lần thứ X, từ ngày 30 tháng 9 cho đến 28 tháng 10, năm 2001, theo chủ đề: "Giám Mục, người tôi tớ của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, để cho thế gian được hy vọng". Không kể phần nhập đề và kết luận, Tông Huấn gồm có 7 chương.